World Cup 2018 ngày 5/7: Neymar cứ 15 phút bị phạm lỗi 1 lần

Neymar là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở World Cup 2018, trung bình cứ 15 phút lại bị đối thủ chơi xấu.

15h

Manchester City đóng góp 11 cầu thủ ở vòng tứ kết World Cup 2018. 11 cầu thủ đó là 4 cầu thủ của Anh (John Stones, Kyle Walker, Raheem Sterling, Fabian Delph), 4 cầu thủ Brazil (Ederson, Danilo, Fernandinho, Gabriel Jesus), 2 ngôi sao tuyển Bỉ (Vincent Kompany, Kevin De Bruyne) cùng trung vệ Benjamin Mendy của Pháp.

14h

Theo thống kê, Neymar đã nằm sân tổng cộng gần 14 phút ở World Cup 2018 sau những lần bị phạm lỗi.

13h

Dù Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup 2018 nhưng Liên đoàn bóng đá Nhật Bản vẫn quyết định không gia hạn với HLV trưởng Akira Nishino.

12h

Danh sách cầu thủ bị treo giò ở tứ kết:

Blaise Matuidi (Pháp)
Mikael Lustig (Thụy Điển)
Casemiro (Brazil)

Ba cầu thủ này cùng bị treo giò do nhận 2 thẻ vàng trước đó. Từ trận bán kết, FIFA mới xóa các thẻ vàng trước để đảm bảo 2 đội bóng vào chung kết không mất cầu thủ nào do tích lũy thẻ.

11h

Theo thống kê từ Ban tổ chức, Neymar là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở World Cup 2018. Ngôi sao của đội tuyển Brazil nhận tổng cộng 23 pha phạm lỗi từ đối thủ, trung bình hơn 15 phút một lần.

Neymar luôn là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất trên sân.

9h

Tiền đạo Edinson Cavani xuất hiện ở sân tập của đội tuyển Uruguay, nhưng trong trạng thái... nhảy lò cò. Anh không thể đi bình thường và cố gắng không dùng đến chân trái. Với tình trạng này, ngôi sao của PSG khó có thể ra sân ở trận đấu với đội tuyển Pháp.

Cavani đang hồi phục chấn thương mà anh gặp phải ở trận đấu vòng 1/8 với Bồ Đào Nha.

Cavani không thể đi bình thường, gần như... nhảy lò cò.

8h

Diego Maradona cổ vũ cho Colombia khi đội bóng này có trận đấu với đội tuyển Anh ở vòng 1/8 World Cup 2018. Sau trận đấu, ông bình luận trên kênh truyền hình Telesur rằng: "Tôi vừa xem một vụ trộm vĩ đại. Rất tiếc cho người Colombia, nhưng họ cần biết rằng các cầu thủ không có lỗi. Lỗi thuộc về người chỉ định trọng tài. Một gã như vậy không nên được cầm còi một trận đấu lớn".

Huyền thoại người Argentina chê trọng tài Mark Geiger chỉ biết luật bóng chày chứ không phải bóng đá.

Maradona bị FIFA cảnh cáo.

Những phát biểu của Maradona "động chạm" trực tiếp tới FIFA, buộc tổ chức này lên tiếng cảnh cáo. Hiện tại, Maradona đang là Đại sứ của FIFA tại World Cup, được trả 10 ngàn Bảng cho mỗi trận đấu mà ông dự khán.

FIFA gọi hành động của Maradona là "hoàn toàn không phù hợp và vô căn cứ". Tổ chức này viết trong thông cáo rằng: "Ở thời điểm FIFA đang làm mọi thứ trong khả năng để đề cao tinh thần chơi đẹp, ngay thẳng và sự tôn trọng ở World Cup này, FIFA rất tiếc khi phải đọc những chia sẻ như vậy từ một cầu thủ từng viết nên lịch sử bóng đá".

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/world-cup-2018-ngay-5-7-trach-trong-tai-an-cap-maradona-bi-fifa-canh-cao-d411007.html