Xã Cam Hải Đông: Công nhân tạm trú tăng mạnh

Thời gian qua, trên địa bàn xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm) phát sinh nhiều lán trại của công nhân xây dựng tại các khu nghỉ dưỡng, với số lượng lên đến hàng ngàn người. Điều này đòi hỏi địa phương phải tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự…

Thời gian qua, trên địa bàn xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) phát sinh nhiều lán trại của công nhân xây dựng tại các khu nghỉ dưỡng, với số lượng lên đến hàng ngàn người. Điều này đòi hỏi địa phương phải tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự…

Từ UBND xã Cam Hải Đông, đi hết con đường dọc thôn Thủy Triều đến khu tái định cư N3, chúng tôi thấy có hơn 3 khu lán trại dành cho công nhân của các công ty xây dựng được dựng lên. Theo người dân nơi đây, các lán trại xuất hiện cách đây khoảng 5, 6 tháng. Mỗi lán trại có rất đông công nhân sinh hoạt hàng ngày. “Ban ngày, người ta đi làm gần hết nên thấy vắng vẻ, còn đến chiều tối, người về đây rất đông. Mỗi khu ít cũng phải vài trăm người ở”, bà Thanh - người dân ở khu tái định cư N3 cho hay.

Một khu lán trại của công nhân nằm cạnh khu tái định cư N3.

Theo quan sát của phóng viên, những lán trại này được dựng trên các khu đất trống, diện tích từ 400 đến 500m2, được dựng tạm bợ bằng tôn. Một số công ty còn thuê cả bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự. Ông Thành - quản lý khu lán trại của công ty xây dựng CC nằm gần khu tái định cư N3 cho biết, ở đây có hơn 600 công nhân của công ty đang sinh hoạt. Khu đất này do công ty bố trí để dựng lán trại đã hoạt động được vài tháng. Để đảm bảo an ninh trật tự, công ty đặt ra nội quy khu lán trại như: không được tổ chức ăn nhậu tại lán trại sau 23 giờ; không xả rác bừa bãi; không tụ tập đánh bạc, sử dụng trái phép các chất ma túy... “Vì số lượng công nhân đông nên thi thoảng vẫn xảy ra xích mích giữa các công nhân, nhưng chúng tôi đều giải quyết ổn thỏa. Do đó, tình hình an ninh trật tự vẫn đảm bảo”, ông Thành nói.

Theo các công nhân, những lán trại này chỉ đáp ứng được điều kiện cơ bản như: chỗ ngủ, nơi tắm rửa, vệ sinh. “Chúng tôi đều là công nhân ở xa đến, công ty bố trí cho chỗ ăn, ngủ thì ở thôi, chứ điều kiện thì chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu là chỗ ngủ, ăn ở, vệ sinh. Ở gần đây có phòng trọ nhưng lương công nhân làm gì dám thuê ở riêng”, ông Tuấn - công nhân của công ty xây dựng H.B nói.

Những người dân ở đây cho biết, việc có đông công nhân đến ở tại khu vực này cũng khiến mọi người lo ngại về tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trao đổi với lãnh đạo xã Cam Hải Đông, được biết các lán trại này được dựng trên phần đất cho thuê, các chủ đất đều có báo cáo với địa phương. Theo thống kê của công an xã, hiện nay, có hơn 3.000 công nhân đăng ký tạm trú tại địa phương. Trong đó, một nửa được ở trong lán trại tại khuôn viên công trình đang thi công, số còn lại ở tại các lán trại được dựng tạm nằm rải rác gần khu dân cư.

Ông Vũ Trần Hồng Nhân - Phó Trưởng Công an xã Cam Hải Đông cho biết, qua khai báo tạm trú của các công ty, công an xã đã phối hợp với tổ công tác Bãi Dài của công an huyện tăng cường kiểm tra, tuần soát tại các khu vực này, nhắc nhở các công ty đảm bảo tốt an ninh trật tự. Đến nay, chưa ghi nhận các vụ việc mất an ninh trật tự, trộm cắp tại khu vực này. “Hàng tháng, chúng tôi đều có kiểm tra công tác cư trú trên địa bàn. Việc các công ty dựng lán trại để cho công nhân ở cần đảm bảo về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, mỹ quan đô thị. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn trong vấn đề này”, ông Nhân nói.

Hạ Phong

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/xa-cam-hai-dong-cong-nhan-tam-tru-tang-manh-8095185/