Xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình: Khánh thành nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ

Để tỏ lòng tri ân với những người con của quê hương đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc. Ngày 22/12/ 2018, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Đông Mỹ đã khánh thành nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ.

Công trình được thiết kế với kiến trúc nhà bia 3 mái cao 11,15 mét, phần đế có kích thước 12.4 mét, có hồ nước xung quanh. Bên trong nhà bia, dựng bia đá khắc ghi tên tuổi của những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Liệt sĩ của quê nhà, cổng vào nhà bia được lắp đặt bằng đá nguyên khối có trang trí hoa văn, sân đường cảnh quan, mặt sân được lát đá xanh...có tổng mức đầu tư trên 11,3 tỷ đồng được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách của địa phương và nguồn vốn xã hội hóa phát động từ nhân dân.

Các đại biểu dự lễ khánh thành

Các đại biểu dự lễ khánh thành

Công trình là tấm lòng tri ân của Đảng bộ và Nhân dân xã Đông Mỹ đối với các chân linh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hương linh của các Liệt sĩ quê nhà đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Bình Đãng, Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình thay mặt Đảng ủy, Ủy Ban Nhân dân xã đã trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình của cán bộ và công nhân Công ty TNHH Môi trường Xanh Long Hưng (đơn vị trúng thầu) không kể thời tiết nắng mưa, địa hình thi công khó khăn, phức tạp đã triển khai thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động.

Nhân dân xã Đông Mỹ vào dâng hương tưởng niệm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Liệt sĩ của quê hương

Cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã và những người con của quê hương đã phát tâm ủng hộ với số tiền lên đến gần 500 triệu đồng, tiêu biểu như: Công ty TNHH Xăng dầu Sông Vân ủng hộ 100 triệu đồng, Công ty Hưng Thịnh Phát 30 triệu đồng, Công ty TNHH Môi trường xanh Long Hưng 50 triệu đồng, công ty Long Thạch 25 triệu đồng, công ty Xi măng Xuân Hùng 10 triệu đồng, công ty Đông Phong 10 triệu đồng...gia đình ông Khổng Vũ Tân 10 triệu đồng, gia đình bà Phạm Thị Hương, ông Khổng Minh Hà, ông Khổng Vũ Ngũ, ông Vũ Duy Khoái, ông Vũ Mạnh Hùng mỗi gia đình 5 triệu đồng...

Đồng thời Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ cũng nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa to lớn về giá trị lịch sử và văn hóa, nhằm để tiếp tục giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho các thế hệ mai sau và động viên tinh thần đối với thân nhân gia đình liệt sĩ cũng như góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của xã.

M.QUANG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/xa-dong-my-thanh-pho-thai-binh-khanh-thanh-nha-bia-tuong-niem-liet-si-d87773.html