Workshop nghệ thuật - Cơ hội trải nghiệm, sáng tạo cho trẻ

Để mùa hè của con thật sự bổ ích, ý nghĩa, nhiều phụ huynh đã cho trẻ trải nghiệm các buổi workshop về vẽ tranh, làm đồ thủ công, làm xà phòng handmade... Đây là cơ hội để con vừa học vừa chơi và sáng tạo nghệ thuật.

Học vẽ tranh, làm xà phòng

Ngôi nhà tọa lạc tại số 20/8 đường Viba được sơn màu trắng, xanh nổi bật nép mình trên con hẻm nhỏ lên Núi Lớn là nơi tổ chức lớp Mỹ thuật hạnh phúc.

“Lớp học này ra đời với mong muốn tạo cơ hội cho thiếu nhi trải nghiệm nghệ thuật, thỏa sức sáng tạo, lưu giữ khoảnh khắc hồn nhiên, sự thích thú với những ý tưởng, tác phẩm nghệ thuật của riêng mình”, chị Nguyễn Lê Yến Nhi, người sáng lập lớp học chia sẻ.

Hai em Nguyệt Minh - Khánh Chi, lớp Mỹ thuật hạnh phúc vui tươi tạo dáng bên tác phẩm tranh vẽ về thiên nhiên.

Hai em Nguyệt Minh - Khánh Chi, lớp Mỹ thuật hạnh phúc vui tươi tạo dáng bên tác phẩm tranh vẽ về thiên nhiên.

Một buổi workshop tại lớp Mỹ thuật hạnh phúc có không quá 12 thành viên, nhằm giúp người học dễ dàng tiếp thu bài học, đảm bảo không gian cho sự sáng tạo. Người hướng dẫn giới thiệu về nội dung, hình thức của tác phẩm mẫu, sau đó vừa thực hiện, vừa hướng dẫn từng bước và giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ khắc phục những tình huống diễn ra trong suốt buổi học. Khác với việc học theo trường lớp bài bản, các workshop chỉ kéo dài khoảng vài ngày, thậm chí vài giờ nhưng cơ bản giúp cho người có ít hoặc chưa từng có kinh nghiệm vẫn có thể nhận biết và tự tay hoàn thiện tác phẩm.

Theo chị Yến Nhi, khoảng thời gian 120 - 150 phút cho một buổi workshop tại lớp là vừa đủ để kích thích khả năng tư duy và tình thần cố gắng hoàn thiện sản phẩm tốt nhất có thể từ các học viên.

Chị Trần Nguyễn Phương Anh từng là một product stylist (người sắp xếp bố cục) cộng tác với các thương hiệu thời trang, thực phẩm, công nghệ nổi tiếng. Trở về Vũng Tàu sinh sống, chị đã thực hiện dự án nghệ thuật dành cho thanh thiếu nhi thông qua các buổi workshop.

Đầu năm 2022, lớp học Kidator (Trẻ tự tạo) ra đời với sứ mệnh truyền cảm hứng nghệ thuật, gắn kết và giúp trẻ hiện thực hóa đam mê vào từng tác phẩm.

Những khóa học trải nghiệm nghệ thuật của lớp học dành cho trẻ từ 6-15 tuổi thu hút đông đảo phụ huynh và trẻ em, có thể kể đến như khóa học happy acrylic (vẽ màu acrylic trên khung canvas); happy craft (vẽ trên giấy craft)...

Bên cạnh đó, nhiều buổi workshop mới, lạ, lần đầu xuất hiện tại phố biển như: In túi bằng khuôn bánh cookies, Sáng tạo đất sét tự khô, Sáng tạo họa tiết cá gỗ hay workshop xà phòng cupcake.

Giúp trẻ sáng tạo nghệ thuật

Cùng vẽ hoa hướng dương trong workshop Hoa yêu thương nhân Ngày của mẹ, nhưng mỗi tác phẩm khi hoàn thành đều có màu sắc, tinh thần riêng, thể hiện sự ngẫu hứng và ý tưởng sáng tạo của mỗi bạn nhỏ.

