World Cup 2018: Cấm cầu thủ sex là thua?

Nhiều đội bóng cấm cầu thủ của mình quan hệ tình dục trong thời gian diễn ra World Cup chưa hẳn đã là điều tốt cho các cầu thủ.

Câu chuyện cầu thủ quan hệ trong mùa World Cup đang gây tranh cãi kể từ trước khi giải đấu tầm thế giới khởi tranh.

Nhiều đội bóng cấm cầu thủ của mình quan hệ trong mùa World Cup này, nhưng không ít đội khác vẫn để cầu thủ của mình xả hơi trong thời gian rảnh.

Có một điều trùng hợp khá thú vị tại mùa World Cup năm nay, chính là việc những đội bóng cấm cầu thủ quan hệ có khả năng thua nhiều hơn.

Lấy ví dụ như trận Đức gặp Mexico, đương kim vô địch World Cup đã nhận thất bại 0-1 trước đội bóng được xếp cửa dưới là Mexico.

Đáng nói là trước khi bước vào World Cup, HLV Joachim Low của tuyển Đức ở kỳ World Cup 2018 này khá khắt khe. Trước khi đến Nga, ông tuyên bố với báo giới rằng đã cấm các học trò quan hệ tình dục trong thời gian diễn ra World Cup. Các cầu thủ Đức có thể gặp vợ và bạn gái trước giải nhưng khi giải khởi tranh thì tuyệt đối không.

Panama cũng chính thức lên tiếng cấm quan hệ tình dục tại nơi tập trung của các cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Panama - Hernán Darío cho biết, ông muốn các cầu thủ của mình khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, chỉ có thể đạt được điều này nếu tránh xa tình dục.

Đội tuyển Đức có trận mở màn đáng tiếc tại World Cup 2018 khi để thua Mexico.

Trong khi đó tuyển Mexico lại hoàn toàn trái ngược với Đức, tờ TVNotas đưa tin hồi đầu tháng Sáu có 9 ngôi sao của tuyển bóng đá nước này chơi bời trong bữa tiệc diễn ra ở thủ đô Mexico City.

Gần chục tuyển thủ này đã có một đêm "mây mưa" với 30 gái mại dâm, mà sau đó họ chẳng nhận bất cứ một hình phạt nào.

Tổng thư ký Guillermo Cantu của LĐBĐ Mexico giải thích: "Sau trận đấu, các cầu thủ được tự do "xả trại". Họ có một ngày thoải mái làm những gì mình thích, miễn là không ảnh hưởng đến cá nhân."

Có lẽ trong thể thao, cấm hay không cấm chuyện chăn gối trước thi đấu vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Như Mexico không cấm thì các cầu thủ thăng hoa, thi đấu sung sức, phản công đầy tốc độ.

Trong khi Đức rất tuân thủ quy định lại chơi dưới sức và nhận trận thua sốc trước chính Mexico ở ngày ra quân tại World Cup 2018. Còn Panama cũng nhận thua 0-3 trước Bỉ.

Có thể thấy, việc cấm các cầu thủ quan hệ trước trận đấu chưa hẳn đã tốt cho họ, thậm chí còn phản tác dụng.

Theo tiến sĩ trị liệu tình dục, đồng thời là vợ của thủ thành đội tuyển Bồ Đào Nha Rui Patricio - cô Vera Ribeiro cho rằng, các cầu thủ tham dự World Cup 2018 nên thủ dâm trước mỗi trận đấu lớn để cải thiện hiệu suất của họ.

Các nghiên cứu nhỏ đã được tiến hành trên những người có quan hệ tình dục 10 tiếng trước khi thi đấu . Kết quả cho thấy, không có bằng chứng rằng tình dục trước khi thi đấu tác động tiêu cực đến hiệu suất của vận động viên.

Điều này cho thấy việc kiêng tuyệt đối quan hệ tình dục là hoàn toàn không cần thiết. Tuy nhiên các nghiên cứu vẫn nghi ngờ có mối liên quan, tác động tiêu cực lên thể lực của cầu thủ nếu quan hệ tình dục vào đêm trước khi thi đấu.

Trong một đánh giá được công bố năm 2016 cho thấy, quan hệ tình dục có thể có tác động tích cực đến hiệu suất chơi thể thao, kể cả trước các cuộc thi đấu lớn, sex không làm thay đổi các chỉ số cũng như kết quả xét nghiệm sinh lý như sức mạnh, sự cân bằng, sức bền, sự bứt phá hay tốc độ phản ứng.....- các tố chất của một vận động viên chuyên nghiệp cần có.

Điều quan trọng của các VĐV là chỉ cần không thức suốt đêm, lâm vào tình trạng mệt mỏi do thiếu ngủ.

Xuân Hương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/world-cup-2018-cam-cau-thu-sex-la-thua-3360333/