World Cup của những cầu thủ 'ăn may'

Tiền đạo Olivier Giroud không có cú sút trúng đích nào vẫn nâng cúp vàng vô địch World Cup cùng tuyển Pháp. Còn tiền đạo Harry Kane giành danh hiệu 'Vua pha lưới' khi ghi bàn cho tuyển Anh một cách khá may mắn.

Olivier Giroud vô địch World Cup 2018 mà không có cú sút trúng đích nào. Ảnh: FIFA

Giroud đã thi đấu tổng số 564 phút trong 7 trận đấu cho tuyển Pháp. Thế nhưng, anh lại không có nổi một cú sút hướng khung thành tại World Cup 2018. Tiền đạo của tuyển Pháp đã đá chính gần như tất cả các trận đấu ở World Cup (trừ trận đấu Australia, anh vào sân từ ghế dự bị trong 20 phút cuối). Anh thi đấu trọn vẹn 4 trận, có 2 trận thay ra sau phút 80.

Tuy không có được phong độ tốt, thế nhưng anh vẫn được HLV Didier Deschamps tin tưởng. Và nhiều người cho rằng, anh đã “ăn may” khi cùng đội Pháp giành cúp vàng thế giới. Bởi khi “số 9” của tuyển Pháp tịt ngòi thì ba hậu vệ khác đều ghi bàn là: Pavard, Varane và Umtiti.

Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng, dù không ghi bàn, thế nhưng Giroud lại có vai trò trong việc hút các hậu vệ đối phương để hai tiền đạo chơi phía sau là Griezmann và Kylian Mbappe tỏa sáng.

Harry Kane giành danh hiệu "Vua phá lưới". Ảnh: FIFA

Nói về sự may mắn, không thể không nhắc đến Harry Kane của tuyển Anh. Tiền đạo này đã giành danh hiệu "vua phá lưới" của giải đấu với 6 bàn thắng được ghi. Thế nhưng, trong số đó, có 3 bàn thắng được ghi từ chấm 11m, 1 bàn thắng đến từ cú sút của đồng đội, bóng vô tình đập gót chân mặc dù anh đã cố tránh. Hai bàn thắng còn lại đến từ những tình huống cố định và bóng tự tìm đến vị trí của Kane trong tư thế cận thành.

Đặc biệt, cú hat-trick của Kane vào lưới Panama được một số CĐV mang ra mỉa mai khi so sánh với cú hat-trick của Ronaldo vào lưới Tây Ban Nha. Nhiều người cho rằng, Kane đã ăn may khi trở thành chân sút người Anh thứ 3 trong lịch sử lập hat-trick ở một kỳ World Cup.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lại rất chia sẻ với Harry Kane và dành những lời khen ngợi cho anh. Bởi theo quan điểm của những nhà chuyên môn, với một tiền đạo, việc thi đấu, ghi bàn thắng là một điều thành công. Dù chơi hoa mỹ đến đâu nhưng không mang lại hiệu quả thì không được ghi nhận bằng những cầu thủ chơi đơn giản, hiệu quả. Thế nên, cách mà Kane giành danh hiệu vua phá lưới là điều đáng ghi nhận.

World Cup 2018 đã chính thức khép lại, những câu chuyện như của Olivier Giroud hay Harry Kane cho thấy, bóng đá luôn cần có những may mắn song hành. Và điều đó đã khiến cho cuộc chơi của môn thể thao vua này chứa đựng nhiều bất ngờ.

Giroud có thể nâng cúp vàng mà không mất một cú sút trúng khung thành, Kane trở thành cầu thủ ghi bàn mà không tốn quá nhiều sức. Nhưng tựu chung lại, tất cả họ đều đóng góp cho đội bóng của mình theo những cách khác nhau, đó là hiệu quả mà môn thể thao tập thể này mang lại.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/world-cup-cua-nhung-cau-thu-an-may-618885.ldo