WTO đánh giá cao thành công của Việt Nam về hội nhập quốc tế và phát triển

Chuyến thăm Việt Nam của Tiến sỹ Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thể hiện sự đánh giá cao của WTO đối với thành công hội nhập quốc tế và phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việt Nam là hình mẫu phát triển thành công

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17/5 tới ngày 19/5.

Theo Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam, bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, thời gian thăm Việt Nam tuy ngắn nhưng Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala có lịch hoạt động dày đặc, trong đó có tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan...

Với chuyến thăm lần này, thông qua các các cuộc gặp, trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các Bộ, ngành, doanh nghiệp và học giả, Tổng Giám đốc WTO mong muốn thúc đẩy nâng cao hiểu biết và tăng cường sự ủng hộ đối với WTO, trung tâm của hệ thống thương mại đa phương.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Okonjo-Iweala quan tâm tìm hiểu sự tái định hình các chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực trên mắt xích quan trọng là Việt Nam; chiến lược phát triển kinh tế-thương mại theo hướng bền vững và đóng góp cho thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG); đặc biệt là trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ trong thương mại quốc tế.

Chuyến thăm cũng là nỗ lực của bà Tổng Giám đốc nhằm tiếp xúc trực tiếp với nước thành viên WTO, tìm hiểu tình hình thực tế ở cấp độ quốc gia, khu vực liên quan đến các vấn đề WTO đang xúc tiến như thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định trợ cấp thủy sản đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 (MC12, tại Geneva tháng 6/2022), chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13), dự kiến diễn ra vào tháng 2/2024 tại Abu Dabi, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).

Trong đó có các vấn đề thuộc quan tâm cao của các nước như đàm phán trợ cấp thủy sản, thương mại nông sản, an ninh lương thực, thương mại điện tử và kinh tế số, sự đóng góp của thương mại cho phát triển bền vững, các khía cạnh thực tiễn WTO có thể cải cách để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các Thành viên đang phát triển, Thành viên kém phát triển…

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo – Iweala là chuyến thăm thứ hai đến Việt Nam của Người đứng đầu WTO – tổ chức thương mại đa phương toàn cầu, nối tiếp người tiền nhiệm là ông Roberto Azevêdo đã thăm Việt Nam năm 2016.

Chuyến thăm cho thấy quan tâm cao của WTO cũng như của Tổng Giám đốc WTO đối với sự phát triển của Việt Nam kể từ khi gia nhập WTO tháng 1/2007.

Chuyến thăm của Tổng Giám đốc WTO cũng là dịp để Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ ngành, doanh nghiệp và học giả Việt Nam trực tiếp nghe ý kiến của Tổng Giám đốc WTO về vai trò của WTO, công tác của WTO thời gian tới.

Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ ngành, doanh nghiệp và học giả Việt Nam cũng chia sẻ với Tổng Giám đốc WTO về chủ trương của Việt Nam đề cao hệ thống thương mại đa phương; tầm nhìn, chiến lược, biện pháp cụ thể và nỗ lực, cũng như đề xuất đối với WTO của phía Việt Nam nhằm đề cao hệ thống thương mại đa phương, cải tổ WTO, thúc đẩy thương mại, thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trên lĩnh vực thương mại quốc tế

Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò, sự hợp tác, hỗ trợ của WTO, đồng thời tôn trọng các nguyên tắc và quy định của hệ thống thương mại đa phương, là nền tảng cho Việt Nam xây dựng, ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại song phương và nhiều bên, kể cả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai và Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala tại trụ sở WTO ở Geneva. Nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva

Việt Nam đã trở thành 1 trong 20 nền kinh tế có thương mại quốc tế lớn hàng đầu thế giới. Đây chính là thành quả to lớn của tiến trình đổi mới hơn 35 năm qua.

Hiện nay, cũng như các nước khác, Việt Nam đứng trước những thách thức to lớn chưa từng có do tình trạng “đa khủng hoảng” như chiến tranh và điểm nóng ở một số nước, tác động của đại dịch COVID-19, mất an ninh lương thực và năng lượng, khủng hoảng kinh tế và tài chính cùng với nợ công gia tăng ở các nước đang phát triển, biến đổi khí hậu, gây ảnh hưởng ngày càng lớn đến chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ, thương mại trên toàn cầu.

Một số nước thương mại lớn và tiềm lực kinh tế mạnh đã và đang gia tăng các biện pháp đơn phương liên quan đến thương mại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều nước. Bên cạnh đó, xu hướng các hiệp định thương mại khu vực và song phương tiếp tục gia tăng.

Để duy trì và tăng cường vai trò của WTO nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, doanh nghiệp và người dân Việt Nam, Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò thành viên có trách nhiệm của WTO, tiếp tục chủ động, tích cực tại các khuôn khổ hợp tác của WTO, nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết trong WTO, đồng thời đóng góp tích cực trên tinh thần xây dựng đối với các vấn đề quan tâm chung tại WTO.

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là tiếp tục ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, công bằng và dựa trên luật lệ với WTO đóng vai trò trung tâm nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, đồng thời góp phần ứng phó hiệu quả với các thách thức đặt ra đối với các nước, như kết nối các chuỗi cung ứng, loại bỏ các hàng rào thuế quan, chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại; thúc đẩy trao đổi thương mại trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có dấu hiệu giảm sút hiện nay. Đây là nội dung quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Việt Nam.

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva khẳng định sẽ tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động của WTO và các diễn đàn đa phương về thương mại và phát triển tại Geneva, cùng với việc các cơ quan, tổ chức của Việt Nam thực hiện đầy đủ, đồng bộ các hướng triển khai Chiến lược cả bên trong và bên ngoài; đặc biệt là với sự phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực của đại diện các bộ ngành, doanh nghiệp, cũng như các học giả trong xây dựng và triển khai hiệu quả chính sách thương mại, vị thế của Việt Nam trên trường thương mại quốc tế sẽ ngày càng được nâng cao trong thời gian tới./.

PV

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/wto-danh-gia-cao-thanh-cong-cua-viet-nam-ve-hoi-nhap-quoc-te-va-phat-trien-post475990.html