Xã Cam Thịnh Tây: Nỗ lực thực hiện chính sách dân số

Thời gian qua, triển khai thực hiện Nghị định 39 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số, xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh đã vận động nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình…

Thời gian qua, triển khai thực hiện Nghị định (NĐ) 39 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (DTTS) sinh con đúng chính sách dân số, xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) đã vận động nhiều đồng bào DTTS thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ)…

Kết quả tích cực

Ông Lê Quốc Việt - Trưởng Khoa DS, Trung tâm Y tế TP. Cam Ranh cho biết, NĐ 39 quy định phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách DS được hỗ trợ 2 triệu đồng/người từ tháng đầu sau sinh con. Cam Thịnh Tây là xã tập trung đồng bào DTTS của TP. Cam Ranh, với 1.317 hộ người DTTS/tổng số 1.346 hộ toàn xã. Trước đây, nhận thức của người dân trong xã còn hạn chế, nhiều cặp vợ chồng còn tâm lý ngại ngùng, quan niệm lạc hậu khiến việc tuyên truyền người dân sử dụng các biện pháp tránh thai, thực hiện công tác DS-KHHGĐ ở địa phương gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt NĐ 39 mà công tác DS xã Cam Thịnh Tây từ đầu năm đến nay đạt kết quả khích lệ: tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 77,3%, tỷ lệ sinh con thứ 3 toàn xã giảm còn 10,24%. Ông Bo Bo Văn Nhiên (thôn Sông Cạn Đông, xã Cam Thịnh Tây) chia sẻ: “Vợ chồng tôi sinh được 2 con (1 trai, 1 gái). Cán bộ DS xã tuyên truyền nếu không sinh thêm con nữa sẽ được nhận 2 triệu đồng. Nhà nghèo, số tiền này cũng giúp vợ chồng tôi nhiều việc. Cán bộ DS cũng nói cho vợ chồng tôi hiểu đẻ thêm sẽ càng khổ. Vì vậy, vợ chồng tôi bàn nhau sẽ không đẻ nữa”.

 Tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình tại xã Cam Thịnh Tây.

Tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình tại xã Cam Thịnh Tây.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương - Chuyên trách DS xã Cam Thịnh Tây cho biết, chính sách hỗ trợ theo NĐ 39 giúp cán bộ DS thuận lợi hơn khi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện KHHGĐ, sinh đẻ kế hoạch, đúng chính sách DS. Nhiều người sau khi được tuyên truyền đã quyết định không sinh thêm con thứ ba.

Vận động người dân cam kết thực hiện

Ông Lê Văn Thảo - Chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Tây cho biết, số đối tượng nhận tiền hỗ trợ thực tế thường giảm so với danh sách đã được phê duyệt. Nguyên nhân do trong danh sách phê duyệt có trường hợp tảo hôn không được thụ hưởng chính sách; hoặc đến thời điểm cấp phát tiền hỗ trợ, nhiều đối tượng lại tiếp tục có con thứ ba. Mặt khác, có nhiều đối tượng đã có 1 hoặc 2 con nhưng chưa thực sự quyết tâm thực hiện đúng chính sách DS nên không dám nhận tiền hỗ trợ. Qua rà soát, nhiều đối tượng không còn trong diện được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nữa. Để việc thực hiện chính sách hỗ trợ được chặt chẽ, hạn chế thấp nhất việc phải thu hồi khoản hỗ trợ, xã đã yêu cầu người thụ hưởng phải cam kết không sinh con thứ ba.

Thời gian tới, Trung tâm Y tế thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân, nhất là những hộ DTTS nghèo để họ nhận thức đầy đủ hơn về lợi ích của việc sinh con đúng chính sách DS, hiểu rõ sự quan tâm của Nhà nước đối với đồng bào DTTS. UBND các xã có đồng bào DTTS tiếp tục quản lý, theo dõi đối tượng nhận hỗ trợ thực hiện cam kết không sinh thêm con trái chính sách DS hoặc vi phạm chính sách hỗ trợ nhằm hạn chế thấp nhất việc phải thu hồi kinh phí hỗ trợ.

THANH TRÚC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202012/xa-cam-thinh-tay-no-luc-thuc-hien-chinh-sach-dan-so-8198645/