World Cup đe dọa an ninh kinh tế Trung Quốc

Trung Quốc gặp mối đe dọa an ninh kinh tế vì người hâm mộ chi gần 160 tỷ USD vào cá độ bóng đá trong kỳ World Cup.

Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc chi gần 160 tỷ USD vào việc cá độ bóng đá trên mạng trong dịp World Cup, tờ Thời báo Trung Hoa đưa tin.

Cơ quan xổ số thể thao thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc cho biết trong ngày đầu tiên của World Cup, xổ số thể thao Trung Quốc đã thu hút được 24 triệu USD tiền bán xổ số bóng đá, gấp 3 lần số tiền được người hâm mộ chi ra trong ngày đầu tiên của World Cup 2010 ở châu Phi.

Nước chủ nhà World Cup Brazil thua tan nát trước Đức với tỷ số 7-1.

Trang tin bóng đá Sport.163 cho biết số tiền cá độ hợp pháp qua các hình thức cá độ trực tuyến và xổ số bóng đá trong dịp World Cup đạt mức 650 triệu USD trong 2 tuần đầu của kỳ World Cup 2014. Con số này sẽ còn lớn hơn nếu số tiền cá cược bóng đá trong thị trường cá độ bóng đá bất hợp pháp của Trung Quốc được tính đến.

Theo các thông tin truyền thông, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đổ 160 tỷ USD vào cá độ bóng đá trực tuyến – một con số được cho là mối đe dọa đối với an ninh kinh tế quốc gia.

Với trận thắng 7-1 của Đức đối với Brazil ngày 9/10, một cuộc khảo sát của cổng an ninh web Sohu cho biết hơn 60% người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cho rằng Đức sẽ đoạt chức vô địch và sẽ nhiều người đặt cửa cho Đức.

Ngô Trang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/world-cup-de-doa-an-ninh-kinh-te-trung-quoc-361690.html