Xã đảo vươn mình nơi cực Nam Tổ quốc

Xã đảo Lại Sơn còn gọi là Hòn Sơn hay Hòn Sơn Rái thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, nằm trên khu vực biển Tây Nam đang vươn mình lớn mạnh nơi vùng cực Nam Tổ quốc.

Lại Sơn là khu du lịch địa phương với bãi biển sạch, đẹp, thu hút hàng trăm lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Lại Sơn là khu du lịch địa phương với bãi biển sạch, đẹp, thu hút hàng trăm lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Chúng tôi ra Lại Sơn những ngày đầu năm 2019 trong không khí người dân ở đây phấn khởi mừng năm mới và háo hức chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc.

Ấn tượng đầu tiên đối với tôi là khách du lịch theo những chuyến tàu cao tốc ra Lại Sơn thật đông vui, nhộn nhịp, không còn là một hòn đảo hoang vắng, im lìm, ít người đến như mấy năm trước đó.

Hòn Sơn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch Kiên Giang và Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2018 có hơn 73.200 du khách trong, ngoài nước đến tham quan, du lịch, khám phá, trải nghiệm…

Tiếp đến, con đường uốn lượn vòng quanh đảo nép mình dưới những vườn dừa, tán rừng cổ thụ, soi bóng xuống mặt biển xanh trong, chạy qua những bãi biển đẹp như: bãi Nhà, bãi Xếp, bãi Bàng, bãi Bộ, bãi Bấc... và những địa danh tín ngưỡng dân gian như: Đình thần Nguyễn Trung Trực, Đình Nam Hải, Miếu Bà chúa Hòn...

Chính con đường huyết mạch này cùng với cầu cảng Lại Sơn được đầu tư xây dựng và công trình điện lưới quốc gia từ đất liền ra đã tạo động lực quan trọng, góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội xã đảo Lại Sơn.

Ông Dương Đình Bắc, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Lại Sơn nhấn mạnh: “Nhờ các chính sách của Đảng, Nhà nước tập trung đầu tư cho biển đảo; trong đó có Lại Sơn và tỉnh chọn Lại Sơn là xã điểm xây dựng nông thôn mới nên nhiều công trình hạ tầng cơ sở như: lưới điện, đường giao thông, cầu cảng, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt,… được đầu tư xây dựng khá đồng bộ trên đảo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh, nhất là góp phần rất quan trọng cho du lịch khởi sắc, đời sống nhân dân cải thiện chuyển biến tích cực”.

Ông Trần Tấn Phú ở ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn cho biết: “Khoảng 10 năm về trước, Hòn Sơn gần như không có đường, người dân đi lại rất khó khăn, khi thì trèo núi, xuyên rừng, lúc thì nhảy qua từng tảng đá cặp mé biển để đi rất nguy hiểm. Nhà ở của dân xập xệ, không khang trang, đẹp mắt như bây giờ.

Đã hơn 60 tuổi sống trên đảo này, hầu hết những người như tôi không dám nghĩ Hòn Sơn có được bộ mặt đổi mới sung túc như hôm nay. Đường dây kéo điện lưới quốc gia ra thắp sáng đảo thật quá sức tưởng tượng đối với tôi. Rồi những bãi biển đẹp thu hút nhiều khách du lịch đến trong những ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết rất nhộn nhịp…”.

Ngoài du lịch kéo theo nhiều lĩnh vực ngành nghề khác cùng phát triển thì điểm nhấn kinh tế - xã hội của Lại Sơn là tập trung đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế kinh tế thủy sản. Sản lượng khai thác năm 2018 đạt hơn 18.670 tấn thủy sản các loại.

Tiếp đến, hơn 60 hộ nuôi cá lồng bè trên biển, với gần 100 bè, hàng trăm lồng, sản lượng cá mú và cá bóp trên 40 tấn, ngư dân thu về hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, nghề sản xuất nước mắm Hòn Sơn đang trên đà phát triển với giá trị kinh tế thu về hàng chục tỷ đồng mỗi năm, không những góp phần quảng bá, giới thiệu và phát triển du lịch Lại Sơn mà còn khôi phục ngành nghề truyền thống này đã tồn tại hàng trăm năm qua.

Những ngày lưu lại Hòn Sơn, chúng tôi ghi nhận hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ khá nhộn nhịp, giá cả hợp lý cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân và khách du lịch.

Hệ thống bưu chính - viễn thông đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc và sử dụng internet của nhân dân. Mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ được tăng cường và đào tạo đạt chuẩn phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhu cầu khám, điều trị bệnh của người dân.

Chủ tịch UBND xã Lại Sơn cho biết, hiện nay xã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; trong đó, thu nhập của người dân tăng lên đáng kể, đạt 49,25 triệu đồng/người/năm. Xã hiện chỉ còn 16 hộ nghèo, tỷ lệ 0,92% và 19 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,09%.

Xã tập trung khai thác khá hiệu quả tiềm năng thế mạnh về khai thác, nuôi trồng thủy sản. Du lịch chuyển biến tích cực, trên đà phát triển; lĩnh vực văn hóa - xã hội khởi sắc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Đạt được kết quả này, là nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện và các sở, ngành đã chỉ đạo, hỗ trợ Lại Sơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Bước vào năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2016 - 2020, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Lại Sơn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo tiền đề hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Ông Dương Đình Bắc cho biết, năm 2019, xã tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì ổn định phát triển kinh tế, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh và mời gọi thu hút đầu tư.

Quản lý, bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ tài nguyên rừng, môi trường sinh thái để phát triển du lịch bền vững; giữ vững 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Lại Sơn vận động ngư dân khắc phục khó khăn bám biển, bám ngư trường khai thác đánh bắt xa bờ, phát triển mạnh dịch vụ hậu cần nghề cá. Đồng thời, mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân mở rộng quy mô nuôi cá lồng bè trên biển đạt hiệu quả kinh tế cao.

Vận động nhân dân cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao phục vụ nhu cầu tại đảo và khách du lịch. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án về phát triển du lịch trên đảo đã được phê duyệt.

Cùng với đó, Lại Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chú trọng nâng cao ý thức của nhân dân về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/xa-dao-vuon-minh-noi-cuc-nam-to-quoc-20190205085807612.htm