World Cup 2018: Tổng thống Pháp vui sướng tột cùng, Tổng thống Croatia suýt rơi lệ

Sau khi trận chung kết World Cup 2018 kết thúc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarović có những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Trận chung kết World Cup 2018 diễn ra ngày 15/7 tại sân vận động Luzhniki, thủ đô Matxcơva kết thúc với tỷ số chung cuộc 4 - 2 nghiêng về đội tuyển Pháp. Đánh bại đội tuyển Croatia, đội tuyển Pháp nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup lần thứ 2 trong lịch sử của mình, sau lần vô địch đầu tiên trên đất Pháp đúng 20 năm.

Theo dõi trận đấu trên khán đài có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarović, những nhà lãnh đạo này có các cung bậc cảm xúc khác nhau sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt xem trận đấu cùng những người đồng cấp Pháp và Croatia. Dù đội tuyển Nga rời World Cup 2018 từ trận tứ kết và bị chính đội tuyển Croatia đánh bại, người đứng đầu nước Nga vẫn vui mừng vì kỳ World Cup thành công và kết quả ngoài mong đợi của tuyển nhà.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không thể kìm hãm niềm vui sướng khi đội tuyển Pháp đánh bại đội tuyển Croatia trong trận chung kết World Cup 2018 và giành chức vô địch. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không thể kìm hãm niềm vui sướng khi đội tuyển Pháp đánh bại đội tuyển Croatia trong trận chung kết World Cup 2018 và giành chức vô địch. (Ảnh: Sputnik)

Ông Macron tiếp tục thể hiện sự vui sướng khi đứng cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc dù trời bắt đầu đổ mưa. (Ảnh: Reuters)

Ông Macron tiếp tục thể hiện niềm vui sướng của mình dưới trời mưa tầm tã. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Pháp Macron chúc mừng cầu thủ Antoine Griezmann dưới trời mưa. (Ảnh: Sputnik)

Tuy nhiên, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarović phần nào đó có cảm xúc trái ngược với người đồng cấp Pháp sau khi trận chung kết World Cup 2018 kết thúc. (Ảnh: Sputnik)

Khi ôm lấy đội trưởng Luka Modrić, bà Grabar-Kitarović không thể kìm nén được sự xúc động. (Ảnh: Reuters)

Dù cho việc lọt vào trận chung kết World Cup được coi là kỳ tích của đội tuyển Croatia nhưng dường như bà Grabar-Kitarović còn kỳ vọng cao hơn vào các cầu thủ tuyển nhà. (Ảnh: Reuters)

Dù cho đội tuyển Nga phải dừng lại ở vòng tứ kết do thất bại trước đội tuyển Croatia, song Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn vui mừng trước kết quả của tuyển nhà. (Ảnh: GLP)

Ông Putin xem trận chung kết cùng ông Macron và bà Grabar-Kitarović, đối với Tổng thống Nga, điều khiến ông nhớ nhất không phải là kết quả của trận đấu mà là những cái bắt tay của tất cả các cổ động viên trên thế giới trong kỳ World Cup này. (Ảnh: Sputnik)

Nguyễn Tiến

Nguồn VTC: https://vtc.vn/world-cup-2018-tong-thong-phap-vui-suong-tot-cung-tong-thong-croatia-suyt-roi-le-d413411.html