World Cup 2018 sau 2 lượt trận: Messi và Argentina gây thất vọng nhất

32/64 trận đấu của World Cup 2018 đã trôi qua và Messi cùng Argentina đang gây thất vọng nhất.

Trận đấu hay nhất

Đức vs Thụy Điển xứng đáng là trận đấu hay nhất lượt trận thứ 2 từ tính chất trận đấu đến diễn biến kịch tính tới những giây cuối cùng trên sân.

Đức với tư cách đương kim vô địch, sau trận ra quân để Mexico đánh bại, buộc phải thắng Thụy Điển (đội bóng đã có 3 điểm) để tránh thảm họa bị loại ngay từ vòng bảng.

Video highlights Đức 2-1 Thụy Điển

Phút 31 của trận đấu, Sebastian Rudy rời sân vì vỡ mũi khi lãnh trọn gầm giày của một cầu thủ Thụy Điển. Một điềm báo chẳng lành cho người Đức. Và đúng 1 phút, thảm họa ập đến. Chuyên gia chuyền bóng Toni Kroos chuyền bóng cẩu thả ở giữa sân để đối thủ bắt bài. Một pha phản công chớp nhoáng và bóng nằm trong lưới Đức trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Manuel Neuer lẫn người ghi bàn Ola Toivonen.

Phút 48, Marco Reus gỡ hòa 1-1 cho Đức với một cú đệm bóng cận thành. Nhưng chừng đó là chưa đủ để Đức thoát cửa tử. Mục tiêu giành 3 điểm của Đức một lần nữa chao đảo khi Boateng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 82.

Phút bù giờ thứ 2, Julian Brandt dứt điểm trúng cột dọc Thụy Điển và người ta nghĩ rằng, vận may đã quay lưng với Đức, tỷ số 1-1 sẽ được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Nhưng 18 giây trước khi hết giờ, Toni Kroos vẽ một đường cong hoàn hảo từ quả phạt chếch bên phía cánh trái, đưa bóng nằm gọn trong lưới Thụy Điển. Cả thế giới phát cuồng. Người Đức từ cõi chết trở về!

Bàn thắng quan trọng nhất

 Pha đá phạt của Toni Kroos.

Pha đá phạt của Toni Kroos.

Chắc chắn đó là cú đá phạt vừa nói ở trên của Toni Kroos. Nó là khoảnh khắc mà số 8 của đội tuyển Đức sẽ không bao giờ quên. Bàn thắng ấy không chỉ giúp Toni Kroos chuộc tội mà còn chứng minh tinh thần Đức chưa bao giờ biến mất. Và rất có thể, nó còn là bước ngoặt để Die Mannschaft lột xác, trở lại với hình ảnh nhà vô địch với quyết tâm bảo vệ ngai vàng.

Đội hay nhất

Là chủ nhà của giải đấu nhưng Nga không được đánh giá cao. Họ là đội bóng có thứ hạng thấp nhất (70) trên bảng xếp hạng FIFA trong số 32 đội dự giải.

Andrei Kanchelskis - cựu cầu thủ MU và đội tuyển Nga khi nói về đội bóng quê nhà trước giờ World Cup khởi tranh cũng không dám lạc quan. "Tôi sợ rằng đây là một kỳ World Cup không thành công với đội hình tuyển Nga tệ nhất trong lịch sử".

Chủ nhà Nga tiếp tục là đội bóng hay nhất lượt trận thứ 2.

Nhưng không! Nga vùi dập Ả Rập Xê Út 5-0 trong trận khai mạc rồi đánh bại Ai Cập 3-1 ở trận đấu thứ 2 để trở thành đội bóng đầu tiên vào vòng 1/16. Đó cũng là khởi đầu tốt nhất lịch sử bóng đá Nga ở các kỳ World Cup, kể cả thời kỳ Liên Xô.

Đội gây thất vọng nhất

Không ai khác Argentina. Là đương kim á quân, là ứng viên vô địch nhưng Argentina bị tân binh Iceland cầm hòa 1-1 ngày ra quân. Sau đó gây thất vọng lớn khi để Croatia vùi dập 3 bàn không gỡ trong một ngày chơi bóng nhợt nhạt, thiếu sức sống và mắc sai lầm.

Argentina là đội bóng chơi thất vọng nhất sau 2 lượt trận.

Argentina là ông lớn có cơ hội lớn… rời giải đấu ngay từ vòng bảng tới lúc này. Nếu không có sự thay đổi cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu để đánh bại Nigeria ở lượt trận cuối, Argentina sẽ chính thức tạm biệt nước Nga.

Cầu thủ gây thất vọng nhất

Messi chưa để lại một dấn ấn gì ở World Cup 2018 ngoài quả phạt đền hỏng.

Đi cùng sự thất vọng về Argentina là Messi. Ngôi sao vừa đoạt Chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng 2017-2018 đến lúc này chưa có nổi 1 bàn thắng ở World Cup 2018. Ngay cả khi được hưởng phạt đền, Messi cũng sút hỏng. Ở trận thua 0-3 Croatia, Messi “tàng hình” và người ta chỉ thấy một số 10 tỏa sáng là Luka Modric.

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/world-cup-2018-sau-2-luot-tran-messi-va-argentina-gay-that-vong-nhat-d408982.html