Xa hoa như đám cưới Ấn Độ

Khi nói đến sự cầu kỳ của đám cưới, ít nơi nào cạnh tranh nổi với siêu đám cưới của giới siêu giàu Ấn Độ.

Những tháng gần đây, thế giới liên tục chứng kiến các đám cưới xa hoa ở đất nước Nam Á, từ cặp ngôi sao Bollywood và Hollywood - Priyanka Chopra và Nick Jonas - đến một trong những đám cưới đắt giá nhất lịch sử giữa cô dâu Isha Ambani, con gái người giàu nhất châu Á và chú rể Anand Piramal, con trai của một tỉ phú công nghiệp.

Giới thượng lưu ở Ấn Độ sẵn sàng vung tiền cho trang phục cưới cao cấp, mời các đầu bếp hàng đầu thế giới và chọn địa điểm sang trọng cho lễ cưới kéo dài. Tại đất nước có đến 12 triệu đám cưới diễn ra mỗi năm, tầng lớp trung lưu cũng cho thấy sự sẵn sàng chịu chi. Ngành công nghiệp cưới của Ấn Độ có giá trị ước tính 40-50 tỉ USD, tăng mạnh từ khoảng 25,5 tỉ USD hồi năm 2012. Khoảng một nửa số vàng được mua tại Ấn Độ mỗi năm là để sử dụng trong lễ cưới.

Cô Isha Ambani và chồng Anand Piramal tại tiệc cưới hồi tháng 12 năm ngoái Ảnh: BOLLYWOOD SHAADIS

Cô Isha Ambani và chồng Anand Piramal tại tiệc cưới hồi tháng 12 năm ngoái Ảnh: BOLLYWOOD SHAADIS

Theo nhà xã hội học Parul Bhandari tại Trường St. Edmund thuộc Trường ĐH Cambridge (Anh), tại Ấn Độ, đám cưới đặc biệt quan trọng vì được xem là biểu tượng của quyền lực và địa vị. "Việc chi mạnh cho lễ cưới là nỗ lực để đạt được địa vị xã hội và sự tôn trọng cao hơn trong cộng đồng" - nữ chuyên gia giải thích với đài CNN.

Bà Priyanka Gupta, một giám đốc công ty tổ chức tiệc cưới ở TP Bangalore, cho biết: "Mọi người hiện quan tâm đến chất lượng thay vì số lượng. Trước đây, một đám cưới có thể lên đến 1.000 khách nhưng nay giảm còn 200-250 khách mời thân thiết và chú trọng địa điểm tổ chức". Theo ước tính của bà Gupta, một gia đình thượng lưu chi trung bình khoảng 400 USD/khách/ngày. Cá biệt, mức chi trong đám cưới của Chopra-Jonas và Ambani-Piramal lên tới 2.000 USD/khách/ngày.

Theo ông Bhavnesh Sawhney, Giám đốc Công ty Tổ chức tiệc cưới Wedniksha ở TP Mumbai, bất kể địa vị xã hội của các cặp đôi, hầu hết đám cưới ở Ấn Độ kéo dài từ vài ngày đến 10 ngày, với nhiều nghi thức khác nhau. Trong khi không ít người ngưỡng mộ đám cưới xa hoa thì số khác chỉ trích là quá phô trương, trái ngược hoàn toàn với điều kiện sống thiếu thốn ở nhiều nơi trên khắp Ấn Độ.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/xa-hoa-nhu-dam-cuoi-an-do-2019022321350405.htm