World Cup 2018 có phải điểm dừng cuối cùng của Ronaldo?

Câu trả lời chỉ Ronaldo mới biết. Nhưng nhìn cách anh chơi bóng và thể hiện khát vọng, thật buồn cười khi nói World Cup 2018 là giải đấu lớn cuối cùng của siêu sao Bồ Đào Nha.

Kết quả đêm qua: Messi, Ronaldo nắm tay nhau về nước

Lượt trận tối qua kết thúc với vé đi tiếp vòng 1/4 dành cho Pháp và Uruguay. Như vậy Messi và Ronaldo chính thức bị loại khỏi sân chơi World Cup 2018.

Năng lượng trong Ronaldo có giới hạn. Sau hai trận bùng nổ trước Tây Ban Nha và Morocco, sức mạnh CR7 cạn kiệt. Một mình anh không đủ kéo con tàu Bồ Đào Nha làm nên lịch sử như tại EURO 2016. Trong ngày cuối tháng 6, Ronaldo và các đồng đội dừng bước tại World Cup 2018.

Một mình Ronaldo không đủ giúp Bồ Đào Nha tạo bất ngờ

Mới ngày nào, ngay trên sân Fisht ở Sochi, tay săn bàn vĩ đại chứng minh cho câu nói "không nên có giới hạn nào cho nỗ lực của con người" bằng siêu phẩm đá phạt mang về trận hòa 3-3 cho đội nhà trước Tây Ban Nha. Nhưng ở tuổi 33, đâu phải lúc nào số 7 cũng tạo ra điều kỳ diệu.

Còn khát khao và tận hiến, Ronaldo có thể tiếp tục chơi lâu hơn nữa.

Ronaldo thất bại trước Uruguay chơi sắc sảo và tận dụng khả năng ghi bàn tốt hơn. Họ chỉ tung ra 5 cú dứt điểm nhưng ghi đến 2 bàn. Còn Bồ Đào Nha sút 20 lần và kiểm soát bóng 67%, tuy nhiên chỉ một lần làm rung mảnh lưới đối thủ. Ronaldo vẫn chơi xông xáo, tích cực rê dắt và sút xa như ngày nào.

Song, trái bóng đã không tuân theo ý muốn người thực hiện. Tiền đạo Real có 6 tình huống dứt điểm và 5 pha rê dắt qua người, chỉ dấu cho thấy các hậu vệ Uruguay đâu thể bắt chết được ngòi nổ đáng gờm nhất của Bồ Đào Nha. Tiếc thay sự chính xác ở các cơ hội CR7 tạo ra đều không thể thành bàn.

Ronaldo đã có tất cả trong bộ sưu tập danh hiệu, trừ cúp vàng thế giới. Thất bại lần này đồng nghĩa chinh phục nhiệm vụ cuối cùng trong sự nghiệp đang vượt xa tầm với chủ nhân 5 Quả bóng vàng hơn. Số 7 đã 33 tuổi và ở kỳ World Cup tiếp theo thì anh sẽ bước sang tuổi 37, nếu còn thi đấu.

Tuổi tác trở thành kẻ thù lớn nhất của Ronaldo, và cũng trở thành chất xúc tác để người hâm mộ tự áp cho cây săn bàn xuất sắc kia quan điểm hết sức chủ quan. Đã có rất nhiều nhận định cho rằng World Cup 2018 sẽ chứng kiến sân chơi lớn cuối cùng mà CR7 tung hoành trên sân cỏ.

Ronaldo chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Điều đó thật sai lầm. Ở tuổi 44, thủ môn Essam El Hadary của tuyển Ai Cập vẫn đeo găng thi đấu tại World Cup. Hay như thủ thành Gianluigi Buffon người Italy nếu không vì đoàn quân áo thiên thanh thất bại tại vòng loại đã có kỳ World Cup 2018 khi tuổi đời cán mốc 40.

