Xã Cam Hải Đông: Gắn kết phong trào với xây dựng nông thôn mới

Nhờ gắn kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với xây dựng nông thôn mới, nên xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã sớm về đích xã nông thôn mới từ năm 2016.

Nhờ gắn kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) với xây dựng nông thôn mới, nên xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã sớm về đích xã nông thôn mới từ năm 2016.

Địa bàn xã Cam Hải Đông chạy dọc 2 bên đại lộ Nguyễn Tất Thành, cách trung tâm hành chính huyện khoảng 1,5km, phía bắc giáp xã Phước Đồng (TP. Nha Trang), phía nam giáp phường Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh), phía đông giáp biển Bãi Dài và phía tây giáp đầm Thủy Triều. Xã có 2 thôn với 1.174 hộ, 4.238 nhân khẩu. Những năm gần đây, nhờ sự đầu tư cơ sở hạ tầng mạnh mẽ của tỉnh và huyện, cùng với sự phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn, đã đưa xã Cam Hải Đông phát triển nhanh và mạnh về kinh tế - xã hội.

Công an xã và Đội Tuần tra nhân dân xã Cam Hải Đông lên đường làm nhiệm vụ tuần tra.

Công an xã và Đội Tuần tra nhân dân xã Cam Hải Đông lên đường làm nhiệm vụ tuần tra.

Để tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển, an ninh trật tự (ANTT) trở thành lĩnh vực được địa phương quan tâm hàng đầu. Đảng ủy, UBND xã Cam Hải Đông xác định đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, quyết tâm xây dựng nông thôn mới là 2 nhiệm vụ song hành. Hàng năm, Đảng ủy, UBND xã đều ban hành nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an xã triển khai thực hiện các quy chế, kế hoạch liên tịch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nhằm xây dựng phong trào, giữ vững ANTT trên địa bàn. Hiện nay, các lực lượng nòng cốt của phong trào đã được kiện toàn, gồm: Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, 4 tổ an ninh nhân dân, 2 tổ hòa giải. Đặc biệt, địa phương đã xây dựng được 2 mô hình tự quản về ANTT, gồm: “Tổ tuần tra nhân dân” và “Giáo xứ chấp hành pháp luật” tại Giáo xứ Cù Hin. Trong đó, mô hình “Giáo xứ chấp hành pháp luật” đã trở thành mô hình điểm của huyện, còn mô hình “Tổ Tuần tra nhân dân” đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Công an xã và các thành viên của Đội Tuần tra nhân dân đã kịp thời phát hiện, xử lý giải quyết 90 vụ việc liên quan đến ANTT; nhắc nhở hơn 100 lượt sai phạm khác. Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp và giao cho các đoàn thể tham gia cảm hóa, giáo dục 11 đối tượng có tiền án, tiền sự. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng được địa phương tiến hành đều đặn với nhiều hình thức, như: Đài Truyền thanh xã phát 2 bản tin/ngày; tổ chức gắn 125 pa nô, 150 bảng cảnh báo, treo 50 băng rôn, phát 500 tờ rơi tại các khu dân cư; lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể…

Nhờ đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nên những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững, ổn định. Các vụ việc liên quan đến ANTT giảm 30% về số vụ, số người vi phạm; vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 25 khẩu súng hơi; nhân dân cung cấp hơn 200 tin liên quan đến ANTT, nhiều tin có giá trị giúp Công an xã phát hiện và có biện pháp đấu tranh với tội phạm; vận động hòa giải thành công 20 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Với thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân và cán bộ xã Cam Hải Đông 5 năm liền được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, nhờ gắn kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với xây dựng nông thôn mới, nên xã Cam Hải Đông đã sớm về đích xã nông thôn mới từ năm 2016. Hiện nay, địa phương đang cố gắng hoàn thành các tiêu chí nâng cao. Nhờ đó, càng làm cho người dân tin tưởng và ủng hộ chính quyền, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

MINH HẠNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202009/xa-cam-hai-dong-gan-ket-phong-trao-voi-xay-dung-nong-thon-moi-8184086/