Hay như buổi học sáng tạo họa tiết cá gỗ, mỗi em chọn một mẫu cá gỗ hình thù khác nhau, rồi chọn từ 3-5 tông màu yêu thích trang trí cho chú cá. 12 mẫu cá gỗ trơn nhẵn sau chừng một giờ, dưới óc sáng tạo của các em là 12 chú cá rực rỡ sắc màu, họa tiết khác biệt. Cũng là vây cá nhưng có em vẽ vây tròn, vây hình tam giác, lục giác hay những ô vuông xen kẽ đậm nhạt. Có bạn nhỏ lại vẽ cả dàn ngôi sao lên cá gỗ, giới thiệu đây là cá sao rồi cười tít mắt.

Em Ngô Hà Bảo Trân, 9 tuổi với tác phẩm trang trí họa tiết cá gỗ.

Trong khi đó, tham gia workshop xà phòng cupcake, các em được giới thiệu thành phần căn bản gồm phôi xà phòng, màu, tinh dầu tạo mùi. “Đây là workshop đầu tiên tại Vũng Tàu giúp trẻ tạo ra sản phẩm xà phòng dùng để tắm, rửa nên chúng tôi phải chọn nguyên liệu an toàn, đảm bảo chất lượng. Chẳng hạn, phôi xà phòng thiên nhiên của Anh quốc, màu khoáng (loại màu an toàn tiêu chuẩn dùng trong ngành mỹ phẩm), tinh dầu organic từ bưởi, cam, sả, hoa oải hương, hoa hồng, hoa sakura...” chị Trần Nguyễn Phương Anh chia sẻ.

Các em nhỏ tham gia làm xà phòng handmade.

Tùy theo sở thích, nhu cầu, các em tự do lựa chọn màu sắc mình thích để làm bánh xà phòng. Giáo viên hỗ trợ pha trộn kem xà phòng, bắt kem lên đế bánh rồi học viên tự trang trí theo sở thích. Họa tiết trên bánh xà phòng cupcake rất đa dạng và bắt mắt, từ hình chiếc lá xanh, chú ếch, quả dâu, quả cam, bánh quy, hoa cúc đến hình siêu nhân, lego... Làm xong, các em được mang sản phẩm về dùng như một phần thưởng cho thành quả lao động của mình.

“Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm làm xà phòng thủ công, còn mang hình cupcake, món bánh ưa thích của em. Bánh xà phòng cupcake này em tự sáng tạo màu và chọn mùi. Em rất vui khi tác phẩm của mình đã hoàn thành đúng như tưởng tượng đầu buổi học”, Nguyễn Lê Gia Hân (12 tuổi, phường 4, TP. Vũng Tàu) chia sẻ.

Còn em Huỳnh Hữu Phúc (9 tuổi, phường 10, TP. Vũng Tàu) thì cho hay: “Ban đầu em chỉ đi chơi với chị. Tuần trước, thấy lớp học vui, thú vị, em đã xin mẹ đăng ký để hôm nay được học làm xà phòng thủ công”.

Workshop là hoạt động trao đổi, thảo luận về một chủ đề thuộc lĩnh vực nào đó. Người tham gia buổi thảo luận có cơ hội tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng hay chia sẻ những điều mình biết với những người tham gia.

Ở Việt Nam, workshop về kỹ năng là những buổi học ngắn hạn trong vài giờ. Người học được hướng dẫn và làm theo và được mang thành phẩm về.

Mỗi thứ Bảy, Chủ nhật, Lớp mỹ thuật hạnh phúc luân phiên tổ chức workshop với chủ đề khác nhau. Chi phí từ 150.000 - 250.000 đồng/người/buổi.

Tác phẩm mỹ thuật hay sản phẩm sáng tạo các em không chỉ là kết quả của những giờ thực hành mà còn là sản phẩm của tinh thần sáng tạo. Việc hoàn những sản phẩm qua các buổi workshop nghệ thuật chính là giúp trẻ được thư giãn, vui chơi, kết nối cùng bạn bè, thể hiện những ước mơ, trí tưởng tượng của riêng mình.

Bài, ảnh: HUẤT THẢO

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202208/workshop-nghe-thuat-co-hoi-trai-nghiem-sang-tao-cho-tre-957462/