World Cup 2022: Messi nói gì khi vượt qua huyền thoại Maradona?

Messi đã có những chia trong cuộc họp báo sau trận khi đã tỏa sáng giúp Argentina đánh bại Australia để lọt vào tứ kết World Cup 2022.

Argentina giành chiến thắng vất vả 2-1 trước Australia để tiến vào tứ kết World Cup và có trận đại chiến gặp Hà Lan.

Lionel Messi mở tỷ số cho Argentina ở phút 35 và Julian Alvarez tận dụng sai lầm của thủ môn Mat Ryan để nhân đôi cách biệt.

Trước khi một cú sút của Craig Woodwin chạm Enzo Fernandez đổi hướng khiến Australia rút ngắn 1-2 ở phút 77.

Messi trong cuộc họp báo sau trận thắng của Argentina trước Australia ở vòng 1/8.

Messi trong cuộc họp báo sau trận thắng của Argentina trước Australia ở vòng 1/8.

Trong cuộc họp báo sau trận đội trưởng Messi đã tham dự cùng HLV Lionel Scaloni.

Messi cho biết: “Chúng tôi làm phức tạp tình hình khi tỷ số là 2-1, chúng tôi đã có cơ hội để tạo cách biệt an toàn hơn nhưng bỏ lỡ khá nhiều.

Họ rút ngắn được tỷ số từ một pha bóng đổi hướng, tôi nghĩ điều đó bình thường, hôm nay họ đã không tạo được nhiều cơ hội vì chúng tôi kiểm soát trận đấu”.

“Ở tình huống cuối chúng tôi đã nghĩ ngay đó sẽ là bàn thua, nhưng Dibu (chỉ thủ môn Emiliano Martinez) đã không để điều đó xảy ra.

Chúng tôi rất mừng, nhưng sau trận đấu hôm nay phải tiếp tục duy trì sự đoàn kết, trận đấu vừa diễn ra là một bước nhỏ nhưng phía trước còn những thử thách khó nữa”, ngôi sao thuộc biên chế PSG chia sẻ thêm.

Với sự xuất sắc của mình, Messi nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận một cách xứng đáng, không chỉ cho bàn thắng đầu tiên anh ghi ở một trận knock-out World Cup mà cả cho nhiều pha bóng rất hay anh mang lại cơ hội cho đồng đội.

Đây cũng là trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp cho Messi và ghi bàn thắng quan trọng trong trận đấu này càng khiến sự kiện đáng nhớ hơn cho cầu thủ mang áo số 10.

Anh đã có 9 bàn cho Argentina tại các kỳ World Cup, vượt qua Diego Maradona (8) và chỉ còn kém Gabriel Batistuta (10).

HLV Lionel Scaloni trong buổi họp báo.

Trong khi đó HLV Scaloni cho biết ông đã có sự lo lắng về thể lực của các học trò sau trận thắng Ba Lan: “Hôm nay là một trận đấu khó, một ngày khó khăn.

Các cầu thủ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ai cũng mệt mỏi và quá trình hồi phục không tốt. Đối thủ lại chơi giàu tính thể lực nên thắng trận hôm nay không dễ gì, vì vậy tôi vui vì chúng tôi đã vượt qua được”, ông nói.

HLV Graham Arnold của Australia thì bày tỏ sự hài lòng rằng các học trò đã chiến đấu hết mình tại giải năm nay và không chịu thua cho tới giây phút cuối cùng: “Tôi chỉ hy vọng là mọi người ở Australia tôn trọng những gì chúng tôi làm được và tự hào về các cầu thủ.

Hôm nay chúng tôi đã dám tấn công Argentina. Tôi nghĩ hôm nay các cầu thủ đã chơi tốt ở cuối trận và có cơ hội gỡ hòa. Tôi rất tự hào về các chàng trai và biết ơn những nỗ lực họ bỏ ra vì tôi”.

Bá Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/world-cup-2022-messi-noi-gi-khi-vuot-qua-huyen-thoai-maradona-d574958.html