Xã hội đen lại lộng hành, người dân cảm thấy bất an

Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn mà ở 3 tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ là TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu liên tiếp xảy ra những vụ việc có 'bóng dáng' các băng nhóm xã hội đen. Điều này khiến những người dân lương thiện cảm thấy hết sức lo lắng…

Ngày 12/6, hàng chục “thanh niên xăm trổ” đã kéo về một địa điểm thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, để “xử lý” một vụ xô xát giữa một số người thuộc băng nhóm này với một nhóm cán bộ, cựu cán bộ ngành công an. Nhóm “thanh niên xăm trổ” đã bao vây, khống chế nhóm cán bộ, cựu cán bộ ngành công an trong thời gian dài, bất chấp có sự hiện diện của đông đảo chiến sĩ công an được điều động tới để “vãn hồi trật tự”.

Những "thanh niên xăm trổ" khống chế nhóm công an và cựu công an ở TP Biên Hòa ngày 12/6

Những "thanh niên xăm trổ" khống chế nhóm công an và cựu công an ở TP Biên Hòa ngày 12/6

Cùng thời điểm trên, tại TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khi chính quyền địa phương tiến hành xử lý các “dự án ma” được tự ý triển khai thì rất đông người mặc “đồng phục” của “Tập đoàn địa ốc Alibaba” và “An ninh Alibaba” đã phản ứng quyết liệt, ngăn cản việc cưỡng chế, thậm chí đập phá phương tiện của cơ quan chức năng đang thi hành công vụ.

Tại đây, một người phụ nữ 24 tuổi đã “mạnh miệng” hô hào các “đàn em” ra sức chống trả những người thi hành công vụ. Có thể nói đây là một trong những trường hợp hiếm hoi vấn đề “quy hoạch lậu”, rao bán “dự án ma” đã bị chính những người vi phạm đẩy lên thành hành vi chống lực lượng thi hành công vụ. Mặc dù về hình thức, những người chống đối chính quyền mặc đồng phục in tên của một doanh nghiệp, nhưng tính chất hành vi lại chẳng khác nào một tổ chức “xã hội đen”, coi thường luật pháp!

Nhóm người mặc đồng phục của "Tập đoàn địa ốc Alibaba" có hành vi chống người thi hành công vụ ở TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn tại TP.HCM, trong vụ tranh chấp thương hiệu Fiditour, những tay “anh chị máu mặt” cũng đã xuất hiện, khiến hàng trăm nhân viên đang làm việc ở đó hết sức hoảng sợ.

Thật ra, không chỉ có 3 vụ việc nói trên mới có “bóng dáng” của xã hội đen, mà thời gian gần đây, những “thanh niên xăm trổ” – hình tượng khiến người ta liên tưởng tới giới “xã hội đen”, đã xuất hiện trong không ít vụ việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, bao gồm các lĩnh vực tài chính, xây dựng, y tế…

Đó là dấu hiệu đáng lo ngại, đe dọa an ninh trật tự xã hội, khiến người dân cảm thấy rất bất an.

TIẾN MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/xa-hoi-den-lai-long-hanh-nguoi-dan-cam-thay-bat-an-d99443.html