World Cup 2022 chính thức khai mạc

Tối 20/11, tại sân vận động Al Bayt (Qatar), World Cup 2022 đã chính thức khai mạc với đại tiệc âm nhạc và ánh sáng.

Sau nhiều ngày chờ đợi, lễ khai mạc World Cup 2022 đã chính thức diễn ra vào lúc 21:00 ngày 20/11 (giờ Việt Nam). Địa điểm diễn ra lễ khai mạc và trận khai mạc là sân vận động Al Bayt với sức chứa 60.000 chỗ ngồi.

Lễ khai mạc hoành tráng với ánh sáng và âm nhạc

Lễ khai mạc hoành tráng với ánh sáng và âm nhạc

Trước giờ khai mạc, chiếc cúp 36,5 cm, được làm từ 5 kg vàng 18 carat được Marcel Desailly mang vào thảm cỏ sân Al Byat. Khán giả đã vô cùng háo hức và hò reo trên các khán đài.

Cựu cầu thủ Marcel Desailly (Pháp) cùng chiếc cúp vô địch World Cup 2022 xuất hiện trong lễ khai mạc - Ảnh: REUTERS

Thời điểm lễ khai mạc chính thức diễn ra là những màn múa, tạo hình nghệ thuật ấn tượng trên sân vận động Al Bayt. Những nghệ sĩ tài năng hàng đầu thế giới, các tiết mục đan xen giữa truyền thống của Qatar và văn hóa toàn cầu là thông điệp chủ nhà World Cup gửi đến khán giả.

Ngay sau đó là sự xuất hiện của Morgan Freeman và đại sứ Ghanim al Muftah. Al Muftah mắc hội chứng thoái hóa khiến phần thân dưới không thể phát triển.

Sự xuất hiện của Morgan Freeman và đại sứ Ghanim al Muftah.

Dù vậy, anh đã vượt qua khó khăn để sống khỏe mạnh trong hơn 20 năm qua. Nhờ nghị lực của bản thân, Al Muftah được chọn làm đại sứ của FIFA World Cup 2022.

Lễ khai mạc World Cup tiếp tục bằng bản mashup các bản nhạc chủ đề từ các kỳ World Cup trước, trong đó có những bài hát ăn sâu vào tâm trí người hâm mộ như Waka Waka của Shakira hay Wawin' Flag.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc World Cup 2022 tại sân Al Byat, Qatar - Ảnh: REUTERS

Cùng với đó là những linh vật gắn liền với các kỳ World Cup cũng đã tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng "La'eeb", linh vật của World Cup 2022 cũng chính thức xuất hiện trước sự hào hứng của khán giả tại sân Al Byat.

Jungkook (thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc - BTS), trình diễn tại lễ khai mạc - Ảnh: REUTERS

Jungkook - em út của nhóm nhạc nổi tiếng BTS khuấy động bầu không khí bằng bản hit vừa ra mắt mang tên "Dreamers". Ca khúc với giai điệu sôi động cùng ca từ mang ý nghĩa cổ động tinh thần của các đội tuyển tham dự World Cup: "Chúng ta là những kẻ mơ mộng, hãy biến những giấc mơ thành sự thật, bởi chúng ta có thể".

Linh vật của các kỳ World Cup trước xuất hiện tại lễ khai mạc - Ảnh: REUTERS

Buổi lễ khai mạc khép lại bằng bài phát biểu của Quốc vương Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Chủ nhà World Cup 2022 mong muốn mang đến một kỳ World Cup đáng nhớ cho 32 đội tuyển và người hâm mộ, đồng thời bày tỏ lòng hiếu khách với CĐV từ mọi quốc gia trên toàn thế giới trong thời gian giải đấu diễn ra.

Các CĐV Qatar đến sân dự lễ khai mạc World Cup 2022 và sau đó là cổ vũ đội nhà trong trận gặp Ecuador - Ảnh: REUTERS

Ngay sau lễ khai mạc, trái bóng Al Rihla sẽ chính thức lăn trên sân Al Bay giữa hai đội chủ nhà Qatar và đội tuyển Ecuador.

Thầy trò HLV Felix Sanchez cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu mở màn.

Toàn bộ các cầu thủ đều đang đạt thể trạng tốt, và không có ai bị chấn thương. Ecuador được đánh giá là đối thủ vừa tầm để đội tuyển Qatar tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/world-cup-2022-chinh-thuc-khai-mac-218737.html