X1 debut: Tung ảnh kèm thông tin cá nhân của Lee Eun Sang - Song Hyung Jun và Nam Do Hyun

X1 chia sẻ những bức ảnh teaser mới cho màn debut của Lee Eun Sang, Song Hyung Jun và Nam Do Hyun!

Mới đây, X1 (엑스원) đã phát hành video ngắn cùng một số hình ảnh của ba thành viên cuối cùng trong nhóm gồm Lee Eun Sang, Song Hyung Jun và Nam Do Hyun. Theo dự kiến, X1sẽ ra mắt khán giả với 11 thành viên, thông qua album mini đầu tay Emergency: Quantum Leap và thực hiện buổi concert tại sân vận động Gocheok Sky Dome vào ngày 27/08 sắp tới.

Đoạn clip trên Instagram.

Dưới đây là một số thông tin cá nhân mà người hâm mộ nên biết thêm về Lee Eun Sang, Song Hyung Jun và Nam Do Hyun.

Lee Eun Sang

Ngày sinh: 26/10/2002

Nơi sinh: Jeju

Gia đình: Bố mẹ và chị gái (1999)

Cơ thể: nhóm máu A, chiều cao là 1m79, nặng 63kg, cỡ chân 270mm, cỡ áo 100, cỡ quần 30

Học vấn: Khoa âm nhạc thực hành, trường trung học biểu diễn nghệ thuật Seoul

Vị trí: Hát phụ
Công ty: Brand New Music

Trước khi tham gia Produce X 101: Lee Eun Sang đã đào tạo được một năm, hai tháng.

Trong khoảng thời gian tham gia Produce X 101: Lee Eun Sang có biệt danh là tình nguyện viên chuyên nghiệp của chương trình. Cậu bé luôn là người đầu tiên giơ tay để thực hiện thử thách. Sau khi bước vào bảng xếp hạng ở vị trí 14 trong tuần đầu tiên, Eun Sang đã vươn lên vị trí thứ 2 trong vòng hai. Kể từ đó, cậu không bị loại khỏi top 10 cho đến tập cuối. Trong đêm chung kết cậu đứng ở vị trí X.

Song Hyung Jun

Sinh nhật: 30/11/2002

Nơi sinh: Tongyeong, Gyeongsangnam - do

Gia đình: Bố mẹ, chị cả (1996), chị thứ hai (1997)

Tôn giáo: Tin lành

Cơ thể: nhóm máu A, chiều cao là 1m74, nặng 55kg, cỡ chân 260, cỡ áo 105, cỡ quần 27-28

Học vấn: Trường trung học Yeongdeungpo

Vị trí: Lead dancer và rap phụ
Công ty: Starship Entertainment

Trước khi tham gia Produce X 101: Song Hyung Jun đã đào tạo được một năm, ba tháng.

Trong khoảng thời gian tham gia Produce X 101:

Sau khi được xếp vào lớp X, Song Hyung Jun đã tự mình trở thành người đứng đầu lớp và dẫn dắt các học viên khác luyện tập vũ đạo. Sau khi đánh giá lại, cậu bé được chuyện lên lớp D. Hyung Jun gây được sự chú ý nhờ kỹ năng nhảy mượt mà, trái ngược với vẻ ngoài trẻ trung. Em ấy cũng là một trong ba thành viên X1 chưa bao giờ đứng ngoài Top 10. Đêm chung kết, Hyung Jun đứng hạng 4.

Nam Do Hyun

Sinh nhật: 10/11/2004

Nơi sinh: Icheon, Gyeonggi-do

Gia đình: Bố mẹ và anh trai (2002)

Cơ thể: nhóm máu O, chiều cao là 1m80, nặng 62kg, cỡ chân 280mm, cỡ áo 100, cỡ quần 29

Học vấn: Trường trung học Yeongdeungpo

Vị trí: Rapper chính, Maknae (em út)
Công ty: MBK Entertainment

Trước khi tham gia Produce X 101: Nam Do Hyun từng là thí sinh của chương trình sinh tồn Under 19 (team rap) nhưng đã bị loại sau vòng hai. Em ấy chỉ được đào tạo trong năm tháng trước khi tham gia vào Produce X 101.

Trong khoảng thời gian tham gia Produce X 101:

Do Hyun bước vào bảng xếp hạng trong tuần đầu tiên ở vị trí 37, sau đó tăng lên vị trí thứ 4 trong vòng 2. Kể từ đó, cậu bé chưa bao giờ rời khỏi Top 10. Nam Do Hyun nổi tiếng với âm vực cao hài hước và biểu cảm trống rỗng đột ngột, cũng như có được biệt danh Em bé khổng lồ (vì chiều cao, hình thể khác so với độ tuổi)

Mặc dù thời gian tập luyện ngắn, tài năng tự nhiên về rap của Do Hyun đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả huấn luyện viên và người xem. Đêm chung kết, Do Hyun đứng ở hạng 8

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/x1-phat-hanh-anh-debut-cua-lee-eun-sang-song-hyung-jun-5872252.html