'Wonder Woman 1984' sẽ thắng đậm như 'Joker'?

Warner Bros. kỳ vọng lặp lại thành công của 'Joker' với 'Wonder Woman 1984' và 'The Batman' khi sắp lịch ra mắt phim vào tháng 10.

Warmer Bros. sẽ khởi chiếu Wonder Woman 1984The Batman lần lượt vào tháng 10 năm nay và tháng 10/2021 với hy vọng lặp lại thành công tại phòng vé cầu mà bộ phim Joker của Todd Phillips đã đạt được cùng thời điểm đó của năm 2019.

Ra mắt ngày 4/10/2019, bộ phim dán nhãn R về nguồn gốc của một trong những gã phản diện nguy hiểm nhất vũ trụ truyện tranh và điện ảnh của DC đã lập kỷ lục khi thu về 96 triệu USD trong tuần đầu tiên và 1,074 tỷ USD doanh thu toàn cầu.

Con số đã giúp Joker trở thành bộ phim gắn nhãn R có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Bộ phim của đạo diễn Todd Phillips cũng trở thành phim làm về nhân vật từ truyện tranh của DC Comics có doanh thu cao thứ 3 sau Aquaman (1,14 tỷ USD) và The Dark Knight Rises (1,08 tỷ USD) – hai bộ phim đều được gắn nhãn PG-13.

 Wonder Woman 1984 là phim duy nhất thuộc vũ trụ siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh của DC Comics được Warner Bros. tung ra trong năm nay.

Wonder Woman 1984 là phim duy nhất thuộc vũ trụ siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh của DC Comics được Warner Bros. tung ra trong năm nay.

Bộ phim siêu anh hùng tiếp theo của Warner Bros., Wonder Woman 1984 của đạo diễn Patty Jenkins, sẽ được ra mắt vào ngày 2/10 sau nhiều thay đổi. Phần hậu truyện của bộ phim ăn khách Wonder Woman (2017) ban đầu được lên kế hoạch ra mắt vào 5/6, sau đó chuyển sang14/8 do ảnh hưởng của dịch bệnh và cuối cùng lùi tới mùa thu.

Thay đổi mới nhất trong ngày ra mắt của Wonder Woman 1984 được đưa ra sau khi Warner Bros. quyết định lùi lịch chiếu Tenet, bộ phim mới nhất của Christophet Nolan, từ 17/7 tới 31/7. The Batman, đạo diễn phần phim ra mắt nhân vật Người Dơi mới của Robert Pattinson, đã thay đổi ngày dự kiến ra mắt từ 6/2021 tới 1/10/2021 sau khi quá trình ghi hình bị trì hoãn vì dịch bệnh.

Trước Joker, Warner Bros. từng thắng đậm khi lựa chọn ra mắt những tác phẩm mới vào tháng 10: Gravity, bộ phim có sự tham gia của Sandra Bullock và George Clooney, ra mắt ngày 4/10/2013 và thu về gần 723,2 triệu USD; phim kinh phí thấp A Star is Born của Bradley Cooper và Lady Gaga cũng thu về 436 triệu USD toàn cầu sau khi khởi chiếu từ 5/10/2018.

“Một trong những điều khiến tôi hạnh phúc và tự hào về Joker không chỉ là bản thân bộ phim, mà còn là cách khán giả đón nhận nó. Điều ấy đi ngược lại xu hướng tin rằng những bộ phim cần phải vượt ra khỏi hiện thực cuộc sống hoặc vui vẻ, dễ thưởng thức, hay lo ngại ‘đừng làm thế, sẽ không ai xem đâu’” – nhà quay phim Lawrence Sher chia sẻ về thành công phòng vé của Joker.

“Bộ phim thách thức tất cả những quan điểm nêu trên, và doanh thu phòng vé chứng minh rằng khán giả đã sẵn sàng, và thích thú với những thứ khác biệt, mạo hiểm và thậm chí đôi lúc còn thuần túy nghệ thuật… Tôi nghĩ Joker có chỗ đứng của riêng nó tại hãng phim, vững vàng, theo một cách thú vị” – ông nói thêm.

Sau Wonder Woman 1984 ra mắt từ 2/10, chuỗi phim siêu anh hùng được ra mắt dưới trướng Warner Bros. tiếp theo đó gồm The Suicide Squad (6/8/2021), The Batman (1/10/2021) và phim về nhân vật Black Adam của Dwayne Johnson (22/12/2021)…

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/wonder-woman-1984-se-thang-dam-nhu-joker-post1096029.html