Xã Hải Bối (huyện Đông Anh): 'Nghĩa địa trâu' nỗi ám ảnh của người dân

Hàng tấn phế phẩm động vật đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối tràn lan tại khu vực đường dẫn ra cánh đồng thôn Cổ Điển (xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ghi nhận tại khu vực đường dẫn ra cánh đồng thôn Cổ Điển, những phế phẩm động vật như: xương, nội tạng… tràn lan trên mặt đất và đang trong quá trình phân hủy. Mùi hôi, thối bốc lên khiến người dân địa phương không đi qua lại khu vực này.

Khu vực bãi phế phẩm động vật trên địa bàn xã Hải Bối.

Khu vực bãi phế phẩm động vật trên địa bàn xã Hải Bối.

Anh Tuấn, người dân địa phương bức xúc cho biết: “Tình trạng đổ phế phẩm động vật tại khu vực này diễn ra từ nhiều tháng nay. Các chủ lò mổ thường đổ phế phẩm vào thời gian từ 4h đến 6h sáng, khiến khu vực này ô nhiễm nghiêm trọng". Theo anh Tuấn, một số hộ dân sống gần khu vực bãi phế phẩm đã nhiều lần đến các lò mổ nhắc nhở và báo cho chính quyền địa phương, nhưng tình trạng vẫn không có chiều hướng giảm.

Những mảnh xương trâu, bò bị ruồi bậu kín.

Theo quan sát, cách khu vực bãi phế phẩm động vật chừng 50m có khoảng 10 hộ dân sinh sống và trường tiểu học. Đứng tại đây vẫn ngửi thấy mùi hôi, thối bốc lên từ khu vực bãi phế phẩm. Ông Nguyễn Hữu Toản, Chủ tịch UBND xã Hải Bối cho biết: “Địa phương có 10 lò giết mổ trâu, bò. Tình trạng các lò mổ đổ phế phẩm động vật ra khu vực cánh đồng thôn Cổ Điển diễn ra từ trước Tết Nguyên đán. Mới đây, UBND xã đã mời các chủ lò mổ lên làm việc và ký cam kết đổ rác thải đúng nơi quy định”.

Bao tải chứa phế phẩm động vật đang trong quá trình phân hủy.

Ông Toản cho biết, tuy ký cam kết nhưng các chủ lò mổ vẫn đổ phế phẩm ra khu vực trên, UBND xã sẽ lập biên bản xử phạt theo đúng quy định. Nếu các chủ lò mổ tái phạm, chính quyền xã sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện để có những biện pháp xử lý mạnh tay hơn.

Theo ông Toản, trước mắt, chính quyền xã đã mua xăng, dầu để tiêu hủy đống phế phẩm gây ô nhiễm và đào hố chôn. Về lâu dài, xã đã kiến nghị lên UBND huyện để có kế hoạch di dời các lò mổ ra khỏi khu dân cư và xây dựng một khu xử lý phế phẩm động vật.

Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Đông Anh sớm vào cuộc để có những biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân thôn Cổ Điển.

Một số hình ảnh ghi nhận tại khu vực cánh đồng thôn Cổ Điển.

Mảnh xương động vật vứt la liệt trên mặt đất.

Móng trâu, bò vứt tràn lan bên đường.

Một đống xương được chính quyền xã Hải Bối tẩm xăng tiêu hủy.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/897263/-xa-hai-boi-huyen-dong-anh-nghia-dia-trau-noi-am-anh-cua-nguoi-dan