Woo Do Hwan: 'Quái vật' màn ảnh nhỏ xứ Hàn 2017

Trong số những cái tên mới được nhắc đến nhiều nhất tại xứ kim chi năm 2017 chính là Woo Do Hwan - một nam diễn viên gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả với hai bộ phim truyền hình ăn khách Lời cầu cứu và Chó điên.

Thật ra Woo Do Hwan không nổi tiếng sau một đêm. Trước khi thật sự tỏa sáng trong năm 2017, anh chàng cũng đã “lăn lộn” trên màn ảnh nhỏ từ năm 2011 với những vai diễn phụ trong các bộ phim như You’re here, You’re here, You’re really here (2011) và Shut up flower boy band (2012). Sau khi “mất tích” 4 năm, đến tận năm 2016, Woo Do Hwan mới thật sự gây chú ý trong một vai nhỏ trong phim Người lạ ngọt ngào (Sweet stranger and me) và phim điện ảnh ăn khách Master, kể từ đó nhận được nhiều vai diễn nặng ký trong năm 2017.

Woo Do Hwan

Nổi bật giữa rừng nam diễn viên mới nhờ vẻ nam tính “dã thú”

Sự nổi lên của Woo Do Hwan làm cho chúng ta không khỏi liên tưởng đến Kim Woo Bin, một nam diễn viên nổi tiếng với hình tượng “bad boy” với những vai học sinh nổi loạn. Cả hai nam diễn viên đều sở hữu chiều cao đáng nể, gương mặt góc cạnh nam tính, và mặc dù có sự quyến rũ “dã thú”, Woo Do Hwan và Kim Woo Bin vẫn không mất đi nét tinh nghịch trẻ thơ của những chàng trai trong độ tuổi 20. Do đó, khác với những nam diễn viên sở hữu nét đẹp điển hình được yêu thích tại Hàn Quốc: lịch thiệp, dịu dàng thì Woo Do Hwan chính là một “bad boy” khiến người xem dè những vẫn không cưỡng lại được. Và chính diễn xuất tự nhiên, “thô” như một viên ngọc chưa được gọt giũa của anh chàng đã mang lại làn gió mới trên màn ảnh nhỏ 2017.

Nam diễn viên của những thể loại phim “khó nuốt”

Nếu như hàng loạt diễn viên trẻ đang lên khác đều tham gia vào những bộ phim hài lãng mạn, những bộ phim dễ gây cảm tình với khán giả thì Woo Do Hwan đã xuất hiện như một “con thú” đầy thách thức với những thể loại phim khó nhằn và những vai diễn gai góc. Nhìn vào lí lịch của Woo Do Hwan, chúng ta sẽ dễ dàng thấy rằng các bộ phim hay vai diễn của anh chàng đều có phần u ám nặng nề. Từ vai tên giang hồ trong Người lạ ngọt ngào, vai cậu học sinh nổi loạn trong Lời cầu cứu, đến vai anh chàng thiên tài ôm nhiều nỗi căm hận trong Chó điên… các vai diễn của Woo Do Hwan đều rất “nặng đô” nhưng để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Đây có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc theo như lời chính Woo Do Hwan nói, “Tôi bị thu hút bởi những bộ phim thế này” và cũng vì vậy mà Woo Do Hwan đã được biết đến như là một nam diễn viên mới “chuyên trị” dòng phim tâm lý thriller với những vai diễn phức tạp có chiều sâu.

Lời cầu cứu: Thriller ấn tượng nhất năm

Lời cầu cứu là phim truyền hình chuyển thể từ webtoon xoay quanh bốn chàng trai một lần tình cờ gặp một cô gái trong một con hẻm vắng và nghe thấy cô gái thì thầm “Hãy cứu tôi”. Bốn chàng trai trẻ với xuất thân và tính cách khác nhau đã tìm cách cứu cô gái khỏi những sự hành hạ của một hội cuồng giáo. Đen tối, hồi hộp và gây nghiện, Lời cầu cứu là một bộ phim truyền hình khác biệt trong năm 2017 không chỉ bởi nó xoáy vào một đề tài mới lạ chưa từng được khai thác trên màn ảnh nhỏ - những giáo phái cuồng tín vô nhân đạo - mà nó còn xuất sắc trong khâu truyền tải nội dung và cảm xúc đến với khán giả. Trong phim, Woo Do Hwan vai Dong Chul, một chàng trai bề ngoài thô bạo và luôn tự ti về xuất thân của mình thế nhưng bên trong lại sở hữu một trái tim ấm áp. Diễn xuất đầy cung bậc cảm xúc của Woo Do Hwan đã khiến khán giả ngỡ ngàng và ngay lập tức phải tìm kiếm tên anh trên các trang báo. Màn biểu diễn ấn tượng trong Lời cầu cứu cũng giúp cho Woo Do Hwan có được vai diễn nặng ký tiếp theo trong sự nghiệp của mình với phim Chó điên (Mad dog).

