World Cup 2018: Nước Nga sẵn sàng, đội tuyển thì chưa

Đúng 1 tuần nữa Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 tại LB Nga sẽ chính thức khai mạc. Tại thời điểm này, nếu như các điều kiên sân bãi, giao thông, an ninh, an toàn… được nước Nga chuẩn bị chu đáo thì với các fan hâm mộ nước này vẫn đầy lo lắng cho đội tuyển bóng đá nước nhà khi chuỗi trận giao hữu chuẩn bị cho giải có những kết quả yếu kém.

Sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Theo những con số ban đầu, Nga mạnh tay đầu tư tới 14 tỷ USD cho mùa World Cup2018. Con số này nhiều hơn 2 tỷ USD so với Giải bóng đá vô địch thế giới 2014 tại Brazil, gấp 3 lần so với Giải ở Nam Phi và là kỳ World Cup đắt nhất trong lịch sử. Đầu tư lớn bởi nước Nga dự kiến sẽ có khoảng gần 600 ngàn người hâm mộ nước ngoài và gần 1 triệu người Nga sẽ tham dự các trận đấu World Cup năm nay. World Cup 2018 được kỳ vọng sẽ tạo được một “cú hích” cho nền kinh tế Nga.

Cùng với các điều kiện sân bãi đã hoàn tất, toàn bộ hạ tầng giao thông, kết nối giữa các thành phố diễn ra các trận đấu cũng đã sẵn sàng để chào đón lượng lớn tuyển thủ và fan hâm mộ trên khắp thế giới. Ngay từ đầu, nước Nga đã xác định đầu tư lớn cho hạ tầng giao thông để có thể đáp ứng nhu cầu đi lại trong những ngày giải đấu diễn ra.

Theo dự báo, phần lớn người hâm mộ bóng đá tham dự sự kiện này chọn tàu là phương tiện giao thông ưu tiên hàng đầu để đi lại giữa các thành phố, trong đó chủ yếu là tàu cao tốc và bằng phương tiện giao thông công cộng và xe buýt liên tỉnh. Để tạo thuận lợi cho người hâm mộ trong quá trình đi lại, Nga đã cung cấp vé tàu miễn phí trên 728 chuyến tàu bổ sung kết nối các thành phố tổ chức sự kiện dọc một số tuyến cụ thể và xung quanh thời gian diễn ra các trận cầu.

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của nước chủ nhà World Cup 2018 là bảo đảm an ninh, an toàn cho 32 đội tuyển cùng hàng trăm nghìn khách du lịch và cổ động viên. Chính vì vậy, Nga đã triển khai, thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm đảm bảo an ninh tối đa trong thời gian diễn ra giải đấu.

Theo đó, an ninh sẽ được thắt chặt với hàng nghìn cảnh sát được trang bị vũ khí hiện đại sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết. Hỗ trợ cho các lực lượng dưới mặt đất còn có các chiến đấu cơ của Không quân Nga liên tục theo dõi các sân bay và bầu trời trong suốt giải đấu. Nga còn triển khai những vũ khí hiện đại để đảm bảo an ninh như hệ thống tên lửa đất đối không gần các sân vận động, thiết bị phát hiện bức xạ để ngăn chặn các vụ tấn công hạt nhân hay “bom bẩn”…

Hệ thống video an ninh được lắp đặt để đảm bảo không xảy ra tình trạng bạo lực. Danh sách hàng nghìn tình nguyện viên tham gia các hoạt động như hướng dẫn giao thông, y tế và công tác hậu cần cho World Cup 2018 đều được rà soát cẩn thận.

Chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2018, nước chủ nhà Nga cam kết giải quyết triệt để tình trạng tụ tập gây rối và loại trừ những kẻ gây rồi bằng việc kiểm tra rất kỹ những người hâm mộ muốn vào sân xem bóng đá. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt ở nhiều nơi để đảm bảo không xảy ra tình trạng bạo lực trong thời gian diễn ra sự kiện.

