World Cup 2022: Hai 'ông lớn' của bóng đá thế giới Anh và Hà Lan xuất trận

Là những đội tuyển mạnh đầu tiên xuất trận tại Vòng chung kết World Cup 2022, màn trình diễn của tuyển Anh và Hà Lan đang rất được đón đợi trên đất Qatar.

Tuyển Anh sẽ chạm trán Iran ở bảng B vào lúc 20 giờ ngày 21/12 và sau đó đến 23 giờ là trận Hà Lan gặp Senegal ở bảng A.

"Cơn lốc da cam" xuất trận. Ảnh: Eurosports.

"Cơn lốc da cam" xuất trận. Ảnh: Eurosports.

Hà Lan được xem là thế lực của bóng đá thế giới, từng làm nức lòng người hâm mộ túc cầu nhưng chưa một lần vô địch World Cup. Họ đã thất bại tại 3 trận chung kết vào các năm 1974, 1978 và 2010. Tại Vòng chung kết World Cup lần này, đội tuyển Hà Lan sẽ bước vào công cuộc chinh phục chiếc cúp vàng danh giá gặp đối thủ Senegal. Họ từng vắng mặt tại World Cup 2018. Lần quay trở lại này sau 4 năm, tuyển Hà Lan có thế hệ cầu thủ mới, với sự hòa hợp giữa trụ cột giàu kinh nghiệm cùng sức trẻ trong lực lượng. Ở vòng loại World Cup năm nay, Hà Lan thể hiện xuất sắc với 23 điểm/10 trận, ghi 33 bàn và chỉ để thủng lưới 8 bàn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Louis Van Gaal, Hà Lan từng giành hạng ba tại World Cup 2014. Trong lần tái hợp ở chiến dịch World Cup 2022, HLV Louis Van Gaal đã giúp Hà Lan định hình lối chơi sắc nét ở vòng loại và mang đến Qatar một đội hình “công thủ toàn diện”.

Trận này, "Cơn lốc màu da cam" được giới mộ điệu dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành điểm trọn vẹn trước nhà ĐKVĐ châu Phi.

"Những chú sư tử Teranga" có phong độ tương đối ổn định khi giữ sạch lưới 6 trong 8 trận gần nhất. Tháng 2/2022, Senegal đánh bại Ai Cập để giành chức vô địch châu Phi đầu tiên trong lịch sử.

Trong 2 lần dự World Cup gần nhất, Senegal đều giành chiến thắng ở trận ra quân. Họ đánh bại tuyển Pháp 2 - 0 tại World Cup 2002, và chiến thắng 2 - 1 trước Ba Lan năm 2018.

Hiện tại, Senegal xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Hà Lan 10 bậc.

Đến với Vòng chung kết World Cup 2022, Senegal được đánh giá rất cao ở hàng thủ với thủ môn Mendy cùng những hậu vệ, tiền vệ phòng ngự chất lượng như Koulibaly, Diallo, Gueye, Kouyate... Việc thiếu vắng chân sút ngôi sao hàng đầu là Sadio Mane do dính chấn thương nặng khiến Senegal mất đi vũ khí lợi hại nhất trên mặt trận tấn công. HLV Aliou Cisse nhiều khả năng sẽ cho đội nhà chơi phòng ngự chặt chẽ trước một Hà Lan được đánh giá rất cao.

Trận đấu này, thủ lĩnh hàng công của 'Cơn lốc màu da cam' là Memphis Depay vẫn chưa bình phục chấn thương. Nhưng Steven Bergwijn có thể mang lại đột biến cho tuyển Hà Lan. Cầu thủ thuộc biên chế Ajax có 8 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 14 trận ở giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa này. Trong 9 trận gần nhất khoác áo tuyển quốc gia, cầu thủ của Ajax ghi được 6 bàn.

Khâu phòng thủ từng là vấn đề nan giải của tuyển Hà Lan trong gần chục năm trở lại đây nhưng dưới triều đại HLV Van Gaal, "lốc da cam" đang sở hữu hàng phòng ngự được đánh giá thuộc loại cứng nhất World Cup 2022. Việc cả hai đội đang sở hữu rất nhiều ngôi sao nơi hàng phòng ngự, trận đấu được dự báo sẽ khó có nhiều bàn thắng.

Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán với nhau. Về phong độ gần đây, Senegal bất bại trong 5 trận gần nhất, trong khi Hà Lan chưa nếm mùi thất bại ở năm 2022. Xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm tại các giải đấu lớn, đại diện châu Âu tỏ ra nhỉnh hơn.

Ở bảng B, lứa thế hệ vàng của Tam Sư sẽ có trận đấu mở màn World Cup 2022 gặp Iran - đội được nhận định yếu nhất bảng.

Tuyển Anh ra quân với đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng Iran. Ảnh: Eurosports.

Tuyển Anh có thành tích thi đấu ấn tượng ở một số đấu trường quốc tế gần đây dưới thời HLV Gareth Southgate. Họ thắng 8 trận và hòa 2 trận ở vòng loại World Cup 2022. Ở Euro 2020, họ giành vé đến trận chung kết và chỉ chịu thất bại trước Italy sau loạt sút penalty may rủi.

Tuyển Anh đứng đầu danh sách đội hình đắt giá nhất World Cup 2022 với giá trị 1,499 tỷ euro. Ngôi sao trẻ Jude Bellingham được CIES xướng tên là cầu thủ được định giá cao nhất trên thị trường chuyển nhượng ở World Cup 2022 với 202 triệu euro.

HLV Gareth Southgate đã lựa chọn một êkip được pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm, với 13 cầu thủ lần đầu tiên tham dự World Cup. Với độ tuổi trung bình là 26,4, Tam Sư là một trong những đội bóng trẻ nhất tham gia tranh tài tại Qatar lần này.

Trong lịch sử, tuyển Anh và tuyển Iran chưa từng chạm trán trước đây. Với sự vượt trội về đẳng cấp, đương nhiên Tam Sư được đánh giá là cao hơn. Tuy đại diện đến từ châu Á bị đánh giá thấp hơn, nhưng cũng không thể nói họ là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Tại World Cup 2018, Iran đã cho thấy sự tiến bộ của mình. Nằm trong bảng đấu cực khó với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, nhưng Iran vẫn giành được 4 điểm, khiến Bồ Đào Nha của Ronaldo phải gặp rất nhiều khó khăn. Còn ở World Cup 2014, Iran chỉ thua Argentina với tỷ số tối thiểu.

Có thể nói, thời mà Iran thua đậm các đại gia đã qua rồi. Đáng chú ý, ở World Cup 2022, các cầu thủ Iran có ít nhiều lợi thế bởi sự tương đồng về khí hậu với Qatar.

Tuyển Iran đã từng 5 lần giành vé tham dự World Cup vào các năm 1978, 1998, 2006, 2014, và 2018, nhưng chưa 1 lần nào vượt qua được vòng bảng.

Đại diện Tây Á đã có sự chuẩn bị rất kỹ để hướng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi đã thắng 2 và hòa 1 trong 3 trận đấu gần nhất, trong đó có chiến thắng 1 - 0 trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều là Uruguay.

Đến World Cup 2022, tuyển Anh được xem là đội có giá trị cao nhất giải đấu. Nhưng Tam Sư không được sung sức nhất khi hàng loạt ngôi sao vẫn chưa bình phục chấn thương, như Walker, Maddison và Reece James. Phong độ của đội bóng Xứ sương mù cũng không tốt khi không thể giành chiến thắng trong 6 trận gần đây (3 trận hòa, 3 trận thua).

Tuy nhiên, trước sức mạnh của tuyển Anh, Taremi cùng các đồng đội được nhận định rất khó có thể làm nên chuyện trong trận ra quân. Trong khi đó, với đẳng cấp hơn hẳn, 3 điểm ở trận đấu này sẽ là bước đà tâm lý hoàn hảo cho hành trình chinh phục ngôi vương World Cup của tuyển Anh kể từ năm 1966.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/world-cup-2022-hai-ong-lon-cua-bong-da-the-gioi-anh-va-ha-lan-xuat-tran-20221121112054358.htm