World Cup 2022 cấm 'chuyện ấy' ngoài luồng, vi phạm bị phạt tù 7 năm

Người hâm mộ bóng đá đối mặt với nguy cơ ngồi tù 7 năm nếu quan hệ tình dục ngoài hôn nhân tại World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm nay.

World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 tại Qatar. Đây là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, quy tụ người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới với những phong tục tập quán khác nhau. Tuy nhiên, nước chủ nhà Qatar cũng đặt ra những luật lệ riêng để phù hợp với chuẩn mực văn hóa các nước Ả Rập.

Theo đó, hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay tình một đêm ở World Cup 2022 đều bị nghiêm cấm. Theo luật pháp Qatar, làm 'chuyện ấy' với người không phải vợ chồng có thể sẽ ngồi tù đến 7 năm nếu bị kết tội.

"Bạn sẽ không được làm 'chuyện ấy' nếu không phải là vợ chồng. Chắc chắn sẽ không có tình một đêm ở giải đấu năm nay. Mọi người phải luôn suy nghĩ và giữ mình nếu không muốn phải ngồi tù.

Về cơ bản, đây là giải đấu đầu tiên có lệnh cấm này và người hâm mộ phải chuẩn bị tinh thần", nguồn tin cảnh sát cho biết. Truyền thông Anh cho biết cơ quan thực thi pháp luật ở nước này lo ngại về việc các công dân Anh có thể phải đối mặt với án tù vì vi phạm lệnh cấm.

Bên cạnh đó, những buổi tiệc tùng say xỉn sau các trận đấu cũng sẽ bị hạn chế. Những quy định này xuất phát từ việc VCK World Cup 2022 tổ chức ở một quốc gia đạo Hồi, vốn có nhiều chuẩn mực văn hóa nghiêm khắc. Mới đây, giám đốc điều hành World Cup 2022 cho biết người hâm mộ cũng không nên thể hiện sự thân mật nơi công cộng.

"Sự an toàn và an ninh của từng người hâm mộ là điều quan trọng hàng đầu đối với chúng tôi. Nhưng việc thể hiện tình cảm nơi công cộng bị phản đối, đó không phải là một phần của văn hóa của chúng tôi. Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào", Nasser Al-Khater, giám đốc điều hành World Cup 2022 cho biết.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/world-cup-2022-cam-chuyen-ay-ngoai-luong-vi-pham-bi-phat-tu-7-nam-post1447774.tpo