Nước Nga cũng đã tiến hành cấp Fan ID là thẻ nhận diện để các fan hâm mộ có thể vào xem các trận đấu World Cup 2018. Nga đã cam kết hạn chế tình trạng bạo lực tại các SVĐ trong thời gian diễn ra World Cup với hy vọng xóa đi ký ức về những cuộc xô xát giữa CĐV Nga với các CĐV nước khác trong những giải đấu lớn trước đây.

Họ cũng đã có những biện pháp cụ thể khi đã lập danh sách đen hơn 400 CĐV từng gây rối. Cùng với đó, nhiều biện pháp an ninh tối tân khác cũng đường áp dụng nhằm đảm bảo kỳ World Cup 2018 diễn ra thành công. Để tăng cường an ninh, một quy định mới về đăng ký tạm trú của công dân đã bắt đầu được áp dụng tại Nga từ 25/5 đến hết 25/7. Công dân Nga phải đăng ký tạm trú tại các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ Nga trong vòng 3 ngày khi đến các thành phố tổ chức World Cup 2018.

Còn công dân nước ngoài phải trình báo trong vòng 1 ngày. Xung quanh khu vực sân vận động và khu vực cổ động viên, cấm bán rượu và các loại nước giải khát đựng trong chai thủy tinh. Chính quyền các cấp đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ, chống khủng bố ở các cơ sở diễn ra các sự kiện của World Cup, trong đó có việc xây dựng trạm kiểm tra hàng hóa và xe cộ được thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan an ninh...

Đội tuyển chưa sẵn sàng

Nếu như công tác tổ chức của nước Nga đã cho thấy sự sẵn sàng của mình thì ở chiều ngược lại đội tuyển Nga sẽ tham dự World Cup lại đang mang theo lo lắng cho các CĐV. Người hâm mộ tuyển Nga có lí do để lo lắng khi đội chủ nhà tham dự World Cup 2018. Bởi là chủ nhà nên tuyển Nga không phải thi đấu vòng loại và trong suốt 2 năm qua, họ chỉ chơi các trận giao hữu.

Tuy nhiên, với kết quả chuỗi trận không thắng lên con số 7 không thể khiến người hâm mộ an tâm. Từ khi nắm quyền dẫn dắt đội tuyển tháng 08/2016, HLV Stanislav Cherchesov đang có thành tích 5 thắng, 6 hòa và thua tới 10, một thành tích khá tệ khiến CĐV Nga lo lắng. Chiến thắng gần đây nhất của tuyển Nga đã diễn ra cách đây 8 tháng khi Nga giành chiến thắng trước Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái.

Điều đáng nói là trong 3 trận giao hữu từ đầu năm 2018 đến nay, đội quân của HLV Cherchesov toàn thua (trước Brazil, Pháp và Áo). HLV Cherchesov đã bị dư luận trong nước chỉ trích mạnh mẽ sau khi tuyển Nga phải nhận những thất bại nặng nề trước Brazil, Pháp và Áo nên trận hòa mới nhất và khép lại quá trình chuẩn bị trước Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 1-1 càng khiến áp lực lớn dồn lên họ và tuyển Nga bước vào World Cup với tâm trạng không thể thoải mái.

Nằm ở bảng đấu có Uruguay và Ai Cập nhỉnh hơn về danh tiếng nhưng Nga có lợi thế sân nhà. Trong khi đó, Saudi Arabia là ẩn số khó đoán dưới sự dẫn dắt của HLV rất giàu kinh nghiệm là Juan Antonio Pizzi, người từng cùng tuyển Chile đăng quang Copa America 2016.

Người Nga tự tin rằng đội tuyển của họ sẽ vượt qua vòng bảng nhưng với hành trang là chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng cùng việc ngoài lợi thế sân nhà không có ngôi sao nào thực sự nổi bật nên nếu không tạo ra cú hích lớn về tinh thần, đội bóng của HLV Stanislav Cherchesov khó lòng vượt qua được vòng bảng.Thầy trò HLV Cherchesov sẽ bước vào trận đấu đầu tiên cũng chính là trận khai mạc World Cup với Ả Rập Xê Út vào ngày 14/6.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/the-thao/world-cup-2018-nuoc-nga-san-sang-doi-tuyen-thi-chua-tintuc406404