Chó điên: Lại một màn biểu diễn ấn tượng khác từ chàng trai sinh năm 1992

Woo Do Hwan từng chia sẻ rằng anh nhận kịch bản của phim Chó điên chỉ ba tuần trước khi buổi đọc kịch bản diễn ra và khi đó anh đang quay phim Lời cầu cứu. Nghĩa là các nhà làm phim, đã “duyệt” Woo Do Hwan khi xem được diễn xuất hút hồn của anh chàng trong Lời cầu cứu và mạo hiểm để nam diễn viên trẻ vào vai chính trong Chó điên bên cạnh nam diễn viên lão làng Yoo Ji Tae.

Khác với một Dong Chul có phần bốc đồng và đơn giản trong Lời cầu cứu, Kim Min Joon của Woo Do Hwan trong Chó điên là một thiên tài với chỉ số IQ cao ngất, một người luôn tính toán đường đi nước bước cho các kế hoạch của mình, một người khó bị ai đoán trước và “nắm thóp”. Tuy chỉ có thời gian ít ỏi để chuẩn bị cho vai diễn này, vậy mà khán giả lại không hề thấy bóng dáng vai diễn trước đó mà chỉ thấy Woo Do Hwan đã thực sự hóa thân thành một Kim Min Joon thông minh nhưng chất chứa thù hận.

Đây là một nhân vật khá phức tạp và Woo Do Hwan đã thành công khắc họa được quá trình trưởng thành của nhân vật từ một kẻ ngạo mạn, xảo quyệt, không hề tin tưởng ai khác ngoài bản thân mình trở thành một chàng trai ấm áp, sẵn lòng ra sức giúp đỡ đồng đội. Bên cạnh đó, mặc dù khía cạnh lãng mạn đã không được khai thác quá nhiều trong bộ phim hành động điều tra này, sự ăn ý và “phản ứng hóa học bùng cháy” giữa Woo Do Hwan và nữ diễn viên Ryu Hwa Young đã khiến fan hâm mộ của phim phấn khích. Điều này một lần nữa chứng tỏ Woo Do Hwan sẽ có “sức công phá” cực kỳ lớn một khi anh tham gia vào một tác phẩm tình cảm lãng mạn.

Sự nghiệp rộng mở trước mắt

Không phải tự nhiên mà báo chí xứ Hàn và những trang mạng quốc tế dành cho Woo Do Hwan những biệt danh như “quái vật của năm”, “nam diễn viên mới nổi bật nhất”, “scene stealer của năm”… Mặc dù hai vai diễn khiến Woo Do Hwan rơi vào tầm ngắm của khán giả trong năm 2017 đều có nét tương đồng, đều là những nhân vật ngông cuồng nổi loạn và người ta có thể nói rằng năng lực diễn xuất của Woo Do Hwan đang bị “thổi phồng” quá mức, chúng ta không thể phủ nhận khả năng làm chủ màn ảnh của nam diễn viên trẻ. Quan sát Woo Do Hwan trước ống kính, có vẻ phong cách diễn xuất của anh chàng là bẩm sinh. Woo Do Hwan là một trong số ít những diễn viên trẻ có khả năng khiến người xem bị hút vào màn ảnh mỗi khi nhân vật của anh xuất hiện.

Ưu điểm của những diễn viên thế này là họ mang phong cách cá nhân của mình vào từng vai diễn một cách vô thức. Họ không chỉ diễn những nhân vật khác nhau, mà các nhân vật của họ trở nên độc đáo nhờ vào việc bị pha trộn màu sắc cá nhân của chính diễn viên. Thế nhưng những diễn viên này thường bị cuốn hút bởi những kịch bản hay vai diễn giống nhau, dễ gây nhàm chán với khán giả. Do đó, để tiếp tục bứt phá trong năm 2018, Woo Do Hwan cần phải thử sức với đa dạng thể loại phim và vai diễn.

Trong năm 2018, Woo Do Hwan hứa hẹn với khán giả rằng anh sẽ “làm việc như một con bò”. Sắp tới Woo Do Hwan sẽ một mình “cầm trịch” trong một dự án truyền hình mang tên Great seducer chuyển thể từ tiểu thuyết Dangerous liaisons nổi tiếng. Với dàn cast toàn những diễn viên trẻ như Joy (Red Velvet), Ahn Yeo Seop và Moon Ga Young, fan hâm mộ phim Hàn dự đoán phiên bản truyền hình sẽ không quá “dữ dội” như tiểu thuyết hay những bản phim điện ảnh trước đó và có khả năng Woo Do Hwan sẽ phải “cân” cả bộ phim vì bạn diễn của anh đều có diễn xuất còn khá “non”.

An An

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/woo-do-hwan-quai-vat-man-anh-nho-xu-han-2017-21556.html