World Cup 2022: Thống kê chứng minh sức mạnh đáng nể của tuyển Pháp

Đội tuyển Pháp là đại diện hiếm hoi duy trì sự ổn định ở sân chơi World Cup trong hơn 20 năm qua.

Đội tuyển Pháp và Argentina đều có cơ hội điền ngôi sao thứ ba lên logo đội tuyển, tương ứng với 3 lần vô địch World Cup, sau trận chung kết diễn ra lúc 22h hôm nay 18/12. Pháp và Argentina đã có 2 lần lên ngôi cao nhất, tuy nhiên nếu nói về mức độ ổn định trong hơn 20 năm qua ở sân chơi thế giới, không đội tuyển nào hơn được Pháp.

Pháp đã vào chơi chung kết ở 4 trong 7 kỳ World Cup gần nhất. 3 trận chung kết trước đó, Pháp thắng 2 (vào các năm 1998, 2018) và thua 1 (vào năm 2006).

Pháp ghi 8 bàn trong 3 trận chung kết (trung bình gần 3 bàn mỗi trận) và lên ngôi với 2 chiến thắng trước Brazil, Croatia trong khuôn khổ 90 phút. Đội duy nhất thắng được Pháp ở chung kết là Italy nhờ loạt đá phạt đền cân não.

Pháp chỉ còn cách chức vô địch World Cup thứ ba đúng một cửa ải.

Pháp chỉ còn cách chức vô địch World Cup thứ ba đúng một cửa ải.

Thành tích ấn tượng của Pháp trong 24 năm qua có thể sánh ngang với Brazil (giai đoạn 1950 - 1970) với 4 trận chung kết sau 6 kỳ, hay Đức (giai đoạn 1966 - 1990) với 5 trận chung kết sau 7 kỳ. Pháp đang là đội duy nhất ở thế kỷ 21 tạo ra sự áp đảo đều đặn và ổn định tương tự như thế.

Trong các giai đoạn kể trên, Brazil đã 3 lần vô địch World Cup sau 4 trận chung kết, còn Đức có 2 lần lên ngôi sau 5 trận chung kết. Pháp cũng đang tìm kiếm chức vô địch thứ ba.

Dù Pháp chưa thể vượt số lần vô địch của Italy nếu có hạ Argentina ở trận chung kết tối nay, nhưng Kylian Mbappe cùng đồng đội cũng sẽ được ghi nhận như một trong những đội tuyển hay nhất. Không đội nào có thể sánh ngang thành tích với Pháp tại World Cup trong hai thập kỷ qua.

Ở sân chơi EURO, Pháp cũng đá 2 trận chung kết (2000, 2016). Điều đó đồng nghĩa Pháp đã chơi 6 trận chung kết ở 12 giải lớn (EURO và World Cup) trong 24 năm qua. Đá một nửa số trận chung kết, đạt tỷ lệ 50%, đó là con số ổn định đến khó tin.

4 trận chung kết trong 7 kỳ World Cup gần nhất cho thấy sự ổn định đáng nể của Pháp.

Chiến thắng trước Argentina tối nay không chỉ có ý nghĩa với đội tuyển Pháp, mà còn là thành tựu với cá nhân HLV Didier Deschamps. Nếu vô địch World Cup 2022, Deschamps sẽ có 3 lần lên ngôi ở sân chơi thế giới. Trước đó, ông đã vô địch World Cup 1998 với tư cách cầu thủ và World Cup 2018 khi ngồi ghế HLV trưởng của Pháp.

Ngoài ra, Deschamps sẽ cân bằng kỷ lục 2 lần vô địch World Cup của HLV Vittorio Pozzo, người giúp Italy lên ngôi tại World Cup 1934 và 1938. Tuy nhiên, thành tích của Deschamps sẽ được đánh giá cao hơn bởi World Cup hiện tại có 32 đội tham dự, nhiều hơn World Cup giai đoạn sơ khai khi Pozzo còn nắm quyền.

"Huấn luyện đội tuyển Pháp là điều tuyệt vời nhất với tôi", HLV Deschamps chia sẻ. Dưới thời cựu cầu thủ Chelsea, Pháp đã vươn mình từ tập thể rệu rã sau EURO 2012 trở thành đội tuyển hàng đầu thế giới như hiện nay. Deschamps giúp Pháp vô địch World Cup 2018, Nations League 2021, về nhì tại EURO 2016 và chơi trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp.

"Deschamps muốn ở lại dẫn dắt Pháp dự EURO 2024, và nếu Liên đoàn bóng đá Pháp không giữ chân ông ấy, đó sẽ là điều thật ngớ ngẩn", ESPN nhận định.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/world-cup-2022-thong-ke-chung-minh-suc-manh-dang-ne-cua-tuyen-phap-ar721389.html