Hadary đến Buffon chưa chịu dừng lại bởi giới hạn trong họ là bất tận. Như trung vệ Jose Fonte và Pepe của Bồ Đào Nha, tuổi đời cả hai cộng lại đã gần 70 nhưng vẫn đứng trong hệ thống phòng ngự đội nhà. Khi thể trạng cho phép và khát vọng tận hiến còn chưa cạn, cầu thủ có thể chiến đấu đến tuổi 50.

Thất bại hôm nay mới là bắt đầu

Và Ronaldo cũng vậy. Trong suy nghĩ siêu sao xuất chúng này không có khái niệm "lần cuối cùng". Thất bại ở World Cup 2018 mới chỉ là bắt đầu. CR7 từ lâu được biết đến với khát khao và ý chí không ngừng vươn lên. Anh cũng sở hữu tham vọng rất lớn, muốn kéo dài tuổi thọ mãi mãi.

Một lần, chính Ronaldo thổ lộ muốn chơi bóng đến năm 40 tuổi. Như vậy, anh hoàn toàn có thể đá cho Bồ Đào Nha thêm 1 hoặc 2 kỳ World Cup nữa. Với CR7, chiếc áo ở ĐTQG luôn là điều gì đó rất cao quý. Anh không thể chối từ tiếng gọi tổ quốc khi đất nước cần mình.

Bồ Đào Nha của Ronaldo không thể tiến xa ở World Cup 2018 sau khi bị loại bởi Uruguay tại vòng 1/8.

Xuyên suốt sự nghiệp, Ronaldo chinh phục rất nhiều thứ. Anh sở hữu danh hiệu Champions League, Premier League, La Liga... và những giải thưởng cá nhân như Quả bóng vàng, Pichichi hay Cầu thủ hay nhất. CR7 trong năm 2016 đã vô địch EURO, và chỉ còn cúp vàng thế giới chưa thể chạm tay đến.

Miễn còn khát khao cháy bỏng trong cơ thể, Ronaldo sẽ không dừng lại. Ai đó bảo rằng CR7 không phù hợp để chơi đỉnh cao, bởi đôi chân đang già nua và thể lực bớt sung mãn. Quan điểm đó rất chủ quan. Tuổi 33, Ronaldo còn ghi 44 bàn trong màu áo Real, cao hơn mùa bóng năm ngoái.

Lối chơi CR7 bây giờ khôn ngoan hơn. Anh thi đấu bằng tư duy, giảm bớt tình huống đua tốc độ hoặc quá dồn sức tranh chấp tay đôi. Ronaldo biết khi nào cần tăng tốc và lúc nào làm giảm nhịp độ. Từ cầu thủ chuyên bám biên, số 7 đã tự chuyển hóa, anh bó vào trong như tiền đạo cắm.

Ronaldo còn rất biết cách duy trì thể trạng đỉnh cao. Anh có chế độ ăn uống nghiêm ngặt, nói không với rượu bia và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Hồi tháng 4, báo AS tiết lộ số 7 luôn sử dụng nhiều liệu pháp hiện đại để kích thích sự hồi phục cơ bắp.

Lúc rảnh, anh hòa mình vào dòng nước mát của bể bơi để tăng độ dẻo dai cho các múi cơ. Với cách chăm sóc bản thân như vậy, giới hạn trong Ronaldo vẫn còn bí ẩn. Tương lai không biết thế nào, chỉ thấy CR7 ở tuổi 33 vẫn duy trì được khả năng ghi bàn đều đặn và đủ sức chơi trọn vẹn từ 40 trận trở lên.

Bởi vậy, thất bại của Bồ Đào Nha tại World Cup 2018 không phải dấu chấm hết với cỗ máy săn bàn thượng hạng. Có chăng, trận thua Uruguay sẽ là khởi đầu cho ngọn lửa khát khao hãy còn bùng cháy dữ dội trong Ronaldo.

Highlights Uruguay 2-1 Bồ Đào Nha: Suarez và Cavani phối hợp ghi bàn

Cavani đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha sau pha chạy chỗ thông minh đón đường treo bóng của Luis Suarez

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/world-cup-2018-co-phai-diem-dung-cuoi-cung-cua-ronaldo-post856312.html