Xã Đất Mũi liên tiếp xảy ra sạt lở

Sáng 18/6, ông Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), cho biết, rạng sáng nay, trên địa bàn xã lại tiếp tục xảy ra sạt lở đất, làm một đoạn lộ bê tông dài hơn 30m trôi xuống lòng sông, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng hơn 300 triệu đồng.

Một vụ sạt lở ở xã Đất Mũi thời gian gần đây.

Khoảng 4h sáng hôm nay 18/6, tại ấp Lạch Vàm lại xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến một đoạn lộ bê tông dài hơn 30 m sụp xuống sông.

Do địa phương đã có sự chủ động và cảnh báo từ trước, nên đã không có thiệt hại về người và tài sản của dân. Tuy nhiên, vụ sạt lở này làm nhiều người dân ở đây rất hoang mang.

Từ đầu tháng 6 đến nay, xã Đất Mũi đã xảy ra 3 vụ sạt lở đất ven sông, làm hư hỏng 5 căn nhà của hộ dân, 50m lộ bê tông, thiệt hại tài sản ước tính trên 2 tỷ đồng.

Ông Võ Công Trường Chủ tịch UBND xã Đất Mũi cho biết: “Hiện chúng tôi đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xuống địa bàn phối hợp với Ban Nhân dân các ấp rà soát, thống kê lại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Tình trạng sạt lở đất tại địa phương những ngày qua là rất đáng báo động. Tuy nhiên nhờ ý thức chấp hành của người dân trong ứng phó sạt lở tốt nên đã hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản”, ông Trường cho biết thêm.

Theo thống kê của UBND huyện Ngọc Hiển, trên địa bàn huyện hiện đã đánh dấu 7 điểm, với chiều dài khoảng 4,5 km, có nguy cơ sạt lở rất cao, khu vực này hiện có hàng trăm hộ dân đang sinh sống.

Các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở tập trung ở các xã Đất Mũi, Tam Giang Tây, Tân Ân và thị trấn Rạch Gốc.

Trước đó tại xã Đất Mũi, đêm 15/6, trên địa bàn ấp Khai Long cũng đã xảy ra một vụ sạt lở đất làm 1 căn nhà của người dân bị nhấn chìm, thiệt hại ước tính trên 75 triệu đồng.

Khoảng 1 tuần trước, cũng vào buổi đêm ngày 12/6, tại ấp Lạch Vàm, cũng đã xảy ra một vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, nhấn chìm xuống sông 3 căn nhà của các hộ dân, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Ông Trần Minh Hoàng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Ngọc Hiển cho biết, Phòng NN&PTNT đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục cử cán bộ chuyên môn xuống địa bàn để rà soát, nắm lại hiện trạng.

Đồng thời, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để hộ dân nâng cao ý thức, thường xuyên kiểm tra các khu vực có dấu hiệu sạt lở để kịp thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc do chủ quan”.
Do tình hình sạt lở đất tại Cà Mau diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, những vụ sạt lở đều xảy ra vào ban đêm, nếu không chủ động đề phòng từ trước, rất có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề. Chính vì vậy, chính quyền địa phương và người dân cần nêu cao ý thức phòng tránh sạt lở, chủ động di dời ngay đến nơi an toàn nếu thấy có nguy cơ sạt lở.

Khái Trân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/moi-truong/xa-dat-mui-lien-tiep-xay-ra-sat-lo-tintuc407564