WWE đã thất bại trong việc 'tạo ra' sao mới

Sự kiện Survivor Series vừa qua có lẽ là một trong những bằng chứng cho thấy WWE đang mất phương hướng trong việc tìm ra những ngôi sao mới.

Hãy nhìn vào danh sách ngôi sao tham dự trận tranh tài RAW giữa Smackdown năm nay, đó bao gồm John Cena, Kurt Angle, Triple H,… toàn những tên tuổi lớn của WWE. Tuy nhiên nếu phân tích một cách kỹ hơn, đây thật sự là một thất bại của WWE.

Nên nhớ John Cena, Kurt Angle, Triple H,… đều đã qua thời đỉnh cao từ rất lâu, thậm chí họ còn chẳng còn thi đấu thường xuyên trong nhiều năm qua. Đó là chưa kể WWE buộc phải bổ sung Cena và Triple H vào phút cuối chỉ với mục đích duy nhất đó là… kéo rating.

Trong khi đó 2 người cầm đai của vô địch WWE vào thời điểm này đó Brock Lesnar và AJ Styles đều đã bước sang tuổi 40. Với Lesnar, một năm anh chỉ xuất hiện vài lần. Còn Aj Styles tuy vẫn đang thi đấu rất tuyệt vời, nhưng trong phát biểu gần đây thì anh cũng đã bóng gió về chuyện sắp nghỉ hưu.

Trong khi nhiều lão tướng vẫn phải gánh những trận đấu tâm điểm, thì những ngôi sao trẻ như Kevin Owens, Sami Zayn,… thì đang bị phí phạm tài năng với những trận đấu không chính thức.

Ngôi sao trẻ duy nhất được WWE quan tâm trong 2 năm trở lại đây đó là Roman Reigns thì lại đang vấp phải quá nhiều sự phản đối từ NHM. Nguyên nhân đó là vì kế hoạch xây dựng hình ảnh của WWE dành cho đô vật 30 tuổi này có phần quá đà, khi anh liên tục có những chiến thắng tương đối dễ dàng.

Tuy WWE đã rất nhiều lần tuyên bố muốn trẻ hóa dàn ngôi sao của mình, nhưng rõ ràng đến lúc này thì tuyên bố đó vẫn chưa thực hiện được.

Xuân Anh

Nguồn Võ Thuật: http://www.vothuat.vn/cac-mon-phai/wwe-da-bai-trong-viec-tao-ra-sao-moi.html