WORLD CUP 2018: Những huấn luyện viên đáng chú ý nhất giải năm nay

Lịch sử các kỳ World Cup đã từng ghi dấu ấn của nhiều huấn luyện viên (HLV) nổi tiếng với những chiến thuật đặc trưng.

Huấn luận viên Fernando Santos, 63 tuổi (Bồ Đào Nha). Ảnh: FIFA.com

Từ nhà cầm quân lão luyện Renus Michel với lối đá tổng lực mà Hà Lan đã trình diễn tại World Cup năm 1974 cho tới vương miện mà ông Carlos Alberto Parreira đã đem về cho Brazil năm 1994 với lối đá bị đánh giá là "nhàm chán" và "thực dụng" nhất của đội bóng này trong nhiều năm. Dưới đây là 5 chiến lược gia đáng chú ý nhất tại kỳ World Cup lần này:

1. Fernando Santos, 63 tuổi (Bồ Đào Nha)
Tuy tham dự World Cup lần này với tư cách nhà đương kim vô địch châu Âu, song trên thực tế đội tuyển Bồ Đào Nha không được xem là ứng cử viên hàng đầu cho giải đấu trên đất Nga. Mặc dù vậy điều này cũng không mấy quan trọng đối với Cristiano Ronaldo và các đồng đội.

Cách đây hai năm tại Vòng chung kết EURO, ít người đánh giá cao Bồ Đào Nha trước khi giải đấu bắt đầu nhưng đến ngày bế mạc thì họ lại chính là đội tuyển nâng cao chiếc cúp vô địch.

Người có công lớn nhất cho chiến thắng của các cầu thủ Bồ Đào Nha ở kỳ EURO đó không ai khác ngoài HLV Fernando Santos, người đã giúp thay đổi hoàn toàn lối chơi của đội bóng kể từ khi lên nắm quyền năm 2014.

Dưới triều đại của "thuyền trưởng" Santos, Bồ Đào Nha đã từng bước thay đổi lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo, đa dạng hóa lối chơi tập thể, củng cố được sức mạnh nơi hàng thủ và hỗ trợ tối đa để CR7 phát huy những phẩm chất của mình.

Nhiều chuyên gia và các đồng nghiệp tại EURO 2016 đã ca ngợi những dấu ấn của ông Santos trong việc tạo được một lối chơi tập thể rất gắn kết giúp Bồ Đào Nha đạt được kết quả ít ai ngờ tới trên đất Pháp.

Tại Nga lần này, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ dựa vào một hàng tiền vệ với những tên tuổi như Bernando Silva, Andre Silva và Gelson Martin để hỗ trợ cho ngôi sao Ronaldo trên hàng tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ hiện vẫn chưa thực sự giúp ông Santos cảm thấy an tâm.

Có lẽ, vũ khí sắc bén nhất của Bồ Đào Nha một lần nữa sẽ là các đợt phản công nhanh, cũng như tốc độ của hàng tấn công.

2. Adenor Bacchi a.k.a. Tite, 56 tuổi (Brazil)

Trong vài mùa giải vừa qua, HLV Tite đã giải quyết sự phụ thuộc quá mức của Brazil vào ngôi sao tiền đạo Neymar Jr. Thất bại thảm hại 1-7 của Selecao trước các cầu thủ Đức ở trận Bán kết World Cup 2014 ngay trên sân nhà khi không có sự phục vụ của Neymar vẫn còn ám ảnh các cổ động viên bóng đá Brazil.

Sau giải đấu đáng quên đó, con đường mà các “vũ công Samba” đang đi dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Tite đang từng bước lấy lại sự tin tưởng của người hâm mộ, và đặc biệt là niềm tin nơi chính các cầu thủ.

Sự trở lại của Neymar sau chấn thương hồi cuối tháng 2 vừa qua cũng là một tin tốt lành với cựu HLV câu lạc bộ Corinthians. Cùng với đó, các ngôi sao khác như Roberto Firmino, Philippe Coutinho, Marcelo và Willian vẫn giữ được phong độ ổn định trong mùa giải vừa qua.

Ông Tite đã biến Brazil thành một tập thể có tổ chức với sự tinh tế và gắn kết. Họ chính là đội bóng đầu tiên giành vé dự Vòng chung kết World Cup trên đất Nga và không có gì ngạc nhiên khi Brazil tiếp tục được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này.

3. Jorge Sampaoli, 57 tuổi (Argentina)

Sau khi thành công trong việc dẫn dắt đội tuyển Chile đăng quang tại Copa America năm 2015, HLV Sampaoli đã nhận được lời mời chào của một số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Tuy nhiên, ông đã quyết định quay trở về quê hương cống hiến cho đội tuyển Argentina sau một mùa giải làm việc với câu lạc bộ Sevilla của Tây Ban Nha. Mặc dù vậy, chặng đường đến với Vòng chung kết World Cup 2018 của Albiceleste vô cùng khó khăn và họ chỉ đoạt vé trong trận đấu loại cuối cùng.

