Xã Đại Dực: Vững tin vào khởi đầu mới

Ngày 2/1/2020 đánh dấu mốc khởi đầu quan trọng của người dân xã Đại Dực và Đại Thành (Tiên Yên) khi huyện chính thức công bố sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã này thành xã Đại Dực mới. Cùng với niềm vui hân hoan là cơ hội, vận thế mới cho người dân và chính quyền địa phương. Với khí thế quyết tâm và tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Dực đã chuẩn bị cho mình những hành trang vững chắc để tiến bước trên con đường mới.

Người dân xã Đại Dực (huyện Tiên Yên) dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm.

Người dân xã Đại Dực (huyện Tiên Yên) dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm.

Còn nhớ, xã Đại Dực (Tiên Yên) trước kia một thời giao thông rất khó khăn, nhiều thôn bản tách biệt giống như ốc đảo. Năm 2006, để thuận tiện hơn cho bà con trong đi lại, xã Đại Thành được thành lập mới trên cơ sở tách ra từ xã Đại Dực. Đến năm 2017, cả Đại Dực và Đại Thành đều đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Đại Thành là xã đầu tiên của huyện Tiên Yên đã xóa hoàn toàn hộ nghèo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như diện mạo nông thôn của 2 xã ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đây chính là những tiền đề quan trọng để hiện thực hóa nhiệm vụ sáp nhập 2 xã.

Thực hiện Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, ngày 2/1 vừa qua, huyện Tiên Yên đã chính thức công bố thành lập xã Đại Dực mới trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị hành chính là xã Đại Thành và xã Đại Dực cũ. Nhiệm vụ này nhằm mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý chính quyền cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi để huy động, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời đại mới.

Theo Nghị quyết, xã Đại Dực mới sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 19,2km2 diện tích tự nhiên và 1.057 người của xã Đại Thành vào xã Đại Dực. Sau sáp nhập, xã Đại Dực mới có 46,3km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.739 người, thuộc xã loại II.

Một tiết sinh hoạt giữa giờ của học sinh điểm trường Khe Tao, Trường TH-THCS Đại Dực, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Đại Dực, cho biết: Đây là chủ trương lớn, đúng đắn, phù hợp với thực tế khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, không gian phát triển kinh tế của xã được mở rộng hơn, tạo điều kiện thuận lợi để huyện xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng giai đoạn 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo. Điều này cũng hạn chế việc phân tán các nguồn lực của huyện và của tỉnh trong đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương.

Đặc biệt, bộ máy hành chính của xã mới sẽ được sắp xếp tinh gọn hơn. Đây là cơ hội, cũng là động lực để đội ngũ cán bộ, công chức phải thay đổi tư duy, tự phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Hiện tại, sau hơn 1 tháng chính thức sáp nhập, bộ máy hành chính của xã Đại Dực đã bắt đầu vận hành thuận lợi, được người dân tin tưởng, phấn khởi. Đón đầu cơ hội, Đại Dực sẽ tranh thủ tối đa nguồn lực để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Chúng tôi xác định sẽ tập trung tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế, cơ cấu lại sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh; chú trọng phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế điển hình; các sản phẩm có thế mạnh của địa phương. Cùng với đó, xã sẽ tăng cường vận động người dân ứng dụng KHCN và cơ giới hóa vào sản xuất, nông, lâm nghiệp, chăn nuôi; chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đoàn kết, đồng lòng phấn đấu xây dựng xã Đại Dực ngày càng khởi sắc hơn.

Yến Vy

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202002/xa-dai-duc-vung-tin-vao-khoi-dau-moi-2470115/