Xã đội trưởng bị 'cát tặc' chém trọng thương: Công an Bình Thuận vào cuộc điều tra

Một xã đội trưởng ở Bình Thuận bị chém trọng thương khi ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 29/4, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề nghị công an tỉnh này khẩn trương điều tra, xử lý vụ khai thác khoáng sản trái phép, chống đối lực lượng thi hành công vụ xảy ra tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, khiến một xã đội trưởng bị trọng thương.

Theo đó, vào trưa 26/4, tổ xử lý khoáng sản trái phép của xã Sông Lũy do ông Ngô Minh Hoàng (xã đội trưởng) dẫn đầu, đến khu vực núi Dây để ngăn chặn vụ khai thác đất cát trái phép theo tin báo của người dân.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện xe múc và 3 xe tải đang khai thác, vận chuyển đất sỏi trái phép nên yêu cầu đưa xe về trụ sở UBND xã để giải quyết. Tuy nhiên, các tài xế xe không tuân thủ yêu cầu của tổ công tác mà khóa cửa xe, rồi bỏ đi.

Ngay sau đó, xuất hiện đám đông lạ mặt kéo đến chống đối, đuổi đánh tổ công tác. Anh Ngô Minh Hoàng bị một đối tượng chém vào mặt, gây thương tích nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phước.

 Anh Hoàng được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị chém vào mặt (Ảnh: CTV)

Anh Hoàng được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị chém vào mặt (Ảnh: CTV)

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao UBND các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc tăng cường công tác kiểm tra các khu vực trọng điểm thường xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để tái diễn vụ việc tương tự.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh để xử lý nghiêm, đồng bộ và triệt để những tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép, nhằm chấm dứt tình trạng này.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xa-doi-truong-bi-cat-tac-chem-trong-thuong-cong-an-binh-thuan-vao-cuoc-dieu-tra-d472087.html