WTO lập hội đồng giải quyết tranh chấp thương mại Hàn Quốc-Nhật Bản

Hội đồng sẽ xem xét đơn khiếu nại của Hàn Quốc đối với Nhật Bản, liên quan tới các biện pháp hạn chế xuất khẩu mà Tokyo áp đặt, một tháng sau khi quyết định này bị hoãn do sự phản đối của Tokyo.

Biển thông báo ''Chúng tôi không bán hàng hóa Nhật bản''được treo tại một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc ngày 17/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Biển thông báo ''Chúng tôi không bán hàng hóa Nhật bản''được treo tại một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc ngày 17/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng Yonhap cho biết Cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 29/7 đã quyết định thành lập hội đồng để xem xét đơn khiếu nại của Hàn Quốc đối với Nhật Bản, liên quan tới các biện pháp hạn chế xuất khẩu mà Tokyo áp đặt, một tháng sau khi quyết định này bị hoãn do sự phản đối của Tokyo.

Theo quy định của WTO, một hội đồng điều tra có thể được thành lập nếu không có sự phản đối từ tất cả các thành viên.

Hồi tháng Sáu, Hàn Quốc khởi động lại đơn khiếu nại lên WTO về các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với các nguyên liệu công nghiệp quan trọng, vì Tokyo không đáp ứng lời kêu gọi của Seoul về việc hủy bỏ các hạn chế xuất khẩu mà nước này áp đặt một năm trước./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/wto-lap-hoi-dong-giai-quyet-tranh-chap-thuong-mai-han-quocnhat-ban/654460.vnp