Xã Duyên Thái, huyện Thường Tín: Bao giờ xử lý dứt điểm vi phạm?

Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ảnh việc hộ ông Nguyễn Văn Xuân (thôn Phúc Am, xã Duyên Thái) lấn chiếm bờ sông (đoạn cầu chợ Giường), xây dựng nhà xưởng làm nơi sản xuất kinh doanh, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Sau khi báo nêu, UBND xã Duyên Thái đã kết hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng & Đô thị huyện Thường Tín và Xí nghiệp Thủy lợi Hồng Vân lập biên bản vi phạm (ngày 12/10/2019). Biên bản nêu rõ, khu đầu cầu chợ Giường (Phúc Am, Duyên Thái) công trình vi phạm có hiện trạng nền đổ bê tông, dựng khung sắt, lợp tôn, chiều bám đường 7,3m, chiều rộng 5,5m, diện tích khoảng 42m2. Tuy nhiên, trên thực tế, công trình vi phạm của gia đình ông Xuân có diện tích lên đến cả trăm mét vuông.

 Dù đã lập biên bản vi phạm, nhưng do thiếu kiên quyết nên đến nay UBND xã Duyên Thái vẫn chưa xử lý.

Dù đã lập biên bản vi phạm, nhưng do thiếu kiên quyết nên đến nay UBND xã Duyên Thái vẫn chưa xử lý.

Trong buổi làm việc với phóng viên (trước Tết Nguyên đán), ông Đỗ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Duyên Thái khẳng định: “Trước tiên, chúng tôi tuyên truyền vận động để người dân tự tháo dỡ. Sau Tết Nguyên đán, nếu hộ dân nào còn cố tình không thực hiện tháo dỡ, xã sẽ tiến hành cưỡng chế, cho xe cẩu múc luôn cả đất đi”. Trên thực tế, đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân mới tháo mấy tấm tôn trên mái nhà, còn khung sắt vẫn để nguyên. Vật liệu, vật dụng của gia đình vẫn bày nguyên tại vị trí cũ.

Trao đổi với phóng viên, một người dân làng Phúc Am bức xúc nói: Công trình vi phạm đã và đang tồn tại nhưng hình như chính quyền xã Duyên Thái và ngành chức năng chỉ làm cho có lệ, bởi gia đình ông Xuân chỉ dỡ vài tấm tôn trên mái nhà, điện thì chỉ cắt vài hôm sau lại cấp lại. Thậm chí, sau gia đình ông Xuân còn đem gà vịt ra nuôi tại chỗ vừa tháo dỡ, gây mất vệ sinh.

Tại buổi làm việc với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ngày 10/3, ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Duyên Thái nói: Đây là công trình vi phạm đã tồn tại từ rất lâu. Trước Tết Nguyên đán, chúng tôi đã nhiều lần vận động và hộ ông Xuân cũng đã tháo dỡ một phần và thực hiện cắt điện với công trình vi phạm này.

Tuy nhiên, gần đây do xã bận nhiều việc nên chưa sâu sát trong việc xử lý vi phạm. “Nếu gia đình ông Xuân mà thả gà vịt, gây ô nhiễm môi trường chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý” - ông Hùng nói tiếp.

Sai phạm của hộ ông Nguyễn Văn Xuân đã quá rõ, biên bản vi phạm đã được thiết lập, chính quyền địa phương, các ngành chức năng xem xét, xử lý dứt điểm vi phạm là rất cần thiết.

Bài, ảnh: Trần Thụ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xa-duyen-thai-huyen-thuong-tin-bao-gio-xu-ly-dut-diem-vi-pham-379718.html