WTO sẽ có nữ tổng giám đốc đầu tiên

Lần đầu tiên trong lịch sử 25 năm, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sẽ do nữ giới điều hành, sau khi danh sách rút gọn chỉ còn 2 ứng viên là bà Yoo Myung-hee (Hàn Quốc) và bà Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria).

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee (trái) và cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala cạnh tranh vị trí Tổng Giám đốc WTO. Ảnh: Getty Images

Theo The Guardian ngày 8-10, cựu Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox đã không lọt vào danh sách rút gọn cuối cùng do số lượng ứng viên giảm từ 5 xuống còn 2. Dù được Mỹ ủng hộ, ông L.Fox vẫn thất bại trong nỗ lực thu hút đủ hậu thuẫn.

Ngoài trường hợp của ông L.Fox, hai ứng viên đáng chú ý khác là Bộ trưởng Thể thao, Di sản và Văn hóa Kenya Amina Mohamed và cựu Bộ trưởng Kinh tế Saudi Arabia Mohammad Al-Tuwaijri đều không thành công tại giai đoạn 2 của cuộc đua đến vị trí Tổng Giám đốc WTO.

Với danh sách rút gọn chỉ còn 2 nữ ứng viên, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee và cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala hiện đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng giám đốc đầu tiên trong lịch sử của WTO.

Danh tính người chiến thắng sẽ được công bố vào đầu tháng 11 năm nay. Tân Tổng Giám đốc WTO sẽ phải giải quyết một loạt vấn đề cấp bách như nỗ lực giảm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hay kế hoạch hỗ trợ các quốc gia thành viên vượt qua cuộc suy giảm kinh tế toàn cầu nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/980378/wto-se-co-nu-tong-giam-doc-dau-tien