WORLD CUP 2018: Đan Mạch trông cậy vào Eriksen trong cuộc đấu với Australia

Trong trận đấu đầu tiên lượt trận thứ 2 bảng C, Đan Mạch sẽ tiếp đón Australia với những toan tính riêng.

Pha tranh bóng của cầu thủ Đan Mạch Pione Sisto (trái) với Andre Carrillo (phải) của Peru trong trận đấu vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra ở Saransk, Nga ngày 16/6. Ảnh: THX/TTXVN

Có điểm đồng nghĩa với việc đội bóng của châu Âu sẽ rộng mở cơ hội đi tiếp, trong khi Australia cần phải thắng nếu muốn nhen nhóm cơ hội vượt qua vòng đấu bảng. Vì vậy, nhiều chuyên gia đánh giá đây sẽ là trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình và chỉ tập trung vào những tình huống bóng dài.

Tất nhiên, nếu chơi bóng dài, Đan Mạch có đôi chút lợi thế khi họ sở hữu trong đội hình một ngôi sao có kỹ năng chuyền bóng rất tốt là Christian Eriksen. Tuy nhiên, như trong trận đấu với Peru, việc Eriksen bị theo kèm chặt cũng đã ảnh hưởng nhiều tới khả năng tấn công của đội bóng Bắc Âu. Do đó, chính Eriksen cũng thừa nhận rằng các đồng đội của anh cần phải cố gắng hơn nữa để có thể triển khai bóng nhanh lên tuyến trên, trong bối cảnh Peru là đội bóng thích chơi pressing.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, Eriksen đánh giá về Peru: "Rõ ràng, chúng tôi chưa có phong độ tốt nhất. Trong khi đó, Peru cho thấy họ là đội bóng có tổ chức tốt và trận đấu tới sẽ rất khó khăn cho Đan Mạch. Tuy nhiên, trong một trận đấu có tính chất quan trọng như tại World Cup, chơi bóng đá đẹp không phải là điều cần thiết. Vấn đề là chúng tôi cần tận dụng tốt những cơ hội có được".

Trong trận đấu tới, Đan Mạch sẽ thiếu vắng tiên vệ William Kvist, người đã dính chấn thương nặng trong trận gặp Peru. Nhiều khả năng thay thế cầu thủ này sẽ là Lasse Schones trong trận đấu gặp Australia. Hiện đội bóng đại diện cho châu Á đang chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho trận đấu sắp tới. Một số nguồn tin cho biết HLV Bert van Marwijk có thể sẽ tung cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Tim Cahill vào sân ngay từ đầu. Ngoài ra, để tìm kiếm một chiến thắng, Australia cũng sẽ sử dụng cả Daniel Arzani - cầu thủ trẻ nhất World Cup 2018, để tăng thêm các phương án cho hàng công.

Một chiến thắng sẽ bảo đảm cho Đan Mạch chiếc vé vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Australia cần một kết quả có lợi trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp Peru.

Một số thông tin đáng chú ý khác:

- Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h (giờ Việt Nam) ngày 21/6. - Trong những lần dự World Cup, Đan Mạch đã 3 lần vượt qua vòng bảng. Họ chỉ thất bại 1 lần duy nhất tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

- Đây là lần thứ 5, Australia dự World Cup. Tuy nhiên, đội bóng này mới chỉ 1 lần vượt qua vòng bảng ở World Cup 2006. - Hai đội chưa từng gặp nhau ở World Cup nhưng trong trận giao hữu năm 2012, Đan Mạch đã thắng Australia với tỷ số 2-0.

- Đội hình dự kiến của Australia: Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Leckie, Jedinak, Mooy, Kruse; Rogic; Maclaren.

- Đội hình dự kiến của Đan Mạch: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Delaney, Schone; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen.

Anh Hiển (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/world-cup-2018-dan-mach-trong-cay-vao-eriksen-trong-cuoc-dau-voi-australia-20180621090105698.htm