Xã Bình Dương – Đông Triều: Xây dựng Nông thôn mới, Dân giàu - xã văn minh

Xã Bình Dương đang đẩy mạnh mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại làm giàu cho bà con nông dân, phát động Phong trào thi đua xây dựng' Xã,Phường,thị trấn văn minh'.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chương trình xây dựng NTM, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến, mà nổi bật là sự thành công trồng Khoai tây Atlantic hiện đang được đánh giá là một trong những mô hình hiệu quả nhất địa bàn Quảng Ninh. Cụ thể;

Mô hình làm giàu từ Khoai tây

Năm 2012, Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina (Hàn Quốc) phối hợp với TX Đông Triều đưa cây khoai tây Atlantic vào trồng thí điểm ở một số xã trên địa bàn, nhằm mục đích xây dựng vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp. Riêng xã Bình Dương được trồng trên diện tích 10ha, ở 3 thôn: Bắc Mã 1, Bắc Mã 2 và Đạo Dương. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên sản lượng thu hoạch khoai tây Atlantic ở Bình Dương đạt cao hơn hẳn các xã khác, từ 11-12 tấn/ha, trị giá thu hoạch củ khoai tây ước đạt 70-75 triệu đồng/ha.

Người dân chăm sóc Khoai tây Atlantic

Sau khi đánh giá hiệu quả trồng thí điểm mô hình, Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina đã liên kết với xã Bình Dương để phát triển diện tích trồng khoai tây Atlantic. Theo đó, xã đã giao cho HTX Nông nghiệp Bình Dương trực tiếp đảm nhận việc triển khai ký kết hợp đồng với doanh nghiệp; nhận và cung cấp giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giám sát quy trình, cung cấp dịch vụ tưới tiêu, làm đất; đại diện cho người dân đứng ra cam kết, ký kết hợp đồng với doanh nghiệp.

Về phía Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina đã phối hợp với Viện Sinh học nông nghiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đảm bảo cung cấp cây giống, thuốc vi sinh chống bệnh nấm mốc và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình trồng chăm sóc, hỗ trợ máy móc thiết bị làm đất. Đến thời điểm thu hoạch, công ty và Viện Sinh học nông nghiệp sẽ thu mua theo cơ chế giá cung ứng giống (1kg giống trả bằng 3kg thương phẩm) đảm bảo giá thu mua tối thiểu đạt 6.500 đồng/kg. Nếu thời điểm thu mua, trên thị trường giá khoai tây biến động thấp hơn 6.500 đồng/kg thì công ty sẽ giữ nguyên mức giá đã cam kết, còn nếu cao hơn, công ty sẽ bàn với HTX Nông nghiệp Bình Dương để nâng giá lên phù hợp với điều kiện của người dân.

Khoai tây được Doanh nghiệp thu mua trực tiếp

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương cho biết: Giai đoạn trước năm 2016, việc triển khai trồng cây khoai tây ở xã vẫn gặp nhiều khó khăn, người dân e ngại không phát triển được mô hình. Trước thực tế này, xã đã chỉ đạo HTX Nông nghiệp Bình Dương cùng các tổ chức, phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền về hiệu quả mô hình đến với người dân; song song với đó xã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều cuộc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt... để người dân hiểu hơn về mô hình. Chúng tôi cũng làm việc với doanh nghiệp để nâng giá thu mua củ khoai từ 6.500 lên 7.200 đồng/kg từ năm 2017.

Không chỉ được hỗ trợ về giống, khoa học kỹ thuật, giá sản phẩm, người nông dân còn được hỗ trợ hoàn toàn việc vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm. Điều này làm giảm đáng kể chi phí bảo quản. Đây là những điều kiện đảm bảo cho các hộ trồng khoai tây.

Từ sự hỗ trợ của xã, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Gia đình ông Hồ Quang Hanh, thôn Bắc Mã 1 là một trong những hộ được hưởng nguồn vốn đầu tư của cấp trên, nên đã thoát nghèo vươn lên thành hộ khá. Ông Hanh cho biết: “Từ sự hỗ trợ của xã về giống, kỹ thuật, gia đình tôi đã trồng hơn 2 sào khoai tây Atlantic. Khoai của gia đình cho năng suất cao, lại được doanh nghiệp của Hàn Quốc nhận thu mua với giá 7.100 đồng/kg, trừ chi phí lãi gần 50 triệu đồng. Nhận thấy đây là hướng làm ăn tốt, năm 2013, gia đình tôi đã tăng diện tích trồng lên hơn 3 sào, nên thu nhập cũng khá hơn…”.

