Xã được ngân sách đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng chợ, rồi 'bỏ hoang'

Chợ Thành Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) được Nhà nước đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 3 tỷ đồng, nhưng xây xong lại không tổ chức họp chợ khiến công trình bỏ hoang.

Người dân xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn cho biết, vì trên địa bàn chưa có chợ nên năm 2013, xã được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng chợ. Sau gần 5 năm xây dựng, đến cuối 2018, chợ đã hoàn thành, nhưng chưa tổ chức họp chợ nên bỏ hoang, gây lãng phí. Ảnh: Xuân Hoàng

Người dân xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn cho biết, vì trên địa bàn chưa có chợ nên năm 2013, xã được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng chợ. Sau gần 5 năm xây dựng, đến cuối 2018, chợ đã hoàn thành, nhưng chưa tổ chức họp chợ nên bỏ hoang, gây lãng phí. Ảnh: Xuân Hoàng

Khu đình chợ nhiều nơi đã bị hư hỏng phần mái, lâu ngày không được sửa chữa. Ảnh: Quang An

Khu vực nhà vệ sinh phía sau đình chợ um tùm cỏ cây. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều chỗ trong khu vực sân chợ trở thành nơi chứa rác thải sinh hoạt của những hộ dân sinh sống xung quanh. Ảnh: Quang An

Cây dại leo kín cổng phụ của chợ Thành Sơn. Ảnh: Quang An

Trong đình chợ trở thành "kho" chất đầy đồ đạc của một vài hộ dân. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Lô Ánh Hồng - Chủ tịch UBND xã Thành Sơn (Anh Sơn) cho biết: Chợ Thành Sơn được Nhà nước đầu tư 3 tỷ đồng, trên diện tích hơn 2.000 m2, khởi công xây dựng từ năm 2013, nhưng do nguồn vốn không kịp thời nên đến cuối năm 2018 mới hoàn thành. Đến nay chợ chưa hoạt động là do xã chưa tổ chức vận động được người dân vào chợ. Dự kiến cuối năm 2019, chính quyền xã sẽ vận động các hộ kinh doanh vào chợ buôn bán.

Xuân Hoàng - Quang An

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/xa-duoc-ngan-sach-dau-tu-3-ty-dong-xay-dung-cho-roi-bo-hoang-254335.html