Xã Diên Lạc: Nhiều cách làm hay, hiệu quả

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh) có sự phát triển mạnh, với nhiều cách làm hay, hiệu quả, trở thành nền tảng giữ vững an ninh trật tự (ANTT), tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng ủy, UBND xã Diên Lạc xác định công tác đảm bảo ANTT là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã, trong đó tập trung thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Theo bà Phan Thị Xuân Hương, Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo xã thống nhất quan điểm chỉ khi toàn thể cán bộ, nhân dân đồng lòng, đồng sức tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thì ANTT mới được giữ vững.

Ra mắt mô hình “Tổ tuần tra nhân dân”.

Ra mắt mô hình “Tổ tuần tra nhân dân”.

Được biết, ở Diên Lạc, mỗi ngày đều có 3 bản tin ANTT được phổ biến đến nhân dân thông qua hệ thống truyền thanh xã. Ngoài ra, việc in và phát hành các tờ rơi thông tin, tuyên truyền được quan tâm, giúp nhân dân nắm, hiểu các chủ trương, chính sách, như: Chiến dịch làm căn cước công dân; phòng ngừa thủ đoạn tín dụng đen, lừa đảo qua mạng xã hội; phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông… Các đoàn thể như: MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia phong trào.

Một điểm mạnh khác của xã Diên Lạc đó là quan tâm công tác xây dựng và củng cố các lực lượng nòng cốt trong phong trào. Bên cạnh việc thành lập Công an xã chính quy (từ tháng 12-2019), UBND xã còn kiện toàn một loạt tổ chức nòng cốt. Cụ thể như: Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (17 thành viên, do Chủ tịch xã làm Trưởng ban); tổ hòa giải (25 thành viên ở 4 thôn); tổ an ninh nhân dân (35 tổ, 70 thành viên); tổ dân phòng, phòng cháy, chữa cháy (4 tổ, 12 thành viên); củng cố lực lượng công an viên thôn bán chuyên trách (8 thành viên); đặc biệt là việc kiện toàn mô hình tự quản về ANTT “Tổ tuần tra nhân dân” với 8 thành viên. UBND xã chuẩn bị ra mắt mô hình “Camera an ninh”.

Theo bà Phan Thị Xuân Hương, tất cả các mô hình tự quản ANTT đều là sự sáng tạo và chung tay xây dựng của nhân dân. Nhân dân góp công, góp của, chính quyền và đoàn thể hỗ trợ về điều kiện, thủ tục hành chính, Công an xã hướng dẫn về nghiệp vụ. Xã còn động viên các hộ gia đình, các thôn, tổ an ninh nhân dân cùng một số cơ quan, trường học trên địa bàn tham gia và ký cam kết xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Hiện nay, có 100% thôn, tổ, cơ quan, nhà trường đăng ký.

Có thể nói, những cách làm hay, hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của xã Diên Lạc đang là điểm sáng để các địa phương trên địa bàn huyện Diên Khánh và toàn tỉnh học tập.

Theo số liệu của Công an xã, 8 tháng năm 2022, nhờ đẩy mạnh phong trào nên công tác tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Diên Lạc có nhiều thuận lợi, đạt kết quả cao. Cụ thể: Quần chúng nhân dân cung cấp 8 nguồn tin; phối hợp tuần tra giữa Công an xã, dân quân tự vệ với tổ tuần tra nhân dân tự quản được 240 buổi. Công an xã đã tiếp nhận, xử lý 7 vụ việc về ANTT (2 vụ trộm cắp, 1 vụ đánh bạc, 1 vụ đánh nhau, 3 vụ tai nạn giao thông). Các đoàn thể phối hợp quản lý 17 đối tượng có tiền án, tiền sự tại địa phương.

MINH HẠNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202209/xa-dien-lac-nhieu-cach-lam-hay-hieu-qua-8262302/