World Cup rộng cửa với bóng đá nữ Việt Nam

Australia và New Zealand đã vượt qua Colombia để trở thành đồng chủ nhà của World Cup nữ 2023. Điều này đồng nghĩa cánh cửa lần đầu tiên dự sân chơi lớn nhất hành tinh của bóng đá nữ Việt Nam mở rộng thêm.

Đội tuyển nữ Mỹ giành chức vô địch World Cup 2019. Ảnh: Reuters

Đội tuyển nữ Mỹ giành chức vô địch World Cup 2019. Ảnh: Reuters

Với việc nâng số lượng tham dự World Cup 2023 từ 24 lên 32 đội, châu Á sẽ có 8,5 suất. Nay do nước chủ nhà Australia là thành viên của AFC đương nhiên có vé, châu Á xem như có tới 9,5 suất. Các đội tuyển nữ trong châu lục sẽ không phải cạnh tranh với đối thủ số 1 châu Á và hạng 7 thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA. Ngoài Australia, 4 chiếc vé còn lại chắc chắn thuộc về bộ tứ nữ anh hào: Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong cuộc đua 4,5 suất còn lại, đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao nhất khi đang đứng thứ 6 châu Á, trên tất cả các ứng viên: Thái Lan, Đài Loan, Uzbekistan, Myanmar, Ấn Độ, Jordan và Philippines.

Tại vòng loại Olympic Tokyo 2020 vừa qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã vào đến vòng loại cuối cùng và chỉ dừng bước trước Australia sau 2 trận play-off. Nếu giữ được phong độ và vị trí hiện tại, bóng đá nữ Việt Nam không giành vé dự World Cup 2023 mới lạ.

Dương Cầm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/world-cup-rong-cua-voi-bong-da-nu-viet-nam-3010085/