World Cup 2022: Những dư âm đặc biệt

Sau gần 1 tháng tranh tài quyết liệt và đầy hấp dẫn, World Cup 2022 đã khép lại với chức vô địch dành cho đội bóng xuất sắc nhất. Cùng Báo Thái Nguyên nhìn lại những dư âm đặc biệt của giải đấu bóng đá quy mô lớn nhất hành tinh vừa kết thúc.

Sau gần 1 tháng tranh tài quyết liệt và đầy hấp dẫn, World Cup 2022 đã khép lại với chức vô địch dành cho đội bóng xuất sắc nhất: Argentina. Cùng Báo Thái Nguyên nhìn lại những dư âm đặc biệt của giải đấu bóng đá quy mô lớn nhất hành tinh vừa kết thúc.

World Cup 2022 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

World Cup 2022 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Kỳ World Cup đắt đỏ nhất lịch sử

Giải đấu trên đất Qatar vào năm nay trở thành kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử. Nước chủ nhà đã chi tới 220 tỷ USD cho công tác tổ chức. Con số này thậm chí vượt cả GDP dự kiến năm 2022 của Qatar (180 tỷ USD).

Chi phí chủ yếu được tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm sân vận động, đường sá, tàu điện ngầm, sân bay mới… Ngoài ra, các chi phí khác như hoạt động truyền thông, thuê cựu danh thủ hay huấn luyện viên nổi tiếng thế giới quảng bá cũng tiêu tốn hàng tỷ USD.

Một so sánh để thấy rõ hơn mức độ đầu tư khổng lồ của Qatar đó là kỳ World Cup tốn kém thứ hai trong lịch sử diễn ra vào năm 2014, khi đó nước chủ nhà Brazil cũng chỉ chi ra số tiền 15 tỷ USD.

Chia tay nhiều huyền thoại

Cùng với bầu không khí lễ hội, World Cup 2022 chắc chắn cũng để lại nỗi buồn, sự tiếc nuối không nhỏ khi người hâm mộ chứng kiến khoảnh khắc chia tay đội tuyển quốc gia của một loạt huyền thoại bóng đá đương đại.

Cụ thể, giải đấu trên đất Qatar có thể sẽ là lần cuối cùng người hâm mộ được chiêm ngưỡng những: Ronaldo, Neymar, Modric… trong màu áo tuyển quốc gia họ.

Những cái tên kể trên không chỉ vĩ đại, sở hữu vô số danh hiệu cá nhân cao quý mà còn có cùng một điểm chung nữa: Đó là nỗi day dứt khi chưa thể giành chức vô địch với màu áo tuyển quốc gia.

Đều đã tuổi cao và chu kỳ World Cup diễn ra tới 4 năm một lần, có lẽ rất ít cơ hội để họ có thể thi đấu tại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh thêm một lần nữa.

Giải đấu thành công của các đội bóng châu Phi

World Cup 2022 được đánh giá là giải đấu thành công nhất của bóng đá châu Phi từ trước tới nay, với việc Maroc là đại diện đầu tiên của “lục địa đen” lọt vào vòng Bán kết và giành vị trí thứ 4 chung cuộc, trong khi 4 đội còn lại đều có những trận thắng ấn tượng.

Sau khi kết thúc giải, huấn luyện viên tuyển Maroc Walid Regragui đã nhấn mạnh một đội châu Phi sẽ vô địch World Cup trong vòng 20 năm tới, khi nguồn cảm hứng mà đội tuyển của ông với kỳ tích giành hạng 4 tại Qatar sẽ thúc đẩy nền bóng đá châu lục phát triển.

Những tài năng trẻ “bước ra ánh sáng

Giải đấu kết thúc cũng là lúc hàng loạt câu lạc bộ bóng đá hàng đầu săn đón những tài năng sáng giá. Trước giải đấu, có lẽ ít người hâm mộ biết đến Josko Gvardiol - cầu thủ đang chơi cho CLB Leipzig (Đức). Thế nhưng, cầu thủ mới 20 tuổi này đã trở thành trung vệ số một của Croatia và không bỏ lỡ phút thi đấu nào. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất của Croatia ghi bàn ở World Cup, góp công lớn giúp đội nhà giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Josko Gvardiol là tài năng sáng giá của đội tuyển Croatia và bóng đá thế giới (ảnh Internet).

Tương tự, Cody Gakpo mới chỉ được biết đến nhiều ở trong nước. World Cup là dịp để anh bước ra ánh sáng, ghi dấu ấn bằng việc mở tỷ số trong cả 3 trận đấu của Hà Lan ở vòng bảng.

Ngoài ra, những cầu thủ như: Jude Bellingham (Anh); Jamal Musiala (Đức); Enzo Fernandez, Julian Alvarez (Argentina); Gavi, Pedri, (Tây Ban Nha); Aurelien Tchouameni, Camavinga (Pháp)… đều còn rất trẻ nhưng đã thể hiện được tài năng xuất chúng, hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng tại nhiều giải đấu lớn khác.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/the-thao/202212/world-cup-2022-nhung-du-am-dac-biet-b011073/