Dân giàu - xã văn minh nhờ Nông thôn mới

Cùng với sự phát triển mạnh về kinh tế, xã luôn chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua xây dựng “ xã, phường, thị trấn văn minh ”. Từ đó các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp thay thế cho những con đường đất khi xưa. Các công trình như trường học, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa… cơ bản đã được đầu tư nâng cấp, xây mới khang trang. Trong năm 2017, xã thi công 18 hạng mục công trình đường giao thông nội thôn, tu bổ nhà văn hóa, trồng đường hoa… với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng, trong đó gần 800 triệu đồng kinh phí là từ nguồn đóng góp của nhân dân. Trong đó, có 63 hộ hiến trên 2,1ha đất, 5 hộ tự nguyện phá dỡ 128m tường bao cùng nhiều công trình vật liệu để mở rộng, nâng cấp 16 tuyến đường ngõ xóm, nội đồng với tổng chiều dài trên 3,2km.

Đường giao thông nọi đồng được đầu tư nâng cấp

Cùng với đó, toàn bộ nhà văn hóa của 10 thôn đều đã được trang bị máy vi tính kết nối internet, có tủ sách pháp luật dùng chung để phục vụ nhu cầu của bà con. Cũng trong năm qua, 2 thôn thực hiện điểm xây dựng NTM kiểu mẫu là Bình Sơn Đông và Bình Sơn Tây đều đã hoàn thành 10/10 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu, làm cơ sở triển khai nhân rộng ra toàn xã. Cùng với đó, xã cũng làm tốt công tác chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lâm Tiến Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Để phong trào thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” đi vào cuộc sống thì rất cần mỗi người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình. Vì vậy, thời gian qua, xã tập trung tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện từ những nội quy, quy chế cơ quan, công sở; từng người dân nâng cao ý thức tự giác, tuân thủ quy ước chung của khu phố, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Hình thức tuyên truyền cũng được triển khai thực hiện đa dạng. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cán bộ mặt trận và các đoàn thể.

Người dân tích cực dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh chung

Có được sự đồng thuận cao trong nhân dân, xã đã triển khai và duy trì hiệu quả nhiều mô hình trong khu dân cư, như: “Gia đình gương mẫu, khu dân cư kiểu mẫu”, “Xứ đạo, họ đạo đảm bảo an ninh trật tự, sống tốt đời đẹp đạo”, “Tự quản an ninh trật tự thôn, xã giáp ranh”... Từ những thôn có điều kiện thuận lợi tiến hành làm trước, rồi dần tạo thành một phong trào thi đua sôi nổi, lan rộng.

Cũng từ các phong trào thi đua đã cụ thể hóa thành những chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu, đòi hỏi chính quyền và nhân dân có sự vào cuộc tích cực và đồng thuận cao; góp phần củng cố, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, gần gũi gắn bó với nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để đưa phong trào thi đua phát triển toàn diện, bền vững và hiệu quả.

Giờ đây khi về đến xã Bình Dương, điều mà ai cũng dễ dàng cảm nhận đó là sự đổi thay đến bất ngờ của những làng quê nông thôn mới đang trên đường đô thị hóa, từ thôn Bình Sơn Đông, thôn Bình Sơn Tây cho đến thôn Chi Lăng, Đào Dương đâu đâu cũng thấy những con đường rộng mở, những xóm phố khang trang, cùng nhịp sống tất bật, hối hả trong niềm vui bận rộn của người dân, mang diện mạo của một xã văn minh kiểu mẫu. Đây chính là “ trái ngọt ” cho sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm vượt khó của người dân trong chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

Trí Dũng – Hoàng Hương

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/xa-binh-duong-dong-trieu-xay-dung-nong-thon-moi-dan-giau-xa-van-minh-55632.htm