WORLD CUP 2022: Khát vọng tỏa sáng lần cuối của Ronaldo

Cristiano Ronaldo đã 37 tuổi, và dù không nói ra, nhưng nhiều người hâm mộ đều hiểu rằng World Cup 2022 có thể là giải vô địch bóng đá thế giới cuối cùng của ngôi sao này. Do đó, đương nhiên anh sẽ nỗ lực hết sức để có thể cùng Bồ Đào Nha đăng quang ở Qatar.

Ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tham vọng của Ronaldo càng được củng cố bởi Bồ Đào Nha đem đến World Cup lần này một dàn cầu thủ đầy chất lượng và đồng đều. Không giống như một số đội bóng lớn khác, Bồ Đào Nha ít bị ảnh hưởng bởi các chấn thương, và những trụ cột của họ đều đang ở thời kỳ sung mãn nhất của cầu thủ. Đây sẽ là lợi thế lớn cho đội bóng màu bã trầu trong hành trình ở World Cup 2022. Điểm mạnh nhất của Bồ Đào Nha chính là ở vị trí hậu vệ cánh, nơi Joao Cancelo và Nuno Mendes đều được coi là những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới hiện đại. Hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha, nếu như trước kia thường bị đánh giá là nhiều cầu thủ giàu thể lực nhưng ít sáng tạo, thì nay ông Fernando Santos đã có thêm những cái tên có thể gây ra nhiều đột biến như Bernando Silva, Bruno Fernandes. Trong khi đó, dù mất Diogo Jota do bị chấn thương nhưng trong tay ông Santos vẫn còn quá nhiều những cái tên chất lượng khác như Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao.

Nhìn chung, với dàn nhân sự chất lượng, Bồ Đào Nha có thể thi đấu với rất nhiều đội hình. Họ có thể đá 3-5-2 nếu muốn chắc chắn nhưng vẫn sử dụng hai cầu thủ chạy cánh để tạt bóng, nhưng cũng có thể đá 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 nếu muốn kiểm soát trận đấu. Chắc chắn Ronaldo sẽ lĩnh xướng hàng công của Bồ Đào Nha, và dù đang không có phong độ tốt khi thi đấu ở cấp câu lạc bộ, nhưng Ronaldo trên tuyển quốc gia là một sát thủ thực thụ. Hiển nhiên CR7 muốn tỏa sáng ở giải đấu lớn này để chứng minh năng lực ghi bàn của anh vẫn còn rất nhạy bén, cũng như để vượt qua những tranh cãi mà anh mới gây ra với đội bóng chủ quản Manchester United.

Thi đấu ở bảng H, đối thủ khó chịu nhất của Bồ Đào Nha có lẽ là Uruguay, Dù phong độ của đội tuyển này ở vòng loại World Cup là không thực sự ấn tượng, nhưng Uruguay vẫn sở hữu nhiều cái tên rất sáng giá như Darwin Nunez, Federico Valverde. Ngoài ra, những tiền đạo kỳ cựu như Luis Suarez và Edison Cavani hứa hẹn sẽ là những thủ lĩnh tinh thần trong phòng thay đồ của đội bóng này. Có thể việc cạnh tranh suất đầu bảng là hơi quá sức với Uruguay, nhưng cơ hội để họ vào vòng sau vẫn hoàn toàn rộng mở. Lý do là bởi hai đối thủ còn lại trong bảng H là Hàn Quốc và Ghana đều không được đánh giá cao bằng Bồ Đào Nha và Uruguay. Dù có tên trong danh sách dự World Cup của Hàn Quốc, nhưng cơ hội ra sân của tiền đạo chủ lực Son Heung-min vẫn còn bỏ ngỏ. Trong khi đó, Ghana ngoài Thomas Partey thì vẫn chưa có cái tên nào thực sự đáng chú ý.

Bảng H được giới chuyên gia đánh giá là một bảng đấu rất thú vị khi các đội bóng đều có những màn so tài với nhau trong quá khứ. Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha sẽ không thể quên được việc thua tâm phục khẩu phục Uruguay tại World Cup 2018, trong khi Ghana và Uruguay sẽ tái hiện cặp đấu Tứ kết World Cup 2010. Khi đó Suarez đã cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, khiến Uruguay chịu quả penalty nhưng Ghana lại không tận dụng thành công. Sau đó Uruguay loại đối thủ trong loạt sút luân lưu để vào bán kết một cách đầy nghẹt thở. Cuộc chạm trán giữa Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha cũng sẽ là cặp đấu đầy thú vị. Còn nhớ, ở World Cup 2022, Hàn Quốc vượt qua Bồ Đào Nha với tỉ số tối thiểu ở lượt trận cuối, qua đó giành vé đi tiếp từ chính tay đội bóng này. Do đó, có thể hy vọng các trận đấu ở bảng H sẽ diễn ra vô cùng sôi động và kịch tính.

Tiến Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/world-cup-2022-khat-vong-toa-sang-lan-cuoi-cua-ronaldo-20221116065050929.htm