Xã Cam Hòa: Một hộ dân dùng chất thải hầm cầu để bón cho cây trồng

Theo ông Phùng Minh Vang - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm), vừa qua, từ đơn phản ánh của một số hộ dân trong khu vực, UBND xã đã mời ông Lê Quốc Hưng (thôn Văn Tứ Tây) lên làm việc về hành vi sử dụng chất thải hầm cầu để bón cho vườn xoài.

Theo ông Phùng Minh Vang - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), vừa qua, từ đơn phản ánh của một số hộ dân trong khu vực, UBND xã đã mời ông Lê Quốc Hưng (thôn Văn Tứ Tây) lên làm việc về hành vi sử dụng chất thải hầm cầu để bón cho vườn xoài. Sau khi làm việc với ông Hưng, xã đã tuyên truyền cho ông hiểu thế nào là chất thải gây ô nhiễm, bước đầu ông đã hiểu và cam kết không tái phạm. Xã cũng đã cung cấp số điện thoại nóng của chính quyền đề nghị các hộ xung quanh báo cáo nếu ông Hưng tái phạm.

Xe chở phân hầm cầu phát hiện sáng 28-11.

Sáng 28-11, phóng viên tiếp cận và nhận thấy ông Hưng vẫn tiếp tục nhận phân hầm cầu bón cho vườn xoài. Một xe tải nhỏ mang biển số 49X… mang bồn chứa phân chạy vào vườn xoài của ông Hưng. Ông Hưng ra hướng dẫn và tài xế nhanh chóng cho xe “xả” chất thải trên cỏ rồi chạy đi. Qua trao đổi với ông Hưng, được biết, ông đã làm như vậy hơn 5 năm, tần suất “xả” không hạn chế, có khi một ngày 4 - 5 chuyến. Ông Hưng cho rằng việc làm của ông không ảnh hưởng đến ai, mục đích chỉ là bón phân cho cây trồng.

Hành vi ngang nhiên đổ phân hầm cầu ra đất gây ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí là hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Lãnh đạo xã cho biết sẽ giao cho các ngành khẩn trương phối hợp làm rõ và xử lý nghiêm, không để ông Hưng tiếp tục vi phạm.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/xa-cam-hoa-mot-ho-dan-dung-chat-thai-ham-cau-de-bon-cho-cay-trong-8097884/