Xã hội đen tìm đến công sở để đòi nợ, cán bộ 'mất tăm'

Cán bộ sở Nội vụ tỉnh Gia Lai không liên lạc được khi bị một số đối tượng tìm vào sở để đòi nợ...

Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai có cán bộ bị đòi nợ đến trụ sở, cán bộ nghi trốn nợ nghỉ làm việc.

Ngày 22/2, một cán bộ Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết sở này có 2 cán bộ đang làm việc tại sở không đến làm việc. Một trong hai công chức tại sở này, còn bị người ngoài xã hội, ngân hàng đến trụ sở để đòi nợ.

Cụ thể, công chức Hồ Quang Thi (SN 1979, chuyên viên Văn phòng sở), sở đã 5 lần phát thông báo đề nghị đến cơ quan để trình diện và làm việc nhưng không hề nhận được thông tin hồi âm, điện thoại cũng không liên lạc được. Nói về anh thi, cán bộ VP Sở Nội vụ cho biết, đã nhiều lần ngân hàng và cả xã hội đen đến trụ sở cơ quan để đòi nợ. "Chúng điện thoại đến cả gia đình người nhà ở quê nhưng cũng không biết anh này ở đâu. Bây giờ chỉ xử lý trường hợp cán bộ này theo luật thôi", cán bộ này cho biết.

Cũng tại Ban thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ) bà Trần Thị Bích Hà (SN 1976, Phòng Tổng hợp - Hành chính) cũng có đơn xin nghỉ làm việc để đi chữa bệnh từ ngày 29/1 nhưng đến nay không đến cơ quan. Ông Nguyễn Tiến Đức, trưởng Ban thi đua khen thưởng cho hay: “Chị Hà gọi điện cho tôi xin nghỉ làm chữa bệnh tại Thanh Trì (Hà Nội), quá hạn nghỉ nhưng hiện vẫn không đến nhiệm sở. Tôi và anh em cơ quan gọi điện nhiều lần cũng không nghe máy, số thì khóa máy”, ông Đức nói và cho biết thêm “tôi có nghe thông tin chị này bị nợ nần, người ta đi đòi”.

Báo Giao thông đặt vấn đề thông tin dư luận cho rằng 2 cán bộ tại sở Nội vụ "ôm tiền" cơ quan để bỏ trốn, ông Đức cho biết không có chuyện này. Hiện, Sở Nội vụ đang căn cứ theo quy định để xử lý 2 trường hợp trên vì không đến cơ quan làm việc, không chấp hành quy định.

Cùng ngày, ông Đào Trọng Giáp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, công chức Nguyễn Thị Việt Hà (cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự TP.Pleiku) có đơn xin nghỉ việc nhưng không đến cơ quan trình bày lí do. Công chức Hà nghỉ việc đã hơn 15 ngày. "Tôi có nghe thông tin chị Hà vay nợ bên ngoài, còn đơn từ tố cáo thì chưa thấy gửi đến cơ quan", ông Giáp nói.

Liên quan đến chuyện nợ nần mà một số cán bộ nhà nước vướng phải, ông Đào Trọng Giáp cho biết đang rất lo lắng về việc "tín dụng đen" đang diễn ra tại Gia Lai. "Tôi thấy người ta dán bảng cho vay rất dễ, vay không thế chấp với lãi rất cao. Nên tôi rất lo lắng những cán bộ công chức vướng phải. Và nguy hiểm hơn là những đối tượng như học sinh, sinh viên", ông Giáp nói.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xa-hoi-den-tim-den-cong-so-de-doi-no-can-bo-mat-tam-d244928.html