Lối chơi pressing và một hàng tấn công sắc nét là một trong những điểm nhấn của đội hình Argentina dưới thời ông Sampaoli, song chiến lược gia này vẫn chưa tạo ra được một đội tuyển Argentina mạnh mẽ như đúng ra họ phải có và World Cup lần này có thể là đỉnh cao hoặc vực sâu đối với sự nghiệp của ông Sampaoli với tư cách là HLV trưởng Argentina.

Argentina sở hữu một trong những hàng tấn công đáng sợ nhất thế giới hiện nay với siêu sao Lionel Messi, cùng các hảo thủ Sergio Agüero, Paulo Dybala, Gonzalo Higúain và Ángel Di María, song nơi hàng thủ họ lại không có nhiều sự lựa chọn và đây có thể là "yết hầu" khiến đội bóng của HLV Sampaoli phải trả giá.

4. Joachim Loew, 58 tuổi (Đức)

Chiến dịch quảng bá của đội tuyển Đức trước thềm World Cup 2018 luôn đi cùng khẩu hiệu "Best never rest" (Người giỏi nhất không bao giờ nghỉ ngơi). Và một trong những biểu tượng lớn nhất cho tinh thần đó chính là huấn luyện viên Joachim Loew, người vẫn miệt mài trong khát vọng đem về chiếc cúp vàng World Cup thứ 5 cho Die Mannschaft trong mùa Hè này.

Thuyền trưởng Loew là người đã dẫn dắt "Cỗ xe tăng" đăng quang tại World Cup 2014 và Confederations Cup 2017. Cùng với đó là vị trí thứ 3 tại World Cup 2010 và chức Á quân EURO 2008. Ngoài ra, dưới sự chỉ huy của ông, Đức cũng lọt tới Bán kết các kỳ EURO năm 2012 và 2016. Có lẽ ông Loew là một trong những HLV có thành tích ổn định nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Một lối chơi nhuần nhuyễn, biến hóa dựa trên sức mạnh tập thể là những gì mà HLV Loew đã xây dựng với đội tuyển Đức. Chắc chắn các đối thủ của Die Mannschaft sẽ vô cùng khó khăn khi đối phó với chiến thuật 4-2-3-1 và có thể chuyển hóa thành 2-4-3-1 khi tấn công mà ông Loew đang áp dụng với đội tuyển Đức. Và chắc chắn nhiều đội bóng lớn tại World Cup lần này rất muốn tránh gặp phải đội quân của ông Loew nếu muốn tiến sâu tại giải lần này.

5. Fernando Hierro, 50 tuổi (Tây Ban Nha)

Đây thực sự là ẩn số lớn nhất tại World Cup lần này. Ông Hierro bất ngờ được bổ nhiệm vị trí HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha cách đây vài ngày, sau khi Liên đoàn bóng đá nước này quyết định sa thải HLV Julen Lopetegui vì thông tin ông này được bổ nhiệm làm người dẫn dắt CLB Real Madrid bất ngờ được tung ra khi Tây Ban Nha đang tập trung cho chiến dịch trên đất Nga.

Người ta không biết ông Hierro sẽ xoay sở thế nào để truyền đạt ý tưởng chiến thuật của mình cho dàn sao của đội bóng được mệnh danh là “La Furia Roja” trong ít ngày này.

Hơn nữa, ông chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng lớn, chứ chưa nói đến cấp độ đội tuyển quốc gia. Có lẽ điều mà Hierro được chờ đợi nhất chính là uy tín mà ông đã tạo dựng được khi còn là một cầu thủ, cũng như tính cách mạnh mẽ sẽ giúp ông lấy được niềm tin của các cầu thủ Tây Ban Nha.

Đội bóng "Xứ Bò tót" vẫn là một tập thể đáng gờm ở bất kỳ giải đấu nào với một dàn hảo thủ tên tuổi. Ông Hierro có trong tay những cầu thủ mà bất kỳ HLV nào cũng phải ghen tị, từ David de Gea trong khung gỗ, Sergio Ramos, Gerard Pique và Jordi Alba ở hàng hậu vệ, Andres Iniesta, David Silva và Isco ở khu vực trung tâm cho tới Diego Costa trên tuyến đầu./.

HOÀI NAM (P/v TTXVN tại Argentina)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/world-cup-2018-nhung-huan-luyen-vien-dang-chu-y-nhat-giai-nam-nay/87845.html