Woudenberg: 'Tôi làm cầu thủ không phải để ngồi dự bị'

Hậu vệ người Hà Lan hạnh phúc khi được ra sân trở lại ở trận gặp Vitesse và cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa để giành vị trí trong đội hình SC Heerenveen.

Ở trận đấu giữa SC Heerenveen và Vitesse tối 16/2 (giờ Hà Nội), hậu vệ Lucas Woudenberg vào sân từ đầu hiệp 2 để thế chỗ Ricardo van Rhijn. Đây là lần đầu sau 5 trận hậu vệ người Hà Lan mới được ra sân trở lại cho đội một Heerenveen.

Chia sẻ với Omrop Fryslan sau trận, Woudenberg cho biết: "Tôi trở thành cầu thủ bóng đá không phải chỉ để ngồi dự bị. Bạn cần tập luyện chăm chỉ, và tôi đã làm tốt điều này. Tôi hạnh phúc vì được thi đấu trở lại, nhưng không hài lòng vì kết quả".

 HLV Johnny Jansen chọn Woudenberg thay vì Đoàn Văn Hậu cho vị trí hậu vệ trái trong hiệp 2 trận gặp Vitesse. Ảnh: SC Heerenveen.

HLV Johnny Jansen chọn Woudenberg thay vì Đoàn Văn Hậu cho vị trí hậu vệ trái trong hiệp 2 trận gặp Vitesse. Ảnh: SC Heerenveen.

Hiệp 1 trận đấu giữa Heerenveen và Vitesse kết thúc với tỷ số 2-2. Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của hàng phòng ngự, HLV Johnny Jansen quyết định tạo ra thay đổi khi đưa Woudenberg vào sân thay Van Rhijn. Cầu thủ này đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái, trong khi Sherel Floranus trở lại cánh phải.

Tuy nhiên, lựa chọn này không mang lại kết quả tích cực. Woudenberg thậm chí chính là cầu thủ phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn tới quả phạt đền và bàn thắng thứ 3 cho Vitesse.

Nói về tình huống đó, hậu vệ người Hà Lan cho biết: "Cầu thủ đối phương sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào, và VAR xác nhận đó là pha phạm lỗi. Tôi đã xem lại pha phạm lỗi đó".

Trước Vitesse, HLV Jansen còn một lựa chọn cho vị trí hậu vệ trái trên ghế dự bị là Văn Hậu. Tuy nhiên, vị HLV này đã quyết định sử dụng Woudenberg thay vì hậu vệ của đội tuyển Việt Nam. Từ sau 4 phút thi đấu trước Roda JC tại cúp quốc gia Hà Lan, Văn Hậu vẫn chưa có thêm phút nào thi đấu cho đội một Heerenveen.

Trong bối cảnh Woudenberg hoàn toàn hồi phục, cơ hội cho Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái càng bị thu hẹp. Cầu thủ gốc Thái Bình được kéo vào chơi trung vệ cho Jong Heerenveen những trận gần đây và được kỳ vọng sẽ cạnh tranh ở vị trí này, đặc biệt trong bối cảnh Ibrahim Dresevic vừa mắc sai lầm ở trận gặp Vitesse.

Dresevic cùng hàng hậu vệ Heerenveen có trận đấu thảm họa. Ảnh: Leeuwarder Courant.

Kết thúc 90 phút trên sân Gelredome, Heerenveen chịu thất bại chung cuộc 2-4. Đây là trận thứ 6 liên tiếp không thắng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan của thầy trò HLV Jansen.

Chuỗi thành tích tệ hại này khiến đội bóng vùng Friesland rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 29 điểm sau 23 trận. Ở trận đấu tới, Heerenveen sẽ trở lại sân nhà Abe Lenstra để tiếp đón ADO Den Haag.

Highlights Vitesse 4-2 Heerenveen: Hàng thủ liên tục mắc sai lầm Đoàn Văn Hậu ngồi dự bị trong ngày hàng phòng ngự Heerenveen liên tục mắc sai lầm ở trận thua 2-4 trước Vitesse tại vòng 23 giải vô địch quốc gia Hà Lan chiều 16/2 (giờ Hà Nội).

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/woudenberg-toi-lam-cau-thu-khong-phai-de-ngoi-du-bi-post1048048.html