WSJ bị chỉ trích vì khuyên bà Jill Biden bỏ danh xưng 'tiến sĩ'

Tờ Wall Street Journal đã hứng chịu nhiều lời chỉ trích sau khi xuất bản một bài báo được cho là phân biệt giới tính, 'xem thường' học vị của đệ nhất phu nhân tương lai Jill Biden.

Bài báo đăng tải ngày 11/12 này do Joseph Epstein, giáo sư về hưu tại Đại học Northwestern, viết nhằm cho bà Biden “một chút lời khuyên”.

Trong bài báo, ông Epstein gọi bà Biden một cách khiêu khích là “Bà Đệ nhất Phu nhân - Bà Biden - Jill - nhóc con”. Ông Epstein cũng khuyên bà Biden bỏ học vị “tiến sĩ” khỏi tên của mình.

“Tiến sĩ Biden làm người khác có cảm giác lừa đảo”, ông Epstein viết trong bài báo, ngụ ý rằng bà Biden chỉ là tiến sĩ giáo dục.

Bà Biden không trực tiếp nói về bài báo này. Tuy nhiên, tối 13/12, bà viết trên Twitter: “Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thế giới nơi thành tựu của con gái chúng ta được chúc mừng, chứ không phải phủ nhận”.

Giám đốc truyền thông của bà Biden, Elizabeth Alexander, nói bài báo này "phân biệt giới tính và đáng xấu hổ".

 Bà Jill Biden, đệ nhất phu nhân tương lai của Mỹ, là tiến sĩ giáo dục tại Đại học Delaware. Ảnh: AFP.

Bà Jill Biden, đệ nhất phu nhân tương lai của Mỹ, là tiến sĩ giáo dục tại Đại học Delaware. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, ông Michael LaRosa, người phát ngôn của bà Biden trong nhóm chuyển tiếp, yêu cầu một lời xin lỗi và cho rằng Wall Street Journal nên cảm thấy xấu hổ vì "lời lẽ tấn công đậm chất phân biệt giới tính", theo Guardian.

Đến tối 13/12, biên tập viên trang xã luận của Wall Street Journal Paul A. Gigot đứng về phía ông Epstein trong một bài báo và cáo buộc nhóm truyền thông của bà Biden “chính trị hóa vấn đề”.

Bài báo của ông Epstein và ông Gigot đã vướng phải nhiều lời chỉ trích.

Bà Hillary Clinton phản ứng gần như gay gắt nhất. “Tên bà ấy là Tiến sĩ Jill Biden. Hãy quen với điều đó đi”, bà Clinton viết trên Twitter.

Bernice King, con gái của Martin Luther King, cũng tham gia vào cuộc tranh luận.

“Cha tôi cũng là tiến sĩ. Dù không phải tiến sĩ y khoa (trong tiếng Anh, tiến sĩ và bác sĩ đều là doctor), công việc của ông ấy giúp ích cho nhân loại rất nhiều. Công việc của bà cũng vậy, bà Biden à”, bà King viết trên Twitter.

Doug Emhoff, chồng phó tổng thống đắc cử Kamala Harris, nói bà Biden đã “lấy được tấm bằng tiến sĩ nhờ sự chăm chỉ và bản lĩnh. Bài báo này sẽ không bao giờ xuất hiện nếu bà Biden là đàn ông”.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/wsj-bi-chi-trich-vi-khuyen-ba-jill-biden-bo-danh-xung-tien-si-post1163139.html