Mê mẩn vẻ đẹp của hoa lê rừng trên phố Hà Nội

Còn 2 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán nhưng nhiều tiểu thương ở chợ Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) đã cho nhập hoa lê rừng về bán.

Tại chợ hoa Quảng Bá – chợ hoa lớn nhất Hà Thành, những ngày gần đây, hoa lê đã “cập bến” phục vụ bà con chơi Tết.

Tại chợ hoa Quảng Bá – chợ hoa lớn nhất Hà Thành, những ngày gần đây, hoa lê đã “cập bến” phục vụ bà con chơi Tết.

Hoa lê trắng đã được bày bán từ gần một tháng nay, được các tiểu thương vận chuyển bằng xe tải từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai về chợ hoa lớn nhất Hà Nội để phục vụ người dân Thủ đô.

Hoa lê rừng trắng muốt, thơm mùi hương núi rừng thường nở rộ vào dịp Rằm tháng Giêng…

Hoa ở các vùng này khá đẹp, bông to, cánh tròn, mỏng tang, xếp dày thành từng lớp.

Thời gian hoa nở có thể kéo dài trong vòng một tháng, người biết chăm có thể lên tới 2 - 3 tháng.

Hoa lê trắng không hẳn là loại hoa chuyên để chơi Tết như đào, lan... mà được khai thác từ cây ăn quả, thường được bán vào cuối hè, đầu thu. Hoa lê trắng chơi được 3 kỳ: chơi hoa, chơi lá và chơi quả.

Người chơi hoa lê không chỉ yêu màu trắng tinh khôi, mộc mạc của nó mà còn bởi vẻ đẹp rêu phong toát lên từ thân cành xù xì, mốc trắng.

Nhiều năm trở lại đây, hoa lê trắng đã trở thành thú chơi tao nhã của người dân Thủ đô.

Mọi người chơi loài hoa này không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy tượng trưng cho vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết.

Tuy nhiên, theo các tiểu thương, lượng khách đến mua hoa năm nay khá vắng, không như mọi năm. Nguyên nhân là bởi người dân vẫn ngại ra đường do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Cùng với đó, người dân phải tiết kiệm chi tiêu sau dịch nên thú chơi hoa, cây cảnh đều bị cắt giảm đáng kể./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/me-man-ve-dep-cua-hoa-le-rung-tren-pho-ha-noi-908999.vov