WORLD CUP 2018 - BẢNG C: Australia - Lối chơi 'kiểu Úc': Thực dụng và quyết tâm

Australia là một cái tên quen thuộc đối với các vòng chung kết World Cup và năm nay cũng đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp đội bóng của xứ sở Kangaroo góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới này.

Cũng tương tự như Pháp, đội hình chính thức của Australia bao gồm phần lớn các cầu thủ chưa từng tham dự một kỳ World Cup trước đây.

Đội tuyển Australia. Ảnh: reuters

Đội tuyển Australia. Ảnh: reuters

Trong số 23 cầu thủ chính thức của Soceroos, chỉ có 6 người từng góp mặt tại World Cup là Tim Cahill, Mark Milligan (4 lần), Mile Jedinak (3 lần).

Trong khi đó, Mathew Leckie, Massimo Luongo và Mat Ryan đều là những cái tên chủ chốt trong lứa cầu thủ trẻ của Australi được ra sân tại World Cup 2014 ở Brazil.

Đáng chú ý nhất là quyết định điền tên tiền đạo trẻ 19 tuổi Daniel Arzani vào đội hình chính thức tới Nga của HLV Bert van Marwijk khi anh chỉ vừa mới có màn ra mắt tại A-League dưới màu áo Melbourne City cách đây chưa đầy 5 tháng.

Dù không có trong tay quá nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia lớn song từ trước tới nay, Australi luôn được biết đến với một “lối chơi kiểu Úc” vô cùng đơn giản, thực dụng, đầy máu lửa, thừa sự quyết tâm, mang tính đồng đội cao và có thể trừng phạt những đội bóng lớn tiếp cận trận đấu với lối chơi chủ quan.

Rơi vào bảng đấu với những đối thủ trên cơ và đều có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của FIFA, đội bóng của HLV van Marwijk nhiều khả năng sẽ trung thành với lối đá phòng ngự-phản công với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó 2 hậu vệ cánh sẽ tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ phòng ngự.

Ưu tiên chính của Australia sẽ hướng tới việc tiếp cận trận đấu bằng một lối chơi phòng ngự chủ động, cố gắng thu hồi bóng bên phần sân nhà và ngay lập tức triển khai tình huống phản công bằng những đường chuyền dài và trực diện tới các cầu thủ sở hữu tốc độ cao như Mathew Leckie và Robbie Kruse.

Đây cũng là lối đá phù hợp với triết lý ưa thích của HLV van Marwijk là tấn công nhanh.

Tuy nhiên, với việc ông van Marwijk mới chỉ nắm quyền chỉ đạo từ hồi cuối tháng 1 vừa qua, câu hỏi lớn đặt ra đối với Australia vào thời điểm hiện tại là liệu các cầu thủ có thể thấm nhuần bao nhiêu phần của triết lý bóng đá phòng ngự-phản công của vị thuyền trưởng 66 tuổi này.

Cần nhớ rằng dưới thời HLV tiền nhiệm Ange Postecoglou, Australia hướng tới một lối đá đẹp mắt với sơ đồ 3-4-2-1 hoặc 3-2-4-1, trong đó tập trung vào các pha chồng biên và đưa trả lại về khu vực trung lộ với sự góp mặt của 2 tiền vệ tấn công.

Tại bảng đấu đấy khó khăn sắp tới, Australia được dự đoán sẽ cố gắng có điểm trong tất cả mọi trận đấu và chờ đợi điều bất ngờ.

Theo đó, Soceroos nhiều khả năng sẽ triển khai lối chơi phòng ngự chặt chẽ và tiến hành phản công với số ít cầu thủ trong trận đấu mở màn với Pháp.

Trong khi đó, đối với các trận đấu tiếp theo với Peru và Đan Mạch, Australia sẽ triển khai lối chơi phòng ngự chủ động hơn và sẵn sàng dồn lên trong các tình huống phản công nhằm kết liễu đối thủ.

Đội hình chính thức:

Thủ môn: Brad Jones, Mat Ryan, Danny Vukovic

Hậu vệ: Aziz Behich, Milos Degenek, Matt Jurman, Mark Milligan, James Meredith, Josh Risdon, Trent Sainsbury

Tiền vệ: Jackson Irvine, Mile Jedinak, Massimo Luongo, Aaron Mooy, Tom Rogic

Tiền đạo: Daniel Arzani, Tim Cahill, Tomi Juric, Robbie Kruse, Mat Leckie, Jamie Maclaren, Andrew Nabbout, Dimitri Petratos.

Nhật Ninh/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/world-cup-2018-bang-c-australia-loi-choi-kieu-uc-thuc-dung-va-quyet-tam/86458.html