World Cup 2018: Đội tuyển Nga lập kỷ lục

Đêm 14/6, Giải vô địch Bóng đá thế giới FIFA World Cup 2018 mở đầu bằng trận đấu giữa đội chủ nhà Nga và Đội tuyển Saudi Arabia. Ngay trong trận đấu khai mạc World Cup, Đội tuyển Nga đã ghi dấu ấn 'kỷ lục'.

Quang cảnh lễ khai mạc World Cup 2018 tối 14/6 trên sân vận động Luznhiki, Moscow. Ảnh: Sputnik

Trước trận đấu này là lễ khai mạc FIFA World Cup lần thứ 21 năm 2018 tại sân vận động Luznhiki ở thủ đô Moscow.

Lễ khai mạc World Cup 2018 không cầu kỳ, rườm rà nhưng sôi động với âm nhạc và vũ điệu ngợi ca tình yêu bóng đá.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến dự và phát biểu chào mừng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau đó, Đội tuyển Nga và Đội tuyển Saudi Arabia (bảng A) bắt đầu thi đấu trận khai mạc World Cup 2018.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ trung bình khi hai đội thăm dò lối chơi của nhau trong 7-8 phút đầu hiệp 1. Các cầu thủ Nga tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ ở khả năng tổ chức trận đấu. Trong khi đó, dù thể lực không thua kém các cầu thủ Nga và kỹ thuật cá nhân khá tốt nhưng các cầu thủ đến từ Tây Á-Saudi Arabia lại không có cách tổ chức tấn công bài bản và hay để mất bóng vì các cầu thủ Nga luôn áp sát. Chính điều này đã khiến Saudi Arabia trả giá.

Phút 12, Đội tuyển Nga được hưởng một quả phạt góc, bóng được đưa vào trước khu vực 16m50. Tiền vệ Yuri Gazinsky đón bóng đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng thứ 2 của Đội tuyển Nga ghi được vào phút 43.

Sau khi vào sân thay cầu thủ bị chấn thương, cầu thủ nhỏ con Denis Cheryshev (số 6) đã tận dụng được pha kiến tạo của đồng đội, xuyên thủng hàng phòng ngự của Saudi Arabia ghi bàn nâng tỷ số.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Nga chơi bùng nổ hơn và ghi tiếp 3 bàn thắng.

Phút 71, cầu thủ vào sân thay người Artem Dzyuba-người cao nhất sân (1,96 m)- đã ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà bằng cú đánh đầu chuẩn xác. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong thời gian thi đấu chính thức.

Tuy nhiên, Đội tuyển Nga không dừng lại ở đó. Họ còn ghi được 2 bàn thắng trong 5 phút bù giờ cuối trận.

Phút 90+1, tiền vệ số 6 Yuri Gazinsky nhận bóng của đồng đội và cầu thủ này đã ghi dấu ấn cá nhân bằng cú sút chân trái đẹp mắt vào lưới Saudi Arabia. Đây là bàn thắng thứ 2 trong trận ra quân của cầu thủ vào sân thay người xuất sắc này.

Artem Dzyuba (số 22)- cầu thủ cao nhất sân- ăn mừng bàn thắng thứ 3 mà anh vừa ghi được cho Đội tuyển Nga. Ảnh: Sputnik

Phút thứ 90+3, các cầu thủ Nga ghi bàn thắng thứ 5 từ cú sút phạt cách cầu môn Saudi Arabia khoảng 20 m.

Thắng đậm 5-0, Đội tuyển Nga lập 2 “kỷ lục” về trận khai mạc trong lịch sử 21 kỳ World Cup: "Ghi được nhiều bàn thắng nhất" và "Có 2 cầu thủ dự bị (vào sân thay người) ghi được bàn thắng".

Trước đó, kỷ lục đội chủ nhà ghi được nhiều bàn thắng nhất ở trận khai mạc thuộc về Đội tuyển Brazil tại World Cup 1950 khi các cầu thủ Brazil thắng đội Mexico 4-0.

Đây cũng là tin mừng với đội chủ nhà vì trước World Cup 2018, các cầu thủ Nga thi đấu giao hữu tới 6 trận nhưng chỉ giành được 1 trận hòa.

Chiến thắng đầu tay đã mở đường để Đội tuyển Nga cạnh tranh suất đi tiếp dù họ còn phải đương đầu với Uruguay và Ai Cập.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/world-cup-2018-doi-tuyen-nga-lap-ky-luc/339078.vgp