World Cup được kỳ vọng giúp người dân Qatar giảm béo phì

Tại quốc gia vùng Vịnh nơi người dân ăn uống kém lành mạnh và lười tập luyện, việc hàng trăm cầu thủ quốc tế đến thi đấu giải được cho là sẽ giúp nâng cao tinh thần thể thao.

Chiều muộn trên một sân tập bóng đá ở thủ đô Doha (Qatar), cậu bé Alain (7 tuổi) đang tập luyện cùng hơn 20 đứa trẻ khác. Mục tiêu gần của cả nhóm là cố gắng giảm cân, sau đó là theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

"Cháu ở đây để đốt cháy mỡ. Bóng đá là môn thể thao khiến cháu thấy phấn khích nhất", Alain vừa cười vừa lau bớt mồ hôi trên trán.

Lùa bóng quanh những chiếc trụ hình nón, Alain là một trong nhiều đứa trẻ ở nước chủ nhà của World Cup 2022 tham gia vào chiến dịch nâng cao sức khỏe và thể lực do chính phủ phát động. Nguyên nhân chủ yếu là mức độ béo phì đáng báo động ở quốc gia này, theo The Star.

 Alain (giữa) cùng các bạn bè đồng trang lứa giảm cân bằng cách chơi bóng đá.

Alain (giữa) cùng các bạn bè đồng trang lứa giảm cân bằng cách chơi bóng đá.

Dân số giàu có và béo phì

Sự giàu có và cái nóng gay gắt thường trực ở Qatar là lý do khách quan chính khiến người dân nước này lười tập thể dục, với 70% người trưởng thành ở nước này trong tình trạng thừa cân.

Vấn đề này không chỉ xảy ra ở Qatar mà ở các nước xung quanh. 66% người Oman thừa cân hoặc béo phì, theo số liệu chính thức. Một nghiên cứu vào năm 2020 chỉ ra tỷ lệ béo phì ở trẻ em ở Kuwait là 35-40%.

Tại Arab Saudi, tỷ lệ béo phì ở trẻ em đã tăng từ 12% lên 17,4% chỉ sau 2 năm, tính đến năm 2020, Bộ Y tế của nước này cho biết.

Chế độ ăn uống không lành mạnh cộng với lối sống ít vận động, thêm thực tế là việc tập thể dục ngoài trời có thể trở nên nguy hiểm trong những ngày nhiệt độ lên quá cao.

Chế độ ăn uống không lành mạnh và lối sống ít vận động là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng người dân Qatar thừa cân, béo phì.

Ali Koteich, giám đốc Học viện Thể thao Cedars nơi Alain tập luyện, cho biết hoạt động thể chất rất quan trọng đối với trẻ em ở Doha, nơi các lựa chọn ra ngoài đường chủ yếu giới hạn ở việc "đi đến trung tâm mua sắm hoặc công viên".

"Ở một nơi như Doha, thể thao rất quan trọng đối với trẻ em", người đàn ông 39 tuổi nhấn mạnh

Theo Bộ Y tế Qatar, 24% số ca tử vong ở người lớn tại tiểu vương quốc này là do bệnh tim và 7% là do bệnh tiểu đường.

Trong một báo cáo về tình trạng lười vận động thể chất được công bố vào tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết gần nửa tỷ người sẽ mắc các bệnh liên quan vào năm 2030 và kêu gọi các chính phủ "hành động khẩn cấp".

Kỳ vọng vào World Cup

Yousef al-Maslamani, bác sĩ và người phát ngôn về sức khỏe tại World Cup 2022, giải thích: “Béo phì có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính bao gồm tiểu đường và căng thẳng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải cho thấy thể thao và sức khỏe có mối liên hệ như thế nào".

Giới chức Qatar kỳ vọng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ nâng cao tinh thần thể thao của người dân nước này.

Giờ đây, khi hàng trăm cầu thủ bóng đá quốc tế đang có mặt ở Qatar để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, chính phủ Qatar đang hy vọng đây là nguồn cảm hứng cho những người dân địa phương.

Trước ngày khai mạc World Cup, một cuộc thi chạy bộ được WHO tổ chức ở Doha.

Các quốc gia vùng Vịnh khác cũng bắt đầu thúc đẩy lối sống lành mạnh. Thành phố Dubai, thành phố lớn nhất ở UAE, đang thực hiện chiến dịch 30x30, khuyến khích người dân tập thể dục 30 phút mỗi ngày trong một tháng.

Còn tại World Cup, trẻ em được khuyến khích gửi các video về các bước nhảy mà các cầu thủ có thể sử dụng làm màn ăn mừng bàn thắng, trong một nỗ lực được FIFA hậu thuẫn.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: “Chúng tôi hiểu được tác động tiêu cực đến sức khỏe của trẻ em mà việc thiếu vận động có thể gây ra".

Tuy vậy, việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn có ảnh hưởng đến chuyện cải thiện sức khỏe của một quốc gia hay không vẫn còn gây tranh cãi.

Năm 2019, Viện Nghiên cứu Chăm sóc và Sức khỏe Quốc gia của Anh cho biết Thế vận hội London 2012 chỉ có tác động "nhỏ và nhất thời" đối với hoạt động thể chất của người dân địa phương.

Nhưng thông điệp lành mạnh ít nhất là được lắng nghe. Trở lại học viện bóng đá, cậu bé 9 tuổi Oubay el-Sayyed đang động viên các đồng đội dưới ánh mắt tán thưởng của mẹ cậu, bà Nada.

"Lũ trẻ không nên chơi với điện thoại mọi lúc, thay vào đó chúng nên tập thể dục. Bóng đá và các môn thể thao sẽ giúp ích cho cuộc sống của bạn", người mẹ nói.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/world-cup-duoc-ky-vong-giup-nguoi-dan-qatar-giam-beo-phi-post1378320.html