Xã hội đen không dám xuống Cần Thơ 'đòi nợ thuê'

Đây là khẳng định Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ sau thời gian tiến hành xử lý nghiêm tội phạm bảo kê và đòi nợ thuê trên địa bàn.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an Cần Thơ trả lời chất vấn cử tri.

Sáng ngày 7/12, ngày thứ 3, ngày cuối kỳ họp thứ bảy, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020. HĐND tiến hành chất vấn lãnh đạo Công an TP và Sở Tài nguyên - Môi trường.

Trả lời chất vấn một số câu hỏi của cử tri có liên quan tới vấn đề tội phạm ngày càng gia tăng, Công an thành phố có giải pháp nào trong thời gian tới, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, tình hình các loại tội phạm nhất là tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi hơn. Vừa qua Công an TP đã khám phá 304 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, bắt và xử lý 542 đối tượng. Trong đó, khám phá 18 vụ trọng án với 22 đối tượng…

Theo ông Hạnh, toàn thành phố hiện có 332 điểm kinh doanh game bắn cá. Đây là những điểm được nhà nước cấp phép cho trò chơi điện tử nhưng họ chơi kiểu đổi tiền chơi game, có người cầm nhà, cầm xe để chơi. Có điểm một ngày thu nhập từ 3-5 tỷ. Tiền thu được chuyển cho chủ ở TP HCM. Tơi đây, Công an sẽ hoàn tất hồ sơ một vụ để đưa ra xử lý. Đối với tụ điểm game bắn cá gần siêu thị Lotte mà đại biểu hỏi, ông Hạnh cho biết, Công an đã nắm và xử lý trong thời gian tới.

Sau khi thông báo về tình hình an ninh trật tự xã hội và công tác kiểm tra xử lý các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn, Đại tá Trần Ngọc Hạnh nhấn mạnh về loại tội phạm mới, đòi nợ thuê. Hành vi cho vay nặng lãi và việc các công ty đòi nợ thuê được cấp phép nhưng lại “núp bóng” đòi nợ theo kiểu xã hội đen.

Theo quy định thì khi đòi nợ, công ty đòi nợ thuê phải báo cáo địa phương, nhưng khi báo cáo xong thì… quay sang hành xử theo kiểu xã hội đen. Giám đốc Công an TP cho biết, khi đến Công an phường báo cáo thì những người đòi nợ thuê ăn mặc rất đàng hoàng nhưng khi đến nơi đòi nợ thì bỏ mũ, cởi trần khoe xăm trổ đầy mình. Mới đây Công an Cần Thơ đã triệt phá và bắt một vụ có 28 khẩu súng trong xe của một người đăng ký doanh nghiệp đòi nợ thuê. Số lượng súng mà Công an thu giữ không phải súng quân dụng nhưng bắn chết người.

“Công ty đòi nợ thuê như vầy rất nguy hiểm. Hoặc là họ tới Công ty, doanh nghiệp hay đến nhà người thiếu nợ đậu xe trước cửa, hoặc ngồi ở quán cà phê gần đó, khách hàng hay mọi người thấy nhóm xăm mình, đầu trọc ngồi đó ai mà dám vào giao dịch. Vừa qua chúng tôi xử lý 37 đối tượng cấu kết với nhóm đòi nợ thuê này.

Giám đốc Công an cho biết thêm: Điều đáng chú ý là các doanh nghiệp bị nợ không muốn kiện ra tòa vì kiện ra tòa án phải đóng án phí mà chưa chắc đã đòi được tiền. “Có doanh nghiệp thiếu nợ 5,7 tỷ đồng, người đòi thuê là nhóm ở TP HCM xuống yêu cầu đòi được thì chi cho 1 tỷ đồng, do lợi nhuận thu được quá lớn nên các đối tượng đòi nợ thuê không chừa thủ đoạn nào”.

Cũng theo ông Hạnh, hiện TP Cần Thơ có 5 doanh nghiệp đòi nợ thuê được Sở Kế hoạch đầu tư cấp phép. Tuy nhiên do Công an “xiết” trong việc cấp giấy phép và cam kết trong việc đảm bảo an ninh trật tự, nên họ chủ yếu hoạt động tại tỉnh Kiên Giang và An Giang.

Ông Hạnh nhấn mạnh: “Xã hội đen, đòi nợ thuê mới đầu tưởng xuống đây dễ làm ăn nhưng đã bị bắt hết. Theo như tôi biết trong giới giang hồ đã loan tin với nhau, xã hội đen không dám xuống Cần Thơ để làm ăn nữa”.

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/xa-hoi-den-khong-dam-xuong-can-tho-doi-no-thue-